
Với sự vào cuộc quyết liệt của BĐBP và các lực lượng chức năng, những năm gần đây, tình trạng vi phạm IUU trên vùng biển Hà Tĩnh có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, một bộ phận ngư dân trong và ngoài tỉnh vẫn đang còn sử dụng chất nổ, xung điện, tàu giã cào đánh bắt sai vùng, dẫn đến nhiều khó khăn trong việc gỡ “thẻ vàng” của EC.
Ngư dân Nguyễn Chiến Thắng (TDP Tam Hải 2, phường Hải Ninh) phản ánh: “Theo quy định hiện hành, tàu cá dưới 12m đánh bắt ở vùng gần bờ, từ 12 - dưới 15m phải đánh bắt ở vùng lộng, trên 15m phải đánh bắt ở vùng khơi. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá dài trên 12m của ngư dân trong và ngoài tỉnh vẫn thường vào sát bờ biển tỉnh ta đánh bắt; thậm chí có những tàu làm nghề giã cào vào đánh tận diệt sát bờ biển”.

Để “qua mắt” lực lượng chức năng, chủ của các tàu cá này sử dụng nhiều chiêu trò, thủ đoạn tinh vi. Đại úy Trần Đình Duy - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Sót (Đồn Biên phòng Cửa Sót) cho biết: “Đội tàu vi phạm thường lợi dụng đêm tối và các thời điểm vắng bóng lực lượng thực thi pháp luật để hoạt động. Tranh thủ đánh bắt trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng tẩu thoát; khi bị ngư dân bản địa phát hiện thì họ ngang nhiên đe dọa”.
Trong quá trình đấu tranh, ngăn chặn khai thác hải sản IUU, nhất là đối với tàu giã cào, lực lượng BĐBP đã nhiều lần bị ngư dân liều lĩnh chống trả, phản ứng tiêu cực. Khi bị phát hiện, trấn áp, nhiều tàu không chấp hành mệnh lệnh của lực lượng chức năng, cắt bỏ ngư cụ, sẵn sàng đâm va với phương tiện thực thi nhiệm vụ, nổ máy bỏ chạy. Khi bị khống chế đưa về bờ thì gọi điện nhờ can thiệp, chửi bới, đe dọa...

Trước thời điểm Đoàn Thanh tra của EC về kiểm tra lần thứ 5 (dự kiến cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 sắp tới), BĐBP Hà Tĩnh đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, trang thiết bị để triển khai đợt ra quân cao điểm. Để đợt ra quân cao điểm đạt kết quả cao, các trạm kiểm soát biên phòng ở các cửa biển đang tập trung thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.
Thiếu tá Phan Đăng Tuấn - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Khẩu (Đồn Biên phòng Kỳ Khang) cho biết: “Đơn vị đang tăng cường mật độ tuyên truyền, vận động ngư dân và kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nhật ký khai thác, thiết bị hành trình, đăng kiểm, đăng ký… của 460 tàu thuyền thường xuyên ra vào cửa lạch. Chúng tôi cũng vận động ngư dân cung cấp thông tin, giúp đỡ trong việc ngăn chặn các vi phạm khi đánh bắt hải sản trên vùng biển được giao quản lý”.

Hiện, 7 đơn vị biên phòng đóng quân dọc tuyến biển Hà Tĩnh cũng đang dồn sức cho đợt ra quân cao điểm này. Trung tá Lê Quang Đức - Hải đội trưởng Hải đội 102 thông tin: “Thực hiện đợt ra quân này, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển gắn với đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong đánh bắt. Từ đầu tháng 8 đến nay, chúng tôi đã tổ chức 9 đợt tuần tra/32 lượt phương tiện/160 lượt bộ đội và đã phát hiện, xử lý 7 tàu/9 đối tượng có hành vi khai thác thủy sản sai quy định”.
Thượng tá Bùi Việt Dũng - Phó Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy BĐBP (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: “Để đạt mục đích, mục tiêu trong đợt ra quân cao điểm này, chúng tôi đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị biên phòng đóng quân ở tuyến biển thực hiện tốt các phần việc, nhiệm vụ được giao và phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành chức năng để có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt. Đặc biệt, đơn vị đã và đang tăng cường tuyên truyền vận động; chủ động nắm tình hình, điều tra, xác minh; tăng cường mật độ tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm; chú trọng đảm an ninh, an toàn cho hoạt động khai thác…”.