Trước đây, ngoài bảo vệ khu vực biên giới dài 12 km và 7 cột mốc quốc giới, Đồn Biên phòng (ĐBP) Phú Gia chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 1 địa bàn biên phòng là xã Phú Gia cũ (gồm 12 thôn). Thế nhưng, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiệm vụ của đồn trở nên nặng nề hơn khi phải quản lý địa bàn rộng gấp 4 lần so với trước (khoảng 40 thôn, rộng gần 166 km2), bởi xã biên giới Hương Khê hiện nay được hình thành từ các đơn vị hành chính cũ gồm: thị trấn Hương Khê và 2 xã Hương Long, Phú Gia.
Trung tá Đặng Thế Hùng - cán bộ vận động quần chúng, Tổ công tác địa bàn (ĐBP Phú Gia) cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn bởi địa bàn rộng, dân cư đông, tình hình ANTT phức tạp; nhận thức, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên và cư dân (trước đây không thuộc khu vực biên giới) về vai trò, chức trách, nhiệm vụ của BĐBP và công cuộc bảo vệ biên giới chưa đầy đủ, chúng tôi phải làm việc gấp 2-3 lần để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Trung tá Nguyễn Đức Quang - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phú Gia chia sẻ: “Chúng tôi đã và đang tập trung khắc phục mọi khó khăn, vào cuộc quyết liệt để quản lý và bảo vệ tốt địa bàn theo mô hình mới. Đặc biệt, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ: tuần tra đường biên, cột mốc kết hợp với quản lý, tuần tra khép kín địa bàn; tăng cường tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, hiểu biết, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương và người dân trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới; nắm chắc tình hình địa bàn mới để có sự vào cuộc, hỗ trợ kịp thời trong mọi việc…”.
Các đơn vị biên phòng cũng gấp rút khắc phục khó khăn, tháo gỡ các vướng mắc để bảo vệ sự bình yên trên địa bàn tuyến biển. Trung tá Nguyễn Đình Hiểu - Chính trị viên ĐBP Lạch Kèn cho biết: “Chúng tôi đang gặp khó khăn vì địa bàn được mở rộng thêm 4 xã cũ, tình hình ANTT diễn biến phức tạp, trong khi công tác phối hợp giữa công an - quân sự - biên phòng theo Nghị định 03/2019/NĐ của Chính phủ “về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng” đang gặp vướng mắc do huyện đội và công an huyện đã giải thể…
“Trong bối cảnh đó, chúng tôi tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng và chủ động phối hợp với lực lượng công an, quân sự các xã, các đồn biên phòng lân cận, Trạm ra đa 525… để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ sự bình yên trên địa bàn” - Trung tá Hiểu khẳng định.
Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn biên phòng ở Hà Tĩnh có nhiều thay đổi, giảm từ 41 xã, phường trước đây xuống còn 21 xã, phường; nhưng địa bàn lại rộng gần gấp đôi do có thêm 29 xã, phường cũ ở vùng nội địa được nhập vào các xã biên phòng mới. Vì vậy, thời gian qua, BĐBP thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn, phát sinh nhiều công việc mới, các quy chế phối hợp chưa rõ ràng, lực lượng và trang thiết bị “mỏng”, một số địa phương công tác bảo vệ biên giới chưa được quan tâm đúng mức…
Với quyết tâm cao, trách nhiệm lớn, những người lính biên phòng trên 2 tuyến biên giới đã không quản ngại vất vả, gian khó, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ để xây dựng, bảo vệ vùng “phên dậu” quê hương. Đặc biệt, những người lính quân hàm xanh đang dồn sức giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả 2 cơn bão lớn, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình đồng hành với các đối tượng yếu thế, tích cực chung tay với các địa phương xây dựng NTM, hỗ trợ kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới…
Đại tá Nguyễn Mậu Phúc - Phó Chính ủy, Ban Chỉ huy BĐBP (Bộ CHQS tỉnh) khẳng định: “Công tác chăm lo, xây dựng, bảo vệ địa bàn biên phòng là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, xuyên suốt của BĐBP Hà Tĩnh trong mọi hoàn cảnh, thời điểm. Vì vậy, ngoài xây dựng các định hướng, kế hoạch mang tính chiến lược, lâu dài, chúng tôi cũng đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, từng bước tháo gỡ vướng mắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.