Giá tăng cao, thịt lợn vẫn “đắt hàng” dịp cận Tết

(Baohatinh.vn) - Cận Tết, giá thịt lợn tăng khoảng 30% so với trước nhưng thị trường vẫn sôi động khi nhu cầu sử dụng tăng mạnh.

Sáng ngày 12/2, ghi nhận tại chợ Hà Tĩnh, chợ Vườn Ươm (phường Thành Sen), chợ Hội (xã Cẩm Xuyên)… không khí mua bán những ngày cuối năm khá nhộn nhịp, đặc biệt trong khung giờ từ 6 - 9 giờ sáng. Theo khảo sát, giá nhiều mặt hàng thực phẩm tăng dịp cận Tết, đặc biệt giá thịt lợn tăng thêm 20.000 - 30.000 đồng/kg so với thời điểm cách đây vài tuần.

bqbht_br_1111.jpg
bqbht_br_22222.jpg
Quầy hàng thịt tại chợ Hà Tĩnh nhộn nhịp khách mua, bán.

Cụ thể, thịt mông ở mức 160.000 đồng/kg; nạc vai, nạc thăn 140.000 – 150.000 đồng/kg; ba chỉ 140.000 đồng/kg; sườn vai, sườn thăn từ 150.000 - 160.000 đồng/kg; chân giò khoảng 150.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Thị Hương - tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ Hà Tĩnh cho biết: “Quầy của chúng tôi mỗi ngày xuất ra thị trường hơn 200 kg thịt cả bán lẻ và bán buôn. Dù giá cao hơn khoảng 25.000 - 30.000 đồng/kg so với tháng trước nhưng sức mua không giảm, thậm chí nhiều gia đình còn mua số lượng lớn để tích trữ ngày Tết”.

bqbht_br_qqwas.jpg
bqbht_br_cccc.jpg
bqbht_br_cccsw.jpg
Thịt lợn được nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn.

Tại chợ Vườn Ươm, giá thịt lợn cũng ghi nhận tăng 30% từ khoảng một tuần trở lại đây. Bà Nguyễn Thị Lan - tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ chia sẻ: “Giá nhập vào cao nên chúng tôi buộc phải điều chỉnh giá bán nhưng khách vẫn chấp nhận vì không thể thiếu thịt để phục vụ mấy ngày Tết. So với năm ngoái, sức mua năm nay tăng khoảng 15%".

Theo các tiểu thương, nguyên nhân giá thịt tăng chủ yếu do giá lợn hơi đầu vào tăng và nhu cầu tiêu thụ cuối năm tăng mạnh. Hiện giá lợn hơi dao động từ 74.000 - 79.000 đồng/kg, tăng khoảng 8.000 – 10.000 đồng/kg so với đầu tháng.

bqbht_br_111qa.jpg
bqbht_br_2qu.jpg
Dù chi phí tăng, chị Huyền vẫn sẵn sàng chi tiền để mâm cỗ ngày xuân trọn vẹn.

Ghi nhận tại chợ Hội (xã Cẩm Xuyên) vào khoảng 10 giờ sáng, nhiều quầy thịt đã gần như bán hết hàng, giá bán tăng khoảng 20% nhưng khách hàng vẫn ưu tiên lựa chọn. Chị Lê Thị Nga - tiểu thương bán thịt tại chợ cho biết: “Nếu như cách đây một tháng, khoảng 100 kg thịt bán đến 3 - 4 giờ chiều vẫn còn hàng thì nay khoảng 10 giờ sáng đã gần như hết sạch. Phần thịt mông được bán giá cao nhất khoảng 160.000 đồng/kg. Chúng tôi cố gắng điều chỉnh mức giá tăng vừa phải để khách hàng yên tâm sắm Tết".

Tương tự, giá thịt lợn ở các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch cũng tăng lên, khảo sát tại siêu thị Co.opmart, giá thịt đang dao động ở mức 130 - 140 nghìn đồng/kg, tăng 8 - 10 nghìn đồng so với đợt nhập hàng trước; thịt Meat Deli tại chuỗi siêu thị WinMart ở mức 145 - 200 nghìn đồng/kg tùy loại.

bqbht_br_111112u.jpg
bqbht_br_ccccxx.jpg
Giá tăng nhưng sức mua cao, nhiều quầy thịt ở chợ Hội hết hàng trước trưa.

Với người tiêu dùng, dù giá tăng nhưng thịt lợn vẫn là lựa chọn quen thuộc, khó thay thế trong mâm cỗ truyền thống. Chị Trần Thị Huyền (phường Thành Sen) chia sẻ: “Thịt lợn là thực phẩm phổ biến, dễ chế biến thành nhiều món như giò, nem, thịt đông, thịt kho… Giá có tăng nhưng để mâm cỗ ngày Tết đầy đủ, gia đình tôi vẫn ưu tiên mua”.

Giá thịt lợn tăng cũng kéo theo các sản phẩm chế biến như giò, chả điều chỉnh tăng khoảng 10.000 - 20.000 đồng/kg. Chị Phương - chủ cơ sở sản xuất giò lụa tại xã Cẩm Bình cho biết: "Dịp Tết là cao điểm tiêu thụ nên đơn hàng vẫn tăng, nhiều khách đặt trước số lượng lớn. Chúng tôi buộc phải điều chỉnh giá để bù chi phí đầu vào nhưng vẫn cố gắng giữ mức hợp lý để khách hàng yên tâm”.

Trước tình hình giá các hàng thực phẩm tăng, Sở Công thương Hà Tĩnh đã đề nghị các địa phương theo dõi, đánh giá tình hình dịch bệnh, khảo sát nguồn hàng thịt lợn, tránh tình trạng găm hàng, nâng giá sai quy định và chỉ đạo các siêu thị có kế hoạch dự trữ hàng hóa, cấp đông thịt lợn để cung ứng cho thị trường dịp cuối năm. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh kế hoạch bình ổn giá trước, trong và sau Tết, nhất là đối với mặt hàng thịt lợn.

Chủ đề Thị trường Tết

Đọc thêm

Đêm ở chợ đầu mối lớn nhất Hà Tĩnh dịp cận Tết

Đêm ở chợ đầu mối lớn nhất Hà Tĩnh dịp cận Tết

Chợ Bình Hương (phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) những ngày này trở nên nhộn nhịp, tấp nập bởi tiếng ồn của những đoàn xe tải chở nông sản, ra vào liên tục pha lẫn tiếng gọi nhau í ới giữa những quầy hàng sáng đèn suốt đêm.
Nhộn nhịp những phiên chợ truyền thống ngày Tết

Nhộn nhịp những phiên chợ truyền thống ngày Tết

Không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa, những phiên chợ truyền thống ngày Tết tại Hà Tĩnh còn là "điểm hẹn" văn hóa, nơi người dân tìm về những giá trị cội nguồn, cảm nhận rõ nét hương vị Tết quê đậm đà, chân chất.
Tranh mừng thọ đa dạng mẫu mã, sôi động từ cận Tết

Tranh mừng thọ đa dạng mẫu mã, sôi động từ cận Tết

Ngay từ trước Tết, thị trường tranh mừng thọ tại Hà Tĩnh đã sôi động với nhiều mẫu mã, chất liệu và mức giá khác nhau. Nhiều khách hàng đã chủ động đặt tranh sớm để kịp chuẩn bị quà chúc thọ ông bà, cha mẹ trong dịp đầu năm mới.
Xem người dân Hà Tĩnh chăm đào chơi Tết

Xem người dân Hà Tĩnh chăm đào chơi Tết

Nhiều gia đình ở Hà Tĩnh quan niệm, cắm một cành đào trong dịp Tết sẽ mang theo hơi ấm và may mắn, chính vì vậy, việc chăm sóc sao cho đào nở đẹp rất được chú trọng.
Tôi là Nguyễn Hoàng Thanh (SN 1991) hiện tôi đang làm chủ salon tóc Hoàng Thanh ở 86 Xuân Diệu (phường Thành Sen, Hà Tĩnh). Tính đến nay, tôi đã gắn bó với công việc này hơn 15 năm.

Thợ làm tóc và những ngày không kịp nhìn đồng hồ

Những ngày cận Tết, lượng khách luôn tăng đột biến khiến những người thợ cắt tóc trên địa bàn phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) phải làm việc không ngừng nghỉ, nhiều hôm không kịp ăn trưa, không kịp nhìn đồng hồ.
Cận Tết, dịch vụ làm đẹp “quá tải”

Cận Tết, dịch vụ làm đẹp “quá tải”

Những ngày này, không khí tại các cơ sở làm đẹp trên địa bàn Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp. Các tiệm cắt tóc, làm móng, chăm sóc da, nối mi… đều trong tình trạng "quá tải".
Hoa Tết “ở trọ” ngày xuân

Hoa Tết “ở trọ” ngày xuân

Để người dân không còn nỗi lo lãng phí hoa sau Tết, nhiều nhà vườn, cơ sở kinh doanh hoa ở Hà Tĩnh đang cho thuê hoa, cây cảnh chơi xuân. Hoa Tết “ở trọ” dần trở thành xu hướng tiêu dùng mới.