HLV Park Hang-seo nhận trọng trách ở World Cup 2026

LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) giao phó Chủ tịch Park Hang-seo làm trưởng ban hỗ trợ World Cup 2026, với mục tiêu vào tứ kết lần đầu sau 24 năm.

HLV Park là một trong 5 phó Chủ tịch KFA được chỉ định vào ngày 9/4, và nhận nhiệm vụ chính hỗ trợ đội tuyển quốc gia.

Đến hôm nay 8/5, chủ tịch Chung Mong-gyu quyết định tái cơ cấu tổ chức. Số lượng ban tăng từ 8 lên 12, trong đó ban hỗ trợ ĐTQG được chú ý hơn cả. Vị trí trưởng ban này được giao cho Phó chủ tịch Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo (trái) và Son Heung-min (phải) trong trận Olympic Việt Nam thua Olympic Hàn Quốc 1-3 tại bán kết bóng đá nam ASIAD 2018, tại sân Pakansari, Indonesia ngày 29/8/2018. Ảnh: Seosomun
HLV Park Hang-seo (trái) và Son Heung-min (phải) trong trận Olympic Việt Nam thua Olympic Hàn Quốc 1-3 tại bán kết bóng đá nam ASIAD 2018, tại sân Pakansari, Indonesia ngày 29/8/2018. Ảnh: Seosomun

Truyền thông Hàn Quốc cho biết đây là bước đệm để hỗ trợ ĐTQG tại World Cup 2026 vào năm sau, như kỳ giải trước. "Sự hỗ trợ toàn diện nhằm giúp đội tuyển vào tứ kết", một quan chức KFA nói với tờ News1.

"HLV Park Hang-seo đóng vai trò quan trọng cho sự chuẩn bị của Hàn Quốc tại World Cup 2026", bài viết trên trang Wikitree có đoạn. "Điều này thu hút nhiều sự chú ý và bất ngờ".

World Cup 2026 là kỳ đầu tiên có 48 đội tham dự và chia làm 12 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 12 đội nhất, 12 đội nhì và 8 đội thứ ba thành tích tốt nhất vào vòng 1/16. Với việc có thêm một vòng đấu, nhiệm vụ vào tứ kết của Hàn Quốc thêm phần thách thức.

Lần duy nhất Hàn Quốc vào tứ kết World Cup là từ kỳ giải 2002, dưới trướng HLV Guus Hiddink, còn ông Park làm trợ lý. Đội dừng bước ở bán kết khi thua Đức 0-1. Đội trưởng lúc ấy là Hong Myung-bo, người hiện làm HLV trưởng ĐTQG.

Hàn Quốc lần đầu dự World Cup 1954, sau đó chưa vắng mặt kỳ giải nào từ năm 1986. Trừ năm 2002, thành tích tốt nhất của đội là vào vòng 1/8 năm 2010 và 2022.

HLV Park Hang-seo (thứ ba từ phải sang) khi làm trợ lý cho Guus Hiddink (phải) tại đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2002. Ảnh: Yonhap
HLV Park Hang-seo (thứ ba từ phải sang) khi làm trợ lý cho Guus Hiddink (phải) tại đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2002. Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc đang ở gần vé dự World Cup thứ 12, khi dẫn đầu bảng B vòng loại ba World Cup 2026 – khu vực châu Á. Đội có 16 điểm, hơn Jordan 3 điểm và Iraq 4 điểm, trong khi còn hai trận. Đội chỉ cần không thua Iraq vào ngày 5/6 trên sân khách để chắc suất đi tiếp.

Sau khi nhậm chức phó chủ tịch KFA, ông Park bắt tay kết nối Hội bóng đá sinh viên Hàn Quốc với LĐBĐ Việt Nam (VFF). Ông vẫn ở Việt Nam, với công việc điều hành một Trung tâm bóng đá trẻ ở Việt Nam và làm cố vấn cho đội hạng Nhì Bắc Ninh.

HLV Park Hang-seo sinh năm 1959, từng làm trợ lý ở đội tuyển Hàn Quốc với thành tích đứng thứ 4 World Cup 2002. Sau đó, ông dẫn dắt đội U23 dự ASIAD 2002 cũng trên sân nhà, nhưng bị loại từ bán kết dẫn đến bị sa thải. Park dẫn dắt thêm bốn CLB khác nhau trong nước, từ năm 2005.

Cuối năm 2017, ông bén duyên với bóng đá Việt Nam, làm HLV trưởng các đội U23 và ĐTQG, gắn bó đến tháng 1/2023. Ông gặt hái nhiều thành công với tấm HC bạc giải U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, hai lần giành HC vàng SEA Games 2019 và 2021 và đưa đội tuyển lần đầu vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Dưới thời của HLV Park, Việt Nam luôn duy trì vị thế là quốc gia đứng đầu khu vực, đồng thời là quốc gia Đông Nam Á giữ vị trí lâu nhất trong top 100 của FIFA. Giải đấu cuối cùng của HLV Park là ASEAN Cup 2022, với tấm HC bạc, khi tuyển Việt Nam thua Thái Lan tại chung kết.

vnexpress.net

Đọc thêm

Man Utd thua Man City trong thế hơn người

Man Utd thua Man City trong thế hơn người

Chơi hơn người từ phút 23 với thẻ đỏ của Phil Foden, Man Utd vẫn thua đội khách Man City 0-1 bởi bàn duy nhất của Erling Haaland, ở vòng bốn Ngoại hạng Anh.
Cầu thủ trẻ trước cám dỗ và câu chuyện về sự bền bỉ của Trọng Hoàng

Cầu thủ trẻ trước cám dỗ và câu chuyện về sự bền bỉ của Trọng Hoàng

Trong bóng đá, tài năng có thể đưa một cầu thủ trẻ đến với ánh hào quang, nhưng vượt qua những cám dỗ để duy trì sự nghiệp lại không dễ dàng. Nhìn vào hành trình của Nguyễn Trọng Hoàng - đội trưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, có thể thấy rõ giá trị của niềm đam mê, tính kỷ luật và sự bền bỉ.
Indonesia gọi 21 cầu thủ nhập tịch dự FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia gọi 21 cầu thủ nhập tịch dự FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Indonesia đã gọi tới 21 cầu thủ nhập tịch trong tổng số 26 người chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Động thái này cho thấy việc Indonesia quyết tâm giành thành tích cao, lọt vào Tốp 100 thế giới là rõ ràng như thế nào.
FIFA kiện ngược UEFA

FIFA kiện ngược UEFA

FIFA vừa cáo buộc UEFA thực hiện chiến dịch bôi nhọ Chủ tịch Gianni Infantino trong bối cảnh tranh chấp pháp lý giữa hai tổ chức bóng đá diễn ra căng thẳng.
Messi lại tạo ra điều không tưởng ở tuổi 39

Messi lại tạo ra điều không tưởng ở tuổi 39

Có những thời điểm, tuổi tác dường như không tồn tại với Messi. Sáng 30/8, ngôi sao người Argentina ghi 4 bàn, kiến tạo một lần và trực tiếp góp dấu giày vào 5 trong 7 bàn của Inter Miami trước CF Montreal.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!