ASIAD 2018: Ánh Viên thua vì xuất phát bị lỗi

Đó là giải thích của HLV Đặng Anh Tuấn về thất bại của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên ở cự ly sở trường 400 m hỗn hợp diễn ra hôm nay tại ASIAD 2018.

Ở cự ly từng giúp mình đoạt tấm HCĐ ASIAD 2014 cũng là tấm huy chương đầu tiên của làng bơi Việt Nam ở Á vận hội, Ánh Viên chỉ về hạng 5 với thành tích 4 phút 42 giây 81. Thành tích này kém xa thông số mà cô đạt được 4 năm về trước là 4 phút 39 giây 65 cũng như thành tích tốt nhất của cô là 4 phút 36 giây 68.

ASIAD 2018: Ánh Viên thua vì xuất phát bị lỗi

Anh Viên thất bại ở cự ly sở trường 400 m hỗn hợp

Ngay sau thất bại, Ánh Viên tỏ ra thất vọng tràn trề, cô nhanh chóng đi vào phòng thay đồ, ngồi ôm mặt rồi thẩn thờ bởi không thể tin mình lại thi đấu có thành tích kém như vậy.

HLV Đặng Anh Tuấn cho biết, Ánh Viên bị lỡ nhịp khi xuất phát, cụ thể đạp lực chưa đủ nên thất thế. Từ đó Ánh Viên vào thế rượt đuổi, bị mất kiểm soát trạng thái thi đấu nên hụt hơi và thất bại.

ASIAD 2018: Ánh Viên thua vì xuất phát bị lỗi

Ánh Viên thất vọng tràn trề bên cạnh HLV Đặng Anh Tuấn

“Ánh Viên chuẩn bị cho giải rất tốt, không gặp trở ngại gì. 1 tháng trước giải, Ánh Viên đạt thông số thành tích tập luyện lý tưởng, Khi thi đấu vòng loại buổi sáng, Ánh Viên vẫn kiểm soát được thành tích”, HLV Đặng Anh Tuấn nói.

Ngày 24/8, Ánh Viên còn tranh tài cự ly 200 m hỗn hợp nhưng khả năng cạnh tranh khó hơn.

Theo Thanh niên

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast