Xã Xuân Mỹ “nước rút” xây dựng NTM nâng cao

(Baohatinh.vn) - Chính quyền và Nhân dân xã Xuân Mỹ ( Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đang chung sức, đồng lòng quyết tâm về đích NTM nâng cao trong quý II/2024.

Xác định xây dựng NTM nâng cao là nhiệm vụ trọng tâm nên ngay từ đầu năm, xã Xuân Mỹ đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động. Qua đó, đã tạo được sự hưởng ứng tích cực tham gia của người dân, đồng thời phát huy cao tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận của cộng đồng.

7.jpg
Xã Xuân Mỹ đã nâng cấp, thảm nhựa được hơn 3,2 km đường giao thông

Với khí thế thi đua sôi nổi, các tổ chức chính trị, đoàn thể cùng với bà con nhân dân chung sức, đồng lòng ra quân quyết tâm phấn đấu về đích NTM nâng cao trong quý II/2024. Từ đầu năm đến nay, toàn xã đã đầu tư hơn 7,2 tỷ đồng thảm nhựa 3,2 km đường giao thông; xây dựng 2 nhà văn hóa tại các thôn Thuận Mỹ và Hồng Mỹ; hoàn thiện đưa vào sử dụng nhà học 3 tầng trường tiểu học, nâng cấp sửa chữa trạm y tế...

Bà Trần Thị Hiếu – Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Mỹ cho biết: "Vượt qua những khó khăn, thách thức, đến thời điểm này địa phương đã hoàn thành 18/20 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, hiện còn 2 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông và môi trường. Đây được xem là những tiêu chí khó, cần nguồn lực lớn và sự quyết tâm cao".

5.jpg
Phong trào xây dựng NTM với khí thế thi đua sôi nổi

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Mỹ, để hoàn thành các tiêu chí trên, xã phải duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp 5 km đường giao thông hiện đã xuống cấp; củng cố, chỉnh trang lại 4 khu dân cư kiểu mẫu; tổ chức phân loại rác tại nguồn đảm bảo tiêu chí về môi trường.

Ngoài nguồn hỗ trợ của huyện gần 2 tỷ đồng, chính quyền địa phương đang tích cực huy động người dân đóng góp để tiến hành duy tu, bảo dưỡng, thảm nhựa 7 tuyến đường có tổng chiều dài hơn 5 km để đảm bảo hoàn thành tiêu chí giao thông.

Địa phương cũng phát động đợt thi đua cao điểm nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân hoàn thành các tiêu chí còn lại. Những ngày này, hàng trăm người từ cán bộ xã, thôn cùng bà con nhân dân trên địa bàn tích cực phát quang, vệ sinh môi trường, làm kênh thoát nước, cải tạo vườn... tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp.

1.jpg
Việc phân loại rác thải tại nguồn ở thôn Hồng Mỹ được người dân tập trung cao.

Tại thôn Hồng Mỹ, lãnh đạo xã cùng bí thư chi bộ thôn đến “đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà” hướng dẫn vận động hướng dẫn người dân chỉnh trang khu dân cư, cải tạo vườn tạp, đặc biệt là phân loại rác hữu cơ tại nguồn.

Ông Lê Văn Lợi - Bí thư Chi bộ thôn Hồng Mỹ cho biết: Mặc dù đang dịp cao điểm vào mùa thu hoạch nông sản, thời tiết nắng nóng nhưng không kể ngày hay đêm, cán bộ thôn cùng các tổ chức đoàn thể đến tuyên truyền vận động Nhân dân đóng góp sức người, sức của để thảm nhựa và duy tu, bão dưỡng gần 2 km đường giao thông trên địa bàn. Ngoài ra, chúng tôi cũng tập trung hướng dẫn các hộ dân thực hiện tốt việc phân loại rác thải, chỉnh trang lại vườn mẫu, chuồng trại chăn nuôi...

4.jpg
Các tuyến đường xuống cấp sẽ được xã tiến hành thảm nhựa, nâng cấp trước ngày 30/6

Để đạt được tiêu chí về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, ngay từ đầu năm, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức rà soát kỹ lưỡng các sản phẩm để xây dựng sản phẩm OCOP. Qua đó, lựa chọn sản phẩm dưa hồng muối Nga Thông ở thôn Quang Mỹ để xây dựng sản phẩm OCOP.

13.jpg
Sản phẩm dưa hồng muối Nga Thông đạt chuẩn OCOP 3 sao

Bà Hoàng Thị Nga - Chủ cơ sở dưa hồng muối Nga Thông cho biết: Sau khi được đơn vị tư vấn, chính quyền địa phương hỗ trợ, cơ sở đã đầu tư gần 200 triệu đồng xây dựng khu chế biến, mua sắm trang thiết bị phục vụ quy trình sản xuất, quản lý chất lượng, hoàn thiện nhãn mác, bao bì... Qua đó, sản phẩm dưa hồng muối của gia đình vừa được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện công nhận đạt chuẩn OCOP hạng 3 sao.

Xuân Mỹ là một trong 3 xã của huyện đang phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao trong tháng 6/2024. Được được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của huyện cùng với quyết tâm, nỗ lực cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân đã tạo được phong trào mạnh mẽ, sâu rộng. Tin rằng, xã Xuân Mỹ sẽ đạt được kế hoạch đề ra, góp phần đưa huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2024.

Ông Trịnh Quang Luật - Phó Trưởng phòng NN&PNTT huyện Nghi Xuân

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!