(Baohatinh.vn) - Sát Tết Bính Ngọ, các gian hàng bán đào, mai tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vẫn khá trầm lắng. Các tiểu thương sốt ruột từng giờ, hạ giá để mong bán hết hàng.
Ghi nhận của PV vào sáng ngày 15/2 (28 tháng Chạp) chợ hoa, cây cảnh Tết trên trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thành Sen) dù đã vắng vẻ hơn so với những ngày trước nhưng vẫn còn khá nhiều gian hàng bày bán hoa, cây cảnh Tết. Trong đó chủ yếu là đào, mai và quất cảnh. Dù đã là 28 tháng Chạp nhưng tại các điểm bán hoa, cây cảnh thưa thớt khách, người mua chủ yếu dừng lại chụp ảnh, ngắm nghía rồi rời đi. Theo các tiểu thương, năm nay thị trường hoa cây cảnh Tết khá ế ẩm, ngoại trừ quất và đào huyền bán khá ổn định, các loại khác như đào đá, đào phai, đào cổ thụ, mai vàng sức mua khá hạn chế. Trong sáng nay, hàng chục tiểu thương bán đào, mai vàng vẫn cố gắng bám trụ chờ khách mua hàng. Nhiều tiểu thương đã giảm giá với hy vọng bán hết hàng để kịp về đón Tết. Dịp Tết năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Vân (trú phường Thành Sen) nhập về 300 gốc đào đá Sơn La để bán. Tuy nhiên đến sáng nay mới chỉ bán được gần 100 gốc. “Càng sát Tết càng sốt ruột. Đào mà không bán được trước giao thừa thì coi như bỏ, phải chặt làm củi nấu. Nếu không bán được thêm, gia đình tôi xác định lỗ gần 150 triệu đồng" - bà Vân chia sẻ.
Trong sáng nay, những gian hàng bán đào Tết trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh lác đác khách đến hỏi mua.
Nhận thấy không còn khách hàng, nhiều tiểu thương đã quyết định thu dọn, mang đào về trồng. "Năm nay tôi nhập về 200 gốc đào phai cổ Sapa nhưng bán không được một nửa. Sáng nay tôi đã cho người đưa đào lên xe để chở ra Nam Định trả lại cho nhà vườn. Nhìn chung các hộ kinh doanh đào năm nay buôn bán kém hơn năm ngoái" - anh Lê Viết Tú (phường Thành Sen) chia sẻ.
Nhiều gốc đào không tiêu thụ được bị tiểu thương vứt bỏ.
Cũng như đào, năm nay các tiểu thương buôn bán mai vàng cũng gặp nhiều khó khăn khi sức mua kém hơn nhiều so với mọi năm. Trong sáng nay vẫn còn khá nhiều gian hàng mai vàng đang chờ khách ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Nhiều người buôn hoa cho rằng, năm nay hoa đào, hoa mai nở sớm nên người dân kén mua. "Hoa nở sớm vì năm nay là năm nhuận trong khi thời tiết mưa nắng thất thường. Bên cạnh đó, năm nay kinh tế khó khăn hơn mọi năm nên sức mua giảm. Tôi nhập về 240 gốc mai Long An nhưng hiện mới chỉ bán được chưa đầy 100 gốc. Dù đã hạ giá từ 1.200.000 - 1.700.000 đồng xuống đồng 800.000 đồng nhưng vẫn rất ít người mua", anh Nguyễn Xuân Huấn (trú xã Toàn Lưu) chia sẻ. Càng về ngày cuối cùng của năm, hy vọng của các tiểu thương càng trở nên mong manh. Họ đang trông chờ vào một sự xoay chuyển tình thế để bán được hàng, trở về đón Tết cùng gia đình.
Những ngày cận Tết, lượng khách luôn tăng đột biến khiến những người thợ cắt tóc trên địa bàn phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) phải làm việc không ngừng nghỉ, nhiều hôm không kịp ăn trưa, không kịp nhìn đồng hồ.
Những ngày cận Tết, từ chợ truyền thống, cửa hàng đến trung tâm thương mại, dòng người mua sắm hối hả, tấp nập tạo nên bức tranh sinh động của thị trường bán lẻ tại Hà Tĩnh.
Những ngày này, không khí tại các cơ sở làm đẹp trên địa bàn Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp. Các tiệm cắt tóc, làm móng, chăm sóc da, nối mi… đều trong tình trạng "quá tải".
Để người dân không còn nỗi lo lãng phí hoa sau Tết, nhiều nhà vườn, cơ sở kinh doanh hoa ở Hà Tĩnh đang cho thuê hoa, cây cảnh chơi xuân. Hoa Tết “ở trọ” dần trở thành xu hướng tiêu dùng mới.
Từ những vườn cam chín mọng, trĩu quả đến các vườn hoa rực rỡ sắc màu, cánh đồng rau củ xanh mướt, nông dân Hà Tĩnh đang tất bật thu hoạch, đưa nông sản cung ứng ra thị trường Tết.
Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên các vườn hoa Tết năm nay của người dân thôn Xuân Sơn (xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) nở đẹp và đúng thời điểm, mang về nguồn thu nhập khá cho bà con.
Nhiều sản phẩm pháo hoa Z121 được bán tại Hà Tĩnh với mức giá cao hơn niêm yết, trong khi tại điểm bán không công khai bảng giá hoặc không xuất hóa đơn gây lo ngại về sự minh bạch của thị trường.
Tết đến, xuân về, các làng nghề ở Hà Tĩnh rộn ràng sản xuất, cung cấp sản phẩm ra thị trường, góp phần gìn giữ giá trị truyền thống, đưa sản phẩm Hà Tĩnh mang hương vị Tết vươn xa.