Cao điểm thực hiện Luật Căn cước ở Hà Tĩnh: “Làm hết việc chứ không hết giờ”

(Baohatinh.vn) - Với sự chủ động, quyết liệt tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ” của lực lượng công an các cấp ở Hà Tĩnh, nhiều địa phương đã về đích trước thời hạn các chỉ tiêu đặt ra trong đợt cao điểm thực hiện Luật Căn cước.

Ngày 22/7/2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 252/KH-PC06 về việc mở đợt cao điểm triển khai thực hiện Luật Căn cước. Thời gian thực hiện cao điểm từ ngày 22/7 đến ngày 2/9/2024, được chia làm 2 giai đoạn: đợt 1 từ 23/7/2024 đến 2/8/2024 và đợt 2 từ 3/8/2024 đến 2/9/2024.

IMG_0092.JPG
Công an Hà Tĩnh mở đợt cao điểm cấp thẻ căn cước từ 23/7 - 2/9.

Nội dung trọng tâm của đợt cao điểm bao gồm công tác đảm bảo dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống"; kiểm tra, phúc tra công tác triển khai Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Rà soát, thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú đối với các trường hợp nhân khẩu đặc biệt, các trường hợp di biến động, các trường hợp là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch. Phát huy vai trò cơ quan thường trực triển khai Đề án 06 các cấp, huy động sự vào cuộc quyết liệt của thành viên tổ công tác và các lực lượng cùng tham gia hướng dẫn người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) mức 2...

Trong thời gian thực hiện cao điểm, huyện Hương Khê được đánh giá là một trong các đơn vị thực hiện tốt nhất Hà Tĩnh khi đến ngày 31/7, địa phương này đã hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước cho trẻ em từ 0-6 tuổi.

HK.jpg
Công an huyện Hương Khê hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản ĐDĐT.

Từ thời điểm Luật Căn cước có hiệu lực (1/7/2024) đến ngày 3/8, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Hương Khê đã thu nhận 17.708 hồ sơ căn cước, trong đó có 12.262 hồ sơ là công dân từ 0 - 6 tuổi, 4.024 hồ sơ là công dân từ 6 - 14 tuổi và 495 hồ sơ đối với công dân trên 14 tuổi.

Trong 10 ngày thực hiện kế hoạch cao điểm đợt 1 (từ 23/7 đến 3/8), Công an huyện Hương Khê đã thu nhận 11.562 hồ sơ cấp căn cước; trong đó, cấp căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi là 8.085 hồ sơ, đạt tỷ lệ 109,8%. Từ 3/8 đến nay, Công an huyện Hương Khê đã thu nhận thêm 1.393 hồ sơ cho trẻ từ 0-6 tuổi, 3.730 hồ sơ cho công dân từ 6-14 tuổi và 327 hồ sơ cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên.

Đại úy Phan Thanh Hương - Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Hương Khê thông tin: "Đơn vị đã vào cuộc quyết liệt, đặt mục tiêu đưa các chỉ tiêu trong đợt cao điểm về đích trước kế hoạch. Chúng tôi đã tham mưu tổ công tác triển khai Đề án 06 huyện ban hành văn bản giao nhiệm vụ đối với các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND xã, thị trấn trong triển khai đợt cao điểm thi hành Luật Căn cước; tham mưu cấp uỷ, chính quyền huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; bố trí cán bộ làm việc 20/24h kể cả thứ 7, chủ nhật để hướng dẫn, hỗ trợ công dân nộp hồ sơ qua dịch vụ công, thu nhận hồ sơ cấp căn cước, ĐDĐT, xử lý, truyền dữ liệu đáp ứng nhu cầu của người dân".

Các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt như bố mẹ hoặc người giám hộ không đi được xe máy, công an ở Vũ Quang đã tới nhà vận động và chở cả phụ huynh cùng các em học sinh tới điểm thu nhận để kịp thời nộp hồ sơ.

Các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt như bố mẹ hoặc người giám hộ không đi được xe máy, công an ở Vũ Quang đã tới nhà vận động và chở cả phụ huynh cùng các em học sinh tới điểm thu nhận để kịp thời nộp hồ sơ.

Ngoài Hương Khê, Vũ Quang cũng là đơn vị được đánh giá có kết quả nổi bật trong thực hiện đợt cao điểm. Từ thời điểm Luật Căn cước có hiệu lực đến nay, toàn huyện đã thu nhận 7.778 hồ sơ cấp căn cước, trong đó, 3.142 hồ sơ là công dân dưới 6 tuổi, 4.018 công dân từ 6 đến 14 tuổi và 618 hồ sơ cho công dân trên 14 tuổi có nhu cầu cấp căn cước.

Trung tá Nguyễn Huy Sơn - Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Vũ Quang cho hay: "Để quá trình thực hiện cao điểm được hiệu quả, chúng tôi đã tiến hành điều tra cơ bản toàn bộ số nhân khẩu đang cư trú thực tế trên địa bàn huyện theo các nhóm: công dân từ 0-6 tuổi, công dân từ 6-14 tuổi, công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp thẻ căn cước hoặc số công dân thẻ CCCD đến thời hạn cấp đổi, công dân có nhu cầu cấp đổi sang thẻ căn cước. Hiện tại, Vũ Quang có 10/10 đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước cho trẻ từ 0-6 tuổi và người từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi có mặt trên địa bàn".

IMG_0081.JPG
Người dân được Công an Hà Tĩnh tích cực tuyên truyền, hướng dẫn.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Huy Sơn, bí quyết để tạo nên thành công trong thực hiện đợt cao điểm là phát huy chức năng của ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã, tổ chuyển đổi số cộng đồng, đoàn thanh niên, hội phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động người dân đưa con em đi làm căn cước và hướng dẫn người dân nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản ĐDĐT. Chủ động chuẩn bị trang thiết bị, máy móc thu nhận và tăng cường lực lượng cho các tổ thu nhận lưu động đến công an cấp xã; phân công cán bộ khép kín giờ làm việc, tuần 7 ngày, mỗi ngày 3 ca, với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”; đối với các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt như bố mẹ hoặc người giám hộ không đi được xe máy, công an xã đã tới nhà vận động và chở cả phụ huynh và các em tới điểm thu nhận để kịp thời thu nhận…

HT.jpg
Việc thực hiện đợt cao điểm góp phần nhanh chóng đưa Luật Căn cước vào cuộc sống.

Trong thời gian thực hiện cao điểm đợt 1, các đơn vị hoàn thành tốt chỉ tiêu như: Cẩm Xuyên, Hương Khê, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, TX Hồng Lĩnh. Có 3 đơn vị cấp xã đã hoàn thành cấp căn cước cho công dân từ 0-6 tuổi gồm phường Văn Yên (TP Hà Tĩnh); xã Đức Bồng, thị trấn Vũ Quang (huyện Vũ Quang).

Đối với công dân từ 0-6 tuổi, từ ngày 23/7 đến nay, công an toàn tỉnh đã thu nhận 136.690 hồ sơ; kích hoạt 4.830 tài khoản ĐDĐT. Đối với công dân từ 6 tuổi trở lên, đã thu nhận 63.039 hồ sơ cho công dân từ 6 đến đủ 14 tuổi và 6.055 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên.

Thượng tá Trần Hữu Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh cho biết: Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về Luật Căn cước và lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng ứng dụng VNelD. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao

Chủ đề Căn cước công dân

Đọc thêm

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.