Thi đua quyết thắng tạo nên sức mạnh của LLVT Quân khu 4

(Baohatinh.vn) - Phong trào thi đua quyết thắng đã tạo động lực cho lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói chung và Hà Tĩnh nói riêng thêm lớn mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu 4 đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT). Trong quá trình thực hiện, toàn quân khu đã phát huy tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, người chỉ huy điều hành, cơ quan chính trị làm tham mưu, hội đồng thi đua tư vấn” để tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tổ chức phong trào TĐQT. Vì vậy, tinh thần thi đua của từng cơ quan, đơn vị và mỗi người lính luôn sôi nổi, rộng khắp, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần “Mọi người đều thi đua, mọi việc đều có thi đua và đều có thành tích”, các cơ quan, đơn vị trong quân khu đã bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng nội dung và mục tiêu thi đua vào nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc. Qua đó, toàn quân khu có được những bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, giáo dục - đào tạo, rèn luyện kỷ luật. Nhiều đợt thi đua, nhiều biện pháp đúng, cách làm hay đã lan tỏa sâu rộng như: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”, “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”, “Năm mẫu mực về điều lệnh - chính quy”, “Mỗi tuần học một điều luật”, “Ngày pháp luật”, “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân”...

Cục Hậu cần Quân khu 4 thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng thương binh, tình thương và trách nhiệm" tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An.

Các đơn vị trực thuộc cũng đã gắn các hoạt động thi đua trọng điểm, đột kích với các phong trào, cuộc vận động của ngành và địa phương để trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, có sức lan tỏa lớn; nhất là trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, xây dựng NTM, đảm bảo an sinh xã hội...

Đặc biệt, trong giai đoạn 2019 – 2024, Quân khu 4 đã xây dựng được LLVT vững mạnh, có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, tổ chức thành công 1.976 cuộc diễn tập; tìm kiếm, quy tập được 1.297 hài cốt liệt sĩ; xây dựng 312 nhà tình nghĩa; phụng dưỡng 319 Mẹ Việt Nam Anh hùng; đảm bảo hậu cần, chăm lo bộ đội với 98,5% quân số khỏe; tham gia 45 nghìn ngày công và trên 30 tỷ đồng để hỗ trợ 680 xã (của 58 huyện) xây dựng NTM...

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 đẩy mạnh tăng gia sản xuất cải thiện bữa cơm cho bộ đội.

Lan tỏa tinh thần TĐQT, LLVT Quân khu 4 đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Từ năm 2019 đến nay, toàn quân khu đã có 9 tập thể, 3 cá nhân được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 35 tập thể, 22 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua và bằng khen; gần 600 lượt tập thể, hơn 1.000 lượt cá nhân được Bộ Quốc phòng và UBND cấp tỉnh tặng cờ thi đua, danh hiệu chiến sĩ thi đua; 98 lượt tập thể được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng cờ thi đua; 2.169 lượt đơn vị quyết thắng, 11.140 lượt chiến sĩ thi đua cơ sở và hơn 40.000 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng...

CBCS Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968) cùng đoàn viên thanh niên đơn vị kết nghĩa ở tỉnh Quảng Trị giao lưu văn nghệ trên thao trường.

Hát vang bài ca thi đua quyết thắng, LLVT Hà Tĩnh đã cùng các đơn vị chủ lực và LLVT các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tập trung khắc phục mọi khó khăn để viết tiếp những chiến công trong giai đoạn đoạn mới.

Trong đó, ấn tượng nhất là hằng năm, hoàn thành 100% các nội dung, chỉ tiêu huấn luyện và có 559 giải pháp, sáng kiến đưa vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức thành công hàng chục cuộc diễn tập các cấp và tham gia các hội thi, hội thao đạt kết quả cao. Tuyển gọi 7.101 công dân nhập ngũ và đón nhận 6.740 quân nhân xuất ngũ về địa phương; chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội; tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, phòng chống thiên tai, ngăn ngừa dịch bệnh...

Những người lính trên quê hương Hà Tĩnh luôn xung kích đi đầu trong mọi nhiệm vụ gian khó, trong đó có chữa cháy rừng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...

Đại tá Võ Quang Thiện – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: “Những năm qua, phong trào TĐQT của LLVT tỉnh đã phát triển toàn diện, có nhiều đổi mới, đạt kết quả vững chắc, ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, không còn đơn vị yếu kém. Phong trào TĐQT thực sự là động lực to lớn trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh.

Qua đó, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thúc đẩy phát triển KT – XH, củng cố QP - AN của tỉnh nhà. Trong 5 năm không ngừng nỗ lực thi đua, LLVT tỉnh liên tục được Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và 910 lượt tập thể, 3.608 lượt cá nhân được được các cấp khen thưởng”.

CBCS Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) thi đua giành kết quả cao trong huấn luyện để chào mừng đại hội TĐQT của LLVT Quân khu 4, giai đoạn 2019 - 2024.

Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 khẳng định: Trong suốt chặng đường gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp các thế hệ CBCS trong LLVT Quân khu 4 luôn khắc ghi lời Bác dạy, xung kích, gương mẫu trong thực hiện phong trào TĐQT. Đặc biệt, trong giai đoạn 2019 – 2024, LLVT quân khu đã lan tỏa tinh thần TĐQT lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trở thành lá cờ đầu, đơn vị kiểu mẫu trong toàn quốc.

“Trong 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT đã được cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Trong quá trình thực hiện đã có sự đổi mới mạnh mẽ cả nội dung lẫn hình thức, gắn kết chặt chẽ giữa TĐQT với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động khác của các cấp, các ngành, các địa phương. Qua phong trào TĐQT đã giúp LLVT quân khu giữ vững ổn định về chính trị, thống nhất tư tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm túc pháp luật và kỷ luật quân đội, luôn quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng chia sẻ thêm.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói