Tất bật “đón” tết sớm ở làng chổi đót nổi tiếng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cận Tết Nguyên đán là thời điểm người dân làng nghề chổi đót Hà Ân (xã Thạch Mỹ, Lộc Hà, Hà Tĩnh) tất bật tăng năng suất cho kịp nhiều đơn hàng và thu gom nguyên liệu làm nghề cho cả năm.

Tất bật “đón” tết sớm ở làng chổi đót nổi tiếng Hà Tĩnh

Người dân làng nghề Hà Ân (Thạch Mỹ, Lộc Hà) cố gắng tăng năng suất để kịp nhiều đơn hàng dịp tết

Thoăn thoắt đôi bàn tay luồn sợi mây trên bánh chổi, chị Ngô Thị Ánh (47 tuổi, thôn Hà Ân, Thạch Mỹ) cho biết: “Thời điểm cận tết đơn hàng tăng lên rất nhiều. Hàng làm ra bao nhiêu tư thương đến lấy hết bấy nhiêu. Chúng tôi làm không nghỉ tay mà họ vẫn giục”.

Chị Ánh cho biết, mỗi ngày, nếu làm chổi bằng cán nhựa, gia đình chị làm được 100 cái. Nếu làm chổi bằng cán thân đót thì số lượng ít hơn, khoảng 50 cái. Giá nhập loại chổi đót cán nhựa hiện nay là 20 ngàn đồng/cái; loại bằng cán thân đót giá cao hơn 25-30 ngàn đồng/cái. Từ đầu vụ tết, tức là tháng 11 đến nay, gia đình chị đã bán ra thị trường gần 3.000 cái chổi các loại với số tiền khoảng 70 triệu đồng; trừ chi phí, gia đình thu được hơn 30 triệu đồng.

Tất bật “đón” tết sớm ở làng chổi đót nổi tiếng Hà Tĩnh

Dịp tết này, gia đình chị Ngô Thị Ánh sản xuất hàng nghìn cái chổi đót bán ra thị trường

Không chỉ gia đình chị Ngô Thị Ánh, vào thời điểm này, hầu hết các gia đình làm nghề chổi ở thôn Hà Ân đều cố gắng “tăng ca” để tạo năng suất. Như gia đình ông Lê Tiến Nươm, ông Lê Quang Lục, anh Lê Thanh Bình…, trung bình mỗi ngày làm 50-100 cái chổi.

Khách hàng mua chổi đót của làng nghề chổi Hà Ân rất đa dạng từ khách lẻ ở các chợ địa phương đến những đầu mối trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, 2-3 năm nay, thị trường của chổi đót Hà Ân đã vươn xa đến các tỉnh như Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng, thậm chí cả thành phố Hồ Chí Minh…

Tất bật “đón” tết sớm ở làng chổi đót nổi tiếng Hà Tĩnh

Kho thu mua sản phẩm chổi đót của ông Lê Tiến Dũng (thôn Hà Ân, Thạch Mỹ)

Ông Lê Tiến Dũng (thôn Hà Ân, Thạch Mỹ) là một trong những đầu mối thu mua trực tiếp sản phẩm của bà con trong thôn. “Tết là dịp mọi người chỉnh trang nhà cửa, mặt khác nhiều người thường sắm sửa vật dụng mới... Vì thế chổi đót là một trong những mặt hàng gia dụng bán chạy vào dịp này. Đến nay, lượng chổi ở làng nghề Hà Ân bán ra tăng khoảng 25 - 30% so với dịp thường. Chỉ riêng dịp cận tết này, trung bình mỗi ngày nhập khoảng 500 - 1.000 cái chổi cho các đầu mối”, ông Dũng cho hay.

Không chỉ thu nhập từ nghề làm chổi thành phẩm, nhiều gia đình trong thôn còn khai thác nguyên liệu để bán cho nhiều cơ sở khác trong và ngoài tỉnh. Anh Lê Tiến Thương (thôn Hà Ân) - thương lái cho biết: “Từ tháng 12 âm lịch đến hết tháng giêng là thời điểm cây đót trổ bông. Thời điểm này, tôi đã đặt cọc với thương lái bên Lào. Khoảng sang tuần tới, chúng tôi sẽ trực tiếp sang bên ấy thu gom chuyển về. Năm nay tôi đặt hơn 100 tấn".

Tất bật “đón” tết sớm ở làng chổi đót nổi tiếng Hà Tĩnh

Không chỉ làm chổi, một số gia đình còn là nhà phân phối nguyên liệu đót ra thị trường trong và ngoài tỉnh hàng trăm tấn/năm

Được biết, trước đây, khi làng nghề chưa có nhiều thị trường, để có nguyên liệu sản xuất chổi, người dân thôn Hà Ân thường tự đi lên rừng bóc đót hoặc mua của người dân ở các xã như Thạch Hương, Thạch Xuân (Thạch Hà) và từ tỉnh khác như: Điện Biên, Nghệ An… Nhưng những năm gần đây, nhu cầu lớn, sản lượng đót trong nước ít đi, nhiều hộ gia đình đã tìm sang vùng nguyên liệu ở nước bạn.

Hiện nay, tại thôn Hà Ân có khoảng 9-10 hộ thường xuyên sang đặt mua nguyên liệu bông đót khô ở Lào đem về. Trong đó, nhiều người đặt mua lên đến 100 tấn mỗi năm, như anh Lê Tiến Thương, ông Phan Văn Sang… Số nguyên liệu này không chỉ cung cấp cho nhiều bà con trong làng nghề mà còn nhập cho nhiều cơ sở làm chổi ở Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh… Đót nguyên liệu được bán với giá 30 triệu đồng/tấn.

Tất bật “đón” tết sớm ở làng chổi đót nổi tiếng Hà Tĩnh

Tháng 12 âm lịch và tháng giêng là thời điểm người dân các vùng miền núi thu hoạch bông đót. Ảnh: internet

“Nếu trước đây, nghề làm chổi chỉ là nghề phụ lúc nông nhàn thì bây giờ nghề “tay trái” này lại là công việc đem lại sự no ấm, thịnh vượng cho những hộ dân làm nghề trong thôn chúng tôi”, ông Trần Đình Hiền - Bí thư Chi bộ thôn Hà Ân cho hay.

Hiện nay, tại thôn Hà Ân có 182/280 hộ làm nghề chổi đót đem lại thu nhập khá và ổn định. Bên cạnh đó có 9 - 10 hộ thường xuyên vừa phân phối nguyên liệu, vừa là cầu nối tiêu thụ sản phẩm ra thị trường cho bà con làng nghề.

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon

Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon

Khi mùa xuân về tiếng đàn Chưrabon, mang theo tiếng lòng của đồng bào Chứt (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) lại hòa quyện cùng nhịp thở của thiên nhiên, của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.
Thành Sen lung linh đón Tết

Thành Sen lung linh đón Tết

Những ngày cận Tết, Thành Sen bừng sáng trong muôn ánh đèn rực rỡ. Phố phường được trang hoàng lung linh, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến đường, tạo nên diện mạo tươi mới và nhịp sống rộn ràng chào năm mới.
Eo Lói - vẻ đẹp nguyên sơ "gọi" bước chân khám phá

Eo Lói - vẻ đẹp nguyên sơ "gọi" bước chân khám phá

Eo Lói - một eo biển tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ của biển trời, là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu trải nghiệm, khám phá và hòa mình vào vẻ đẹp của biển quê hương.
Rộn ràng sắc xuân ở Ngã ba Đồng Lộc

Rộn ràng sắc xuân ở Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc đã khoác lên mình diện mạo thắm sắc xuân, tạo sức hút mới mẻ cho khu di tích, đưa hình ảnh vùng đất anh hùng đến gần hơn với du khách thập phương.
Bình yên miền sơn cước Hoa Sơn

Bình yên miền sơn cước Hoa Sơn

Giữa miền sơn cước yên bình, thôn Hoa Sơn (xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) hiện lên với những con đường xanh sạch, những khu vườn trù phú và nhịp sống cộng đồng ấm áp.
Bình yên nơi chùa Đại Giác

Bình yên nơi chùa Đại Giác

Tết đến, Xuân về, chùa Đại Giác, xã Hương Phố (Hà Tĩnh) rực rỡ sắc hoa, mang lại cảm giác an yên cho bất cứ ai khi đặt chân đến...
Tết này, người dân Hà Tĩnh du xuân ở đâu?

Tết này, người dân Hà Tĩnh du xuân ở đâu?

Còn hơn 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ nhưng nhiều người dân Hà Tĩnh đã lên kế hoạch du xuân, trong đó xu hướng là đi gần, trải nghiệm vừa đủ, chi tiêu hợp lý.