TX Kỳ Anh chuẩn bị diễn tập phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn

(Baohatinh.vn) - TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch và tổ chức luyện tập kỹ phần thực binh xử trí tình huống bảo đảm cho diễn tập PCLB – TKCN thành công.

Anh 1.jpg
Các đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các sở, ban, ngành dự tổng duyệt cuộc diễn tập PCLB - TKCN của thị xã Kỳ Anh.

Chiều 16/8, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn kiểm tra tổng duyệt diễn tập phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn (PCLB – TKCN) năm 2024 của TX Kỳ Anh.

Tham gia cùng đoàn có Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh, địa phương và các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập.

Cuộc diễn tập PCLB - TKCN của TX Kỳ Anh diễn ra từ ngày 19 - 20/8, được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 diễn tập vận hành cơ chế với 2 nội dung gồm: Ban Chỉ huy PCTT - TKCN thị xã tổ chức hội nghị triển khai biện pháp khẩn cấp để đối phó với tình huống lụt, bão; Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp để xử lý tình huống lụt, bão.

Giai đoạn 2 diễn tập thực binh xử lý tình huống cứu người và tài sản trôi sông; cứu hộ cứu nạn người bị nước lũ cô lập, đu bám trên mái nhà, cành cây; tiếp nhận, sơ cấp cứu người bị nạn, chuyển lên tuyến trên.

Anh 6.jpg
Khu vực diễn tập tại thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà.

Thực hiện kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh, TX Kỳ Anh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan ban hành hệ thống các văn bản hướng dẫn chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, khảo sát thực tế và lựa chọn khu vực diễn tập tại thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà. Ban CHQS thị xã đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong xây dựng văn kiện, kế hoạch, kịch bản điều hành các nội dung về vận hành cơ chế và phương án thực binh sát với thực tế; kiện toàn, bổ sung lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất cho diễn tập.

Phát biểu sau kiểm tra, Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó tham mưu trưởng Quân khu 4 ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức tốt nhiệm vụ diễn tập PCLB - TKCN.

Anh 5.jpg
Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu sau kiểm tra.

Đồng chí Phó tham mưu trưởng Quân khu 4 đề nghị Thị ủy, UBND thị xã Kỳ Anh khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra, đặc biệt là kết cấu các tình huống, mô hình phương tiện tạo giả, hành động của các lực lượng... phải sát thực tế, phù hợp với diễn biến của các tình huống.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng hệ thống văn kiện, kế hoạch; tổ chức luyện tập kỹ các phương án thực binh xử lý tình huống cứu hộ, cứu nạn sát với thực tế, bảo đảm cho cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Làm tốt công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đối với công tác PCLB - TKCN.

Quán triệt và thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" theo tinh thần: "Phòng ngừa chủ động, ứng cứu kịp thời, khắc phục khẩn trương, có hiệu quả" trong PCLB - TKCN; chủ động chuẩn bị tốt phương án, lực lượng, phương tiện vật chất ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xẩy ra, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Chủ đề Diễn tập khu vực phòng thủ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.