(Baohatinh.vn) - Sáng 4/8, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Ủy ban Biên giới Quốc gia tổ chức hội nghị tuyên truyền về kết quả công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào và các văn kiện pháp lý về quản lý biên giới quốc gia Việt Nam – Lào cho cán bộ chuyên trách Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.
Việt Nam và Lào có chung đường biên giới với hơn 2.000km, 10 tỉnh Việt Nam và 10 tỉnh của Lào tiếp giáp nhau. Từ năm 1977, hai nước đã thực hiện Hiệp ước hoạch định biên giới, năm 1987 hai bên đã phối hợp thực hiện và hoàn thành việc phân giới toàn bộ đường biên giới ở trên thực địa, đồng thời xây dựng được 214 cột mốc tại 199 vị trí mốc.
Tuy nhiên, sau 20 năm hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào đã bộc lộ một số hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý biên giới trong tình hình mới. Bên cạnh đó, với đường biên giới hơn 2.000 km mà chỉ có 199 vị trí mốc, mật độ quá thưa, bình quân trên 10km một mốc, có những vị trí 40km mới có 1 mốc, gây nhiều khó khăn cho việc nhận biết đường biên và công tác quản lý đường biên giới.
Trước tình hình đó, Việt Nam và Lào đã thống nhất cùng nhau thực hiện dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới giữa 2 nước. Theo đó, tháng 9/2008, việc tăng dày và tôn tạo hệ thống cột mốc biên giới đã được 2 nước triển khai thực hiện. Sau 8 năm thực hiện, hai bên đã triển khai xây dựng được 834 cột mốc tại 792 vị trí mốc; xác định và cắm 168 cọc dấu tại 113 vị trí trên toàn tuyến biên giới 2 nước.
Sau khi hoàn thành việc tăng dày và tôn tạo cột mốc trên toàn tuyến đường biên giới 2 nước, 2 bên cũng đã tiến hành cho in ấn 126 mảnh bản đồ biên giới quốc gia Việt Nam - Lào với tỷ lệ 1/50.000, đồng thời bổ sung vào dự thảo Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào.
Ông Hồ Quang Minh, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh phát biểu tham luận tại hội nghị
Tại hội nghị, đại biểu đã cùng nhau trao đổi, đề ra phương án tuyên truyền nhằm bảo vệ và quản lý tốt hệ thống đường biên giới, xây dựng một đường biên hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững, góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN khu vực biên giới. Đồng thời đề nghị cư dân sống trong khu vực hai bên biên giới phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng bảo vệ cột mốc quốc giới, bảo vệ đường biên; kịp thời phát hiện những cột mốc bị hư hỏng hoặc có nguy cơ bị sạt lở cao báo cáo cấp có thẩm quyền sớm có biện pháp xử lý; ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi hành động xâm phạm đường biên giới, mốc giới và vi phạm quy chế đường biên giới…
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) và Đại đội Bảo vệ biên giới 253 (Bộ CHQS tỉnh Bôlykhămxay) tiến hành tuần tra song phương chung đoạn biên từ cột mốc số 475 đến 481.
Hà Tĩnh có 145 km đường biên giới tiếp giáp với 2 tỉnh của nước bạn Lào là Bolykămxay và Khăm Muộn. Toàn tuyến đường biên có 55 cột mốc quốc giới, 6 cọc dấu được tôn tạo, tăng dày (13 cột mốc tôn tạo, 42 cột mốc và 6 cọc dấu tăng dày).
Hà Tĩnh và Bolykhămxay là cặp tỉnh đầu tiên hoàn thành công tác cắm mốc tại thực địa. Cụ thể, tuyến biên giới Hà Tĩnh – Bolykhămxay có 25 cột mốc, 6 cọc dấu trên địa bàn các huyện Hương Sơn, Vũ Quang hoàn thành vào tháng 9/2010; tuyến biên giới Hà Tĩnh – Khăm Muộn có 30 cột mốc thuộc địa bàn huyện Vũ Quang và Hương Khê hoàn thành vào tháng 7/2013.
Các ý kiến tâm huyết tại hội nghị sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp thu, tổng hợp để tham gia đóng góp tại diễn đàn Quốc hội, góp phần hoàn thiện các dự án luật sát thực tiễn.
Diễn tập KVPT tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị, quân sự - quốc phòng quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 7/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.
Bộ Quốc phòng đã có trả lời về thời hạn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi nhà trường xác nhận khóa học kéo dài thêm và thông tin các trường hợp không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt tin tưởng các doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, xuất bản, in, phát hành và truyền thông sẽ phát huy bản lĩnh, góp phần xây dựng Hà Tĩnh trở thành điểm đến hấp dẫn.
Thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại 6 xã phía tây Hà Tĩnh cho thấy những kết quả tích cực, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở.
Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
BĐBP Hà Tĩnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác dân vận, thực hiện tốt phương châm “ba bám, bốn cùng” để góp phần xây dựng và bảo vệ biên cương trong tình hình mới.
Sáng 7/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030”.
Sáng 7/10, Hội đồng đánh giá cấp tỉnh Trường Chính trị Trần Phú đạt chuẩn mức 1 tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí trường chính trị đạt chuẩn mức 1.
Hội đồng đánh giá cấp tỉnh bỏ phiếu, thống nhất thông qua báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra, thẩm định hồ sơ và đề nghị công nhận Trường Chính trị Trần Phú (Hà Tĩnh) đạt chuẩn mức 1.
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao về công tác ổn định tổ chức, vận hành bộ máy tại xã Đức Quang và định hướng giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong thời gian tới.
Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh và Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội được ký kết nhằm xây dựng mô hình hợp tác chiến lược về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Hai Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã của Hà Tĩnh vừa vinh dự được lựa chọn trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 với những thành tích đáng ghi nhận.
Quá trình khai quật, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện bia bê tông khắc chữ HS 8.10.1979, di vật gồm cúc áo bộ đội, vỏ đạn AK, tăng bọc và bao tử sĩ.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu BQL KKT tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và hoàn thiện hạ tầng để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại KKT Vũng Áng.
Thời gian tới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tạo môi trường để thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích, tình nguyện, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới.
Giáo sư, Tiến sỹ Võ Khánh Vinh cho rằng, thể chế dù tốt đến đâu cũng cần có con người tổ chức thực hiện, do đó công tác cán bộ phải gắn trực tiếp với yêu cầu nâng cao năng lực thực thi của hệ thống.
Hưởng ứng tháng cao điểm "Vì người nghèo", sáng 6/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế hỗ trợ hộ hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai và khởi công, khánh thành nhà đại đoàn kết tại các xã trên địa bàn tỉnh.
Chương trình trao tặng mô hình sinh kế, xây dựng nhà ở cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn là hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo", góp phần hướng tới mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” ở Hà Tĩnh.
Nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã đến trao mô hình sinh kế và dự lễ khởi công nhà đại đoàn kết tại xã Can Lộc.
Một số nội dung trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ngày 5/10/2026.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ để bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cho chủ trương về việc đổi tên Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.
Những ngày đầu tháng 10 đánh dấu 3 quý và 9 tháng đầu tiên của năm 2026 đã đi qua, với những kết quả đạt được và ý nghĩa quan trọng cho năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải chủ động hơn, nhanh hơn và sát hơn; qua đó hạn chế khoảng trống thông tin, tạo “sức đề kháng” trước nội dung sai lệch, củng cố niềm tin và tăng cường đồng thuận xã hội.
Sáng nay (5/10), Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị.
Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương sẽ xem xét những vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước.
Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) có 3 người không chuyên trách từ chối khoản hỗ trợ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP để lựa chọn ở lại cùng cơ sở, đảm nhận chức vụ bí thư chi bộ các thôn.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!