Hà Tĩnh sẵn sàng cho đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), sẵn sàng cho đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).

Chú trọng công tác quản lý, giám sát tàu cá

Thời gian qua, nhờ chủ động, tập trung triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), cùng cả nước thực hiện nhiệm vụ gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), công tác quản lý nghề cá ở Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của ngư dân và hướng đến phát triển nghề cá bền vững. Theo đó, Hà Tĩnh có 3.980 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên được đăng ký và cập nhật lên hệ thống VNFishbase; xóa đăng ký 993 tàu cá không còn hoạt động và đạt 100% tỷ lệ đánh dấu tàu cá theo quy định; 100% tàu cá dài từ 15m trở lên đang hoạt động vùng khơi đã lắp đặt thiết bị VMS;…

bqbht_br_z7104608651006-b4543da6ffacabcf3896f963b87be7ab.jpg
Đoàn công tác của Sở NN&MT phối hợp với các lực lượng liên quan làm việc với chính quyền địa phương và các chủ tàu phường Hải Ninh về phòng chống IUU.

Nhằm tập trung chuẩn bị cho đợt thanh tra lần thứ 5 của EC, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các tàu cá không đủ điều kiện khai thác thủy sản. Tỉnh đã rà soát, cập nhật danh sách 23 tàu cá nằm trong nhóm này, yêu cầu các địa phương chú trọng quản lý nghiêm theo quy định.

Ông Nguyễn Trọng Nhật - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho biết: “Đoàn công tác của Sở NN&MT phối hợp với các lực lượng liên quan đang làm việc với chính quyền địa phương và các chủ tàu. Theo đó, các đoàn trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đủ điều kiện hoạt động; xóa đăng ký hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với những tàu không còn tham gia khai thác. Đồng thời, giao chính quyền địa phương xác định vị trí neo đậu, phân công cán bộ phụ trách theo dõi, kiên quyết không để những tàu vi phạm ra khơi".

bqbht_br_image-2025-10-14t072408276.jpg
Ngư dân Hà Tĩnh tuân thủ các quy định khi tham gia khai thác trên biển.

Sau khi được hướng dẫn, ngư dân Lê Viết Duẩn - chủ tàu xã Cẩm Trung cam kết chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU. Anh Duẩn chia sẻ: “Được cán bộ chuyên môn và chính quyền địa phương hướng dẫn cụ thể các bước, tôi sẽ hoàn tất thủ tục liên quan đến sử dụng giấy đăng kiểm hết hạn để tàu đủ điều kiện vươn khơi, bám biển theo quy định".

Hiện nay, tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh, công tác kiểm soát tàu cá ra vào đã được ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Các đơn vị quản lý hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp thực hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT). Thông qua hệ thống này, các thủ tục như phê duyệt tàu cá ra, vào cảng; nộp nhật ký khai thác; ghi nhận sản lượng bốc dỡ; cấp giấy biên nhận, giấy xác nhận nguyên liệu và giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản đều có thể thực hiện trực tuyến. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 1.647 lượt tàu cập cảng và 1.679 lượt tàu rời cảng thực hiện thủ tục điện tử (eCDT), góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch thông tin và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc theo quy định của Ủy ban châu Âu (EC).

bqbht_br_z7098065493836-4f71e7b0e017b55445c6ca0a3bf6b872.jpg
Công tác tuyên truyền về phòng chống khai thác IUU được các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện thường xuyên.

Tăng cường thực thi pháp luật, xử lý nghiêm các vi phạm về IUU

Vừa qua, do tự ý rời, cập cảng và không nộp nhật ký khai thác theo quy định, ông Nguyễn Văn T. (xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, nay là xã Đan Hải) bị ngành chức năng lập biên bản và xử phạt 11 triệu đồng. Hành vi của ông T. vi phạm quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 25 và điểm a, khoản 1, Điều 39 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 5/4/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp vi phạm bị lực lượng chức năng xử lý trong thời gian qua.

bqbht_br_z7113763682345-a8d0d7cd93c155f4d7dd75ed13098052.jpg
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở NN&MT chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm về thiết bị VMS.

Theo thống kê, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở NN&MT chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển tiến hành điều tra, xác minh và ban hành quyết định xử phạt 9 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền 222,5 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến việc không thực hiện đúng quy định trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng hoặc không truyền được thông tin, dữ liệu từ tàu cá về trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá khi đang hoạt động đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m.

Thượng tá Bùi Việt Dũng - Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cho biết: “Thực hiện đợt cao điểm phòng chống khai thác IUU, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan sẽ tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm IUU, nhất là khai thác hải sản bất hợp pháp, mất kết nối thiết bị VMS và vượt ranh giới cho phép trong khai thác thủy sản”.

Cùng đó, Tổ kiểm tra, kiểm soát tại Cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà) cũng tăng cường giám sát và xử phạt vi phạm hành chính. Ông Thân Quốc Tế - Tổ trưởng Tổ kiểm tra, kiểm soát cho biết, từ đầu năm đến nay, tổ đã lập biên bản, báo cáo 6 trường hợp vi phạm để cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính, với tổng số tiền 50 triệu đồng. Các lỗi chủ yếu gồm ghi sai nhật ký hành trình, khai thác sai vùng quy định, không nộp nhật ký khai thác... Tổ giám sát chặt chẽ, thường xuyên các tàu cá nằm trong danh sách có nguy cơ cao khai thác bất hợp pháp, chủ động phát hiện, lập biên bản các trường hợp vi phạm.

bqbht_br_dsc-1352-1.jpg
Lực lượng chức năng tuyên truyền, tránh để xảy ra tình trạng tàu cá và ngư dân Hà Tĩnh vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Những kết quả trên cho thấy, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm IUU tại Hà Tĩnh đã được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đạt nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.

Nhằm tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định về chống khai thác IUU, chuẩn bị tốt cho đợt thanh tra lần thứ 5 của EC, mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp tục ban hành văn bản yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, sở, ngành, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU, với quyết tâm chính trị cao nhất. Trọng tâm là yêu cầu thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát hoạt động tàu cá; đánh dấu tàu cá theo đúng quy định; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình (VMS); kiểm soát chặt chẽ tàu cá cập, rời cảng; không để xảy ra tình trạng tàu cá và ngư dân Hà Tĩnh vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.