Tháo gỡ khó khăn để Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024

(Baohatinh.vn) - Huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cần phối hợp các sở, ngành liên quan để triển khai thực hiện các tiêu chí đảm bảo theo lộ trình, kế hoạch đề ra, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2024.

Chiều 8/8, Giám đốc Sở NN&PTNT - Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Nguyễn Văn Việt có buổi làm việc với huyện Đức Thọ để hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

4.jpg
Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Nguyễn Văn Việt và Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo, về chỉ tiêu số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đến nay, toàn huyện Đức Thọ có 7/15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, chiếm 46,73%; có 4/15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đạt 26,7%; thị trấn Đức Thọ đạt chuẩn 9/9 tiêu chí, đang hoàn thiện hồ sơ đạt chuẩn trình huyện đánh giá, thẩm định, công nhận.

Toàn huyện có 31 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao, trong đó: 22 sản phẩm còn hiệu lực chứng nhận OCOP. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 54,74 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 3,05%.

Về kết quả thực hiện 9 tiêu chí cấp huyện, đến nay đạt 5/9 tiêu chí, gồm: quy hoạch; thủy lợi và phòng chống thiên tai; điện; kinh tế và hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công. Còn 4 tiêu chí chưa đạt, gồm: giao thông; y tế - văn hóa – giáo dục; môi trường; chất lượng môi trường sống.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Đức Thọ cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất các sở, ngành kiểm tra, soát xét, hỗ trợ, hướng dẫn các nội dung trong thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đặc biệt là xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

3.jpg
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng đề nghị các sở, ngành hỗ trợ, hướng dẫn những nội dung, tiêu chí để huyện đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024.

Theo đó, tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu huyện đạt chuẩn NTM nâng cao chưa đạt kế hoạch đề ra, khối lượng cần thực hiện và nhu cầu kinh phí lớn như: xây dựng bến xe đạt chuẩn cấp III tại vị trí quy hoạch mới; xây dựng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện đạt cấp độ 2; việc thu gom, xử lý chất thải rắn đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; còn 6 xã chưa có công trình cấp nước sạch tập trung,…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra những giải pháp để từng bước tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

2.jpg
Ông Phan Lam Sơn - Phó Giám đốc Sở TN&MT: Huyện Đức Thọ cần duy trì công tác vệ sinh môi trường tại các tuyến đường làng, ngõ xóm; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác, xử lý tại nguồn nhằm giảm số lượng rác thải vận chuyển đi xử lý.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở NN&PTNT - Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Nguyễn Văn Việt ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh của huyện trong thời gian qua.

1.jpg
Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Nguyễn Văn Việt phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Để huyện đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024, Đức Thọ cần tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực đảm bảo đạt chuẩn các tiêu chí chưa đạt; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng mức độ đạt chuẩn các tiêu chí NTM, nhất là tiêu chí thu nhập, môi trường, chất lượng môi trường sống, khu dân cư NTM kiểu mẫu; phấn đấu có thêm ít nhất 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao để đạt tỷ lệ 50%…

Tiếp tục phối hợp các sở, ngành liên quan để triển khai thực hiện đảm bảo theo lộ trình, kế hoạch đề ra; xây dựng khung kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện; có giải pháp khả thi đối với những tiêu chí như: giao thông, kinh tế, môi trường, chất lượng môi trường sống..., phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2024.

Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Nguyễn Văn Việt cũng đề nghị các sở, ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để huyện Đức Thọ đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024 đảm bảo thực chất, bền vững.

Trước đó, Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Nguyễn Văn Việt cùng các thành viên đoàn công tác đã đi kiểm tra khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Long Sơn, xã Tân Dân; vị trí quy hoạch xây dựng bến xe đạt chuẩn cấp III; Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Đức Thọ; xây dựng đô thị văn minh thị trấn Đức Thọ…

Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Đức Thọ.

Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Đức Thọ.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Tập trung khắc phục triệt để các khuyến nghị của EC để gỡ cảnh báo “thẻ vàng”

Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, siết chặt quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.
Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Kỳ vọng gì từ tổ hợp nông nghiệp 4F Quế Lâm?

Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành “hạt nhân” kết nối chuỗi sản xuất khép kín gồm vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!