Tăng tốc hoàn thành quảng trường biển Kỳ Ninh trước 30/4/2024

(Baohatinh.vn) - Đến thời điểm này, Quảng trường khu du lịch biển Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã hoàn thành 75% khối lượng công việc. Công trình được cam kết sẽ hoàn thiện kịp phục vụ khai trương du lịch biển năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo kế hoạch dự kiến của TX Kỳ Anh, lễ khai trương du lịch biển 2024 của địa phương sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5/2024 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi. Trong đó, công trình Quảng trường khu du lịch biển Kỳ Ninh sẽ là một trong những điểm nhấn, thu hút du khách.

b1.jpg
Quảng trường khu du lịch biển Kỳ Ninh sẽ là nơi diễn ra lễ khai trương du lịch biển TX Kỳ Anh năm 2024. Ảnh: Phối cảnh quảng trường.

Quảng trường khu du lịch biển Kỳ Ninh (công trình hạ tầng trung tâm khu du lịch biển Kỳ Ninh) thuộc dự án Khu đô thị biển Kỳ Ninh được khởi công xây dựng từ tháng 1/2023. Quảng trường có tổng diện tích khoảng hơn 49.000 m2 do BQL Dự án xây dựng thị xã Kỳ Anh làm chủ đầu tư, với kinh phí dự toán xây dựng là hơn 55,18 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí GPMB).

Dự án gồm các hạng mục như: sân nền quảng trường; sân đường nội bộ lát đá tự nhiên; biểu tượng du lịch biển Kỳ Ninh; hệ thống đường giao thông; hệ thống cấp, thoát nước; điện chiếu sáng quảng trường... Công trình do Liên danh Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Thành và Công ty cổ phần Xây dựng 68 Hà Tĩnh thực hiện thi công.

b2.jpg
Quảng trường biển Kỳ Ninh nằm sát bên bãi biển hiện đã hoàn thiện thi công 75% khối lượng công việc.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ hoàn thành và bàn giao vào tháng 8/2024. Tuy nhiên, xét năng lực của đơn vị thi công và tiến độ công trình hiện tại, vừa qua, BQL Dự án xây dựng thị xã Kỳ Anh (đại diện chủ đầu tư) và đại diện đơn vị thi công đã có biên bản cam kết đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 30/4/2024.

Cụ thể, theo bản cam kết, từ ngày 11/3 - 5/4, đơn vị thi công hoàn thiện bó vỉa và đan rãnh, đổ bê tông và lát gạch terrazzo vỉa hè, lát đá băm quảng trường, lát bậc tam cấp, trụ lan can trên kè; từ ngày 5/4 - 20/4, hoàn thiện thảm mặt đường, rải base A; hoàn thiện khối lượng điện phát sinh và đấu nối điện; từ ngày 20/4 - 26/4, tiến hành vệ sinh và bàn giao công trình.

b3.jpg
Công trình được thi công bởi Liên danh Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Thành và Công ty cổ phần Xây dựng 68 Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Thành (đại diện các đơn vị thi công) cho biết: “Thực hiện cam kết đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, hiện chúng tôi huy động 8 đội thi công với hàng trăm công nhân và các thiết bị máy móc, dồn lực cho việc hoàn thành các hạng mục. Đến thời điểm này, công trình đã hoàn thành 75% tổng hạng mục.

Hiện nay, chúng tôi đang tập trung cao, hoàn thành 25% phần việc còn lại gồm: Thảm mặt đường, rải Base A, bó vỉa và đan rãnh, đổ bê tông và lát gạch terrazzo vỉa hè, lát đá băm quảng trường, lát bậc tam cấp, trụ lan can trên kè... Với quyết tâm cao, chúng tôi đang nỗ lực hoàn thành công trình bàn giao cho thị xã đúng như cam kết đã ký”.

b4.jpg
Đội thi công lát đá và gạch nền quảng trường đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công.

Anh Lê Quang Trung - Quản lý đội thi công lát gạch, đá sân nền và vỉa hè quảng trường cho biết: “Tổ chúng tôi được giao nhiệm vụ thi công 8.000 m2 sân nền quảng trường. Hiện, vật liệu là gạch terrazzo và đá nền được lấy từ Thanh Hóa đã tập kết đầy đủ tại công trình. Để đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi huy động 30 công nhân liên tục thực hiện. Với công suất làm việc như hiện tại, chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành phần việc được giao, đảm bảo yêu cầu tiến độ chung với các tổ, đội khác của công trình”.

a7.jpg
Anh Lê Quang Trung (bên phải) - Quản lý đội thi công lát gạch và đá sân nền trao đổi với ông Phan Công Thoàn - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Ninh về tiến độ công trình.

Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng trung tâm khu du lịch biển Kỳ Ninh nhằm hướng tới mục tiêu phát triển thương mại du lịch và dịch vụ, thu hút đầu tư và phục vụ du khách. Qua đó, khai thác có hiệu quả du lịch dịch vụ và du lịch tâm linh, giải quyết việc làm cho người dân địa phương.

b6.jpg
Vật liệu đá lát nền quảng trường được lấy từ Thanh Hóa đã được tập kết đầy đủ trên công trường.

Thực hiện các chủ trương về phát triển du lịch của tỉnh và thị xã, dự án Quảng trường khu du lịch biển Kỳ Ninh được xem là 1 điểm nhấn trong bức tranh quy hoạch phát triển du lịch của thị xã Kỳ Anh. Với sự nỗ lực, quyết tâm của thị xã cùng tinh thần khẩn trương thực hiện của đơn vị thi công, chúng tôi tin tưởng, công trình sẽ hoàn thành đúng tiến độ cam kết và đưa vào phục vụ đúng dịp khai trương du lịch biển TX Kỳ Anh năm 2024. Qua đó, thu hút du khách, tạo động lực để cả hệ thống chính trị địa phương cùng vào cuộc, góp phần phát triển du lịch trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Chung - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast