Tập trung đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động kinh tế tập thể

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chuyến công tác tại Hà Tĩnh, chiều nay (29/3), Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Đắc Thắng cùng đoàn công tác có buổi làm việc với UBND tỉnh. Ủy viên BCH TƯ Đảng - Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn tiếp và làm việc với đoàn.

>> Hợp tác triển khai thành công chuỗi liên kết sản xuất

Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Đắc Thắng: Hà Tĩnh cần quan tâm, nhân rộng các chuỗi liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX…

Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Đắc Thắng: Hà Tĩnh cần quan tâm, nhân rộng các chuỗi liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX…

Tính đến tháng 2/2016, Hà Tĩnh có 2.752 tổ hợp tác (THT), chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với 21.645 thành viên; trung bình thành lập mới 150-250 tổ/năm. Nhìn chung, các THT có quy mô nhỏ (4-15 hộ thành viên), hoạt động đa dạng, nhiều tổ góp vốn, góp công để SX-KD và hoạt động khá hiệu quả.

Ông Nguyễn Trọng Quế - Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể tại Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Trọng Quế - Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể tại Hà Tĩnh

Toàn tỉnh có 1.164 hợp tác xã (HTX) với 145.447 thành viên, hiện hơn 90% HTX đang hoạt động. Các HTX mới thành lập có số thành viên không nhiều nhưng 100% góp vốn với số vốn khá cao. Tổng vốn điều lệ các HTX đạt 1.249 tỷ đồng, doanh thu khu vực kinh tế tập thể ước đạt hơn 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt trên 70 tỷ đồng/năm. Có 83 HTX đã hợp đồng liên kết với doanh nghiệp, số HTX này hoạt động SX-KD cơ bản đúng Luật Hợp tác xã 2012, quy mô sản xuất, công nghệ, thiết bị khá tốt, năng suất sản xuất cao, thu nhập của thành viên ổn định.

Những năm qua, Hà Tĩnh đang tập trung phát triển các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là trong chăn nuôi, trồng rau củ quả công nghệ cao. Đến nay, tỉnh có 54 HTX, 25 THT liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với doanh nghiệp; 10 HTX đã kết nối tiêu thụ sản phẩm tại các siêu thị; 16 HTX liên kết theo chuỗi từ đầu vào đến đầu ra.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) Nguyễn Trí Lạc: Mong muốn Liên minh HTX Việt Nam và các bộ, ngành quan tâm chỉ đạo phát triển, đổi mới hoạt động kinh tế tập thể, tránh tình trạng "bình mới rượu cũ".

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) Nguyễn Trí Lạc: Mong muốn Liên minh HTX Việt Nam và các bộ, ngành quan tâm chỉ đạo phát triển, đổi mới hoạt động kinh tế tập thể, tránh tình trạng "bình mới rượu cũ".

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cho rằng, những năm qua, Hà Tĩnh đã có bước phát triển vượt bậc, trong đó có kinh tế tập thể. Đó là nhờ Hà Tĩnh đã có chủ trương đúng về phát triển kinh tế tập thể, đầu tư lớn cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân; ưu tiên cho sản xuất trong xây dựng nông thôn mới; khẳng định được hướng đi đúng đắn trong sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; ban hành nhiều cơ chế chính sách thích hợp…

Tuy nhiên, nội tại của việc phát triển HTX còn nhiều yếu kém, ban quản trị HTX còn yếu, tư duy cũ, giám đốc các HTX chưa đủ tầm để quản lý; số HTX yếu kém, hoạt động hình thức vẫn chiếm tỷ lệ cao, thiếu sáng tạo, lung túng trong kinh doanh; việc hợp tác liên doanh, liên kết, hiệu quả chưa cao. Hoạt động của Liên minh HTX còn thiếu chiều sâu, các ngành đang đứng ngoài cuộc, chính quyền địa phương thiếu quan tâm… Do đó, nếu không có những đổi mới căn bản, toàn diện, sẽ rất khó khăn để phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Liên minh HTX Hà Tĩnh và các cấp ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu và sớm cụ thể hóa bằng hành động; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi HTX theo Luật HTX 2012, đồng thời có phương án giải thể các HTX không còn hoạt động; sớm đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của kinh tế tập thể. Trung ương cần có các điều kiện hỗ trợ HTX, THT về vay vốn, bảo hiểm…, có tiêu chí liên minh, liên kết các cấp liên minh HTX.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Đắc Thắng đề nghị Hà Tĩnh chung tay, tiếp tục triển khai Kết luận 56 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã; làm tốt công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể; quan tâm, nhân rộng các chuỗi liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX…

Hà Tĩnh là điểm sáng về sự quyết liệt của chính quyền trong phát triển kinh tế tập thể, do đó mong muốn địa phương có những đóng góp, phối hợp cùng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tham mưu xây dựng nghị quyết phát triển kinh tế tập thể trong tình hình mới.

Trước đó, sáng 29/3, đoàn công tác Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã đến tham quan một số mô hình kinh tế tập thể tại huyện Kỳ Anh và nhà máy chế biến súc sản Mitraco (thị xã Kỳ Anh).
Trước đó, sáng 29/3, đoàn công tác Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã đến tham quan một số mô hình kinh tế tập thể tại huyện Kỳ Anh và nhà máy chế biến súc sản Mitraco (thị xã Kỳ Anh).

Trước đó, sáng 29/3, đoàn công tác Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã đến tham quan một số mô hình kinh tế tập thể tại huyện Kỳ Anh và nhà máy chế biến súc sản Mitraco (thị xã Kỳ Anh).

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc giai đoạn "nước rút"

Doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc giai đoạn "nước rút"

Chủ động thích ứng với biến động thị trường, linh hoạt triển khai các giải pháp điều hành, tăng tốc sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang nỗ lực về đích kế hoạch năm 2026.
Triển vọng từ cây dó trầm ở bản Rào Tre

Triển vọng từ cây dó trầm ở bản Rào Tre

Những vườn dó trầm ở bản Rào Tre, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang mở ra triển vọng phát triển kinh tế, giúp đồng bào dân tộc Chứt có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống.
Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh

Thú vị nghề cất vó ven sông ở Hà Tĩnh

Hiện nay, nghề cất vó ven sông ở xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn được nhiều người dân gìn giữ, vừa tạo nguồn thu nhập, vừa lưu giữ nét lao động truyền thống của vùng quê sông nước.
Từ sản phẩm OCOP đến trải nghiệm du lịch

Từ sản phẩm OCOP đến trải nghiệm du lịch

Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP như nước mắm truyền thống, nhung hươu... Tuy nhiên, để mang lại thành công, cần có sự đồng bộ giữa ban, ngành, địa phương và các đơn vị sản xuất, kinh doanh.
Nhận diện khó khăn, Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Nhận diện khó khăn, Hà Tĩnh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Thời tiết bất lợi, vật liệu khan hiếm, vướng mắc mặt bằng… gây ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình ở Hà Tĩnh. Các chủ đầu tư, nhà thầu đang linh hoạt nhiều giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.
Điện mặt trời mái nhà: Từ tiết kiệm chi phí đến tạo nguồn thu

Điện mặt trời mái nhà: Từ tiết kiệm chi phí đến tạo nguồn thu

Chính sách mới mở rộng cơ hội bán điện dư lên lưới, giúp người dân Hà Tĩnh khai thác thêm giá trị từ hệ thống điện mặt trời mái nhà. Không chỉ tiết kiệm chi phí tiền điện, phần điện sản xuất vượt nhu cầu còn có thể mang lại nguồn thu cho các hộ gia đình.
Yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên

Yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa chủ trì cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm, nhằm triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cùng các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, nhất là Kết luận 106 ban hành ngày 15/10, trong đó tập trung giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!