Thiếu kinh phí hoạt động, ngành dân số Vũ Quang khó hoàn thành kế hoạch

(Baohatinh.vn) - Không được cấp nguồn kinh phí để hoạt động, ngành dân số huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) gặp khó khăn khiến nhiều chỉ tiêu trong năm 2022 dự kiến khó hoàn thành.

Sau khi sáp nhập mô hình “3 trong 1”, bao gồm bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế dự phòng và trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình, nguồn kinh phí cho công tác dân số của huyện Vũ Quang bị cắt giảm khiến cho mọi hoạt động của ngành càng trở nên chật vật hơn.

Thiếu kinh phí hoạt động, ngành dân số Vũ Quang khó hoàn thành kế hoạch

Cán bộ và cộng tác viên dân số xã Đức Bồng họp bàn giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông dân số tại địa phương.

Xã Đức Bồng hiện có khoảng 2.750 nhân khẩu. Từ đầu năm đến nay, do không có kinh phí nên các chương trình như chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện biện pháp kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc người cao tuổi... triển khai rất cầm chừng.

Chị Nguyễn Thị Vân - cán bộ dân số Trạm Y tế xã Đức Bồng cho biết: “Từ đầu năm đến nay, trạm chỉ mới tổ chức được 1 đợt thực hiện các biện pháp tránh thai nhưng số lượng rất hạn chế với 40 ca đặt vòng, 12 ca tiêm thuốc. Hoạt động tuyên truyền về công tác dân số không được tổ chức bài bản mà chủ yếu lồng ghép vào nội dung sinh hoạt của các hội đoàn thể”.

Thiếu kinh phí hoạt động, ngành dân số Vũ Quang khó hoàn thành kế hoạch

Chị Nguyễn Thị Hà (bên trái) tuyên truyền cho chị em phụ nữ chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

Điều này cũng gây không ít khó khăn cho đội ngũ cộng tác viên dân số ở cơ sở. Chị Nguyễn Thị Hà - cộng tác viên dân số thôn 2 xã Đức Bồng cho biết: “Trước đây, khi có nguồn kinh phí hỗ trợ các hoạt động như khám sức khỏe, tập huấn..., việc vận động chị em tham gia rất thuận lợi nhưng nay, chúng tôi phải đi từng nhà, gặp từng người để động viên chị em chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bản thân. Thêm vào đó, địa bàn rộng, đi lại rất vất vả mà kết quả đạt được cũng không khả quan”.

Tại xã Đức Lĩnh - một trong những xã đông dân số nhất của huyện Vũ Quang với trên 4.700 nhân khẩu, công tác dân số cũng gặp rất nhiều khó khăn. Địa bàn rộng, giao thông không thuận lợi, dân số đông, trong khi chi phí hoạt động quá ít khiến cho cán bộ, cộng tác viên dân số không thể chủ động trong triển khai nhiệm vụ của năm.

Thiếu kinh phí hoạt động, ngành dân số Vũ Quang khó hoàn thành kế hoạch

Các chỉ tiêu dân số của xã Đức Lĩnh khó hoàn thành nếu không có kinh phí thực hiện. Trong ảnh: Chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung theo dõi, cập nhật thông tin dân số trên địa bàn.

“Năm 2021, xã chỉ cấp ngân sách 3 triệu đồng cho tất cả các hoạt động công tác dân số tại địa phương, còn năm nay chưa được cấp đồng nào. Nếu không được cấp kinh phí, chắc chắn các chỉ tiêu của năm nay sẽ không thể thực hiện được” - chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung - cán bộ dân số Trạm Y tế xã Đức Lĩnh cho biết.

Không có kinh phí cho các chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, hoạt động tuyên truyền bị hạn chế là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 của xã tăng lên gần 40% trong năm 2021; năm 2022, tỷ lệ này dự báo cũng sẽ xấp xỉ năm trước.

Thiếu kinh phí hoạt động, ngành dân số Vũ Quang khó hoàn thành kế hoạch

Công tác truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình cần được triển khai đồng bộ để mang lại hiệu quả cao.

Đây cũng là tình trạng chung của các xã, thị trấn của huyện miền núi này, khiến cho nhiều chỉ tiêu năm 2022 ngành dân số huyện khó thực hiện.

Bà Trần Thị Hồng Đường - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang cho biết: “Nguồn kinh phí 0,15% ngân sách chi thường xuyên của địa phương cho công tác dân số được quy định trong Nghị quyết số 221/2020/NQ-HĐND quy định một số chính sách về công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030, tuy nhiên, đến nay, trung tâm vẫn chưa được bố trí để triển khai đồng bộ các hoạt động của năm 2022.

Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của ngành, khiến việc thực hiện mục tiêu giảm sinh, nâng cao chất lượng dân số bị hạn chế”.

Thiếu kinh phí hoạt động, ngành dân số Vũ Quang khó hoàn thành kế hoạch

Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang gặp nhiều khó khăn trong công tác dân số do thiếu nguồn kinh phí hoạt động.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang, từ đầu năm đến nay, chỉ tiêu về số người mới thực hiện biện pháp tránh thai lâm sàng toàn huyện chỉ đạt dưới 40%; tỷ lệ sinh con thứ 3 chiếm khoảng 32,7%...

Mục tiêu của ngành dân số giai đoạn mới là chuyển trọng tâm từ dân số kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Với khó khăn như hiện nay, Vũ Quang rất chật vật để tiến tới mục tiêu này. Bên cạnh nỗ lực trong công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của xã hội thì ngành dân số rất cần sự đồng hành từ các cấp chính quyền để triển khai hiệu quả các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Chủ đề Dân số KHHGĐ

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Khởi đầu khỏe mạnh từ dòng sữa mẹ

Để ngày càng nhiều trẻ được hưởng nguồn dinh dưỡng quý giá ngay từ những giờ đầu chào đời, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đang tích cực đồng hành, hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ.
Khói thuốc lá vẫn tràn lan nơi công cộng

Khói thuốc lá vẫn tràn lan nơi công cộng

Mặc dù nhiều địa điểm công cộng tại Hà Tĩnh, đặc biệt là các cơ sở y tế đã lắp đặt biển cấm hút thuốc lá, song tình trạng người dân thản nhiên hút thuốc vẫn diễn ra khá phổ biến.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!