Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ ở Thạch Hà, Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đề nghị các địa phương triển khai tốt các nội dung, góp phần để cuộc diễn tập hoàn thành mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt.

Sáng 6/8, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện đi kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024 ở huyện Thạch Hà và Đức Thọ.

Cùng đi có Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan.

IMG_2428.jpeg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn kiểm tra khu căn cứ ở huyện Thạch Hà.

Theo dự kiến, huyện Thạch Hà tổ chức diễn tập từ ngày 13-15/8, huyện Đức Thọ từ ngày 27-29/8/2024.

Tại khu căn cứ chiến đấu của huyện Thạch Hà, Đức Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn đã kiểm tra hệ thống công sự trận địa, đường hầm, hào cơ động và các địa điểm diễn tập vận hành cơ chế, khu vực thực binh A2...

111.jpg
Đoàn công tác nghe báo cáo các khu vực phục vụ diễn tập ở Thạch Hà.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ của hai huyện Thạch Hà và Đức Thọ. Đặc biệt, cán bộ, nhân viên của ban CHQS hai huyện đã tranh thủ thời gian, công sức thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập.

IMG_2394.jpeg
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu chỉ đạo.

Nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập và lưu ý thời gian diễn ra cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của hai huyện đã gần kề, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị Bộ CHQS tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện vào cuộc và tăng cường lực lượng phối hợp đồng bộ, bảo đảm hoàn thiện các tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ diễn tập; cần xây dựng các phương án tác chiến sát với điều kiện thực tế hiện nay, nhất là việc bảo vệ các mục tiêu bí mật quân sự.

Các cơ quan, ban, ngành của hai huyện được giao nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với ban CHQS huyện xây dựng các phương án phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Trước mắt, đối với huyện Thạch Hà, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện tiếp tục rà soát các phần việc, nội dung, chu đáo trong công tác chuẩn bị. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong tổ chức huấn luyện, luyện tập tổng hợp, thực binh đạt kết quả tốt, góp phần để cuộc diễn tập hoàn thành mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt và để lại dấu ấn tốt đẹp.

Đối với huyện Đức Thọ, hệ thống sa bàn tác chiến phòng thủ cần tiếp tục hoàn thiện thêm, vừa bảo đảm đúng quy định cũng như mỹ quan, thuận tiện cho việc thuyết trình, theo dõi diễn tập. Trong quá trình chuẩn bị và diễn tập, cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia diễn tập cũng như hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng trong sinh hoạt của người dân xung quanh khu vực diễn tập.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu, từ nay đến khi diễn tập, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu để lãnh đạo tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ đi kiểm tra, đôn đốc, kịp thời động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, sau khi kết thúc cuộc diễn tập của hai huyện Thạch Hà và Đức Thọ, cần có phương án tiếp tục sử dụng các cơ sở vật chất, mô hình, học cụ phục vụ diễn tập, bảo đảm phát huy hết công năng, tiết kiệm nguồn lực đầu tư, tránh gây lãng phí; có thể khai thác, phát huy các cơ sở vật chất để phục vụ công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên các nhà trường trên địa bàn tỉnh đến tham quan, học tập thực tế, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ đề Diễn tập khu vực phòng thủ Hà Tĩnh

Đọc thêm

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

[Motion Graphics] Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là một trong những đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chiến dịch này đã giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneve chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.