Cán bộ thôn - “cầu nối” đưa chủ trương, chính sách dân số đến người dân

(Baohatinh.vn) - Bí thư, phó bí thư chi bộ, thôn trưởng và chi hội trưởng các tổ chức, đoàn thể ở Hà Tĩnh - những người luôn sâu sát với quần chúng Nhân dân, là “cầu nối” đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống.

Dù công việc ngày mùa bận rộn, nhưng nhận được thông báo tham gia lớp tập huấn về chính sách dân số và các đề án nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Hà - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Hà Phong, xã Kỳ Phong đã chủ động thu xếp để tham gia.

Cán bộ thôn - “cầu nối” đưa chủ trương, chính sách dân số đến người dân

Dù bận công việc ngày mùa nhưng đội ngũ cán bộ thôn ở huyện Kỳ Anh vẫn tham gia lớp tập huấn đầy đủ.

“Tham gia tập huấn, chúng tôi hiểu thêm về chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân số; những vấn đề về dân số của Việt Nam và Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay; ý nghĩa của việc chuyển trọng tâm từ công tác DS/KHHGĐ sang dân số và phát triển.... Từ đó chúng tôi càng ý thức hơn vai trò, trách nhiệm của cán bộ chi hội trong việc lồng ghép, tuyên truyền công tác dân số đến từng hội viên thông qua các hoạt động chi hội” - bà Nguyễn Thị Hà cho biết.

Sau 2 năm gián đoạn bởi dịch bệnh COVID-19, năm nay, việc tập huấn để cung cấp các thông tin và cập nhật chủ trương, chính sách về công tác dân số được triển khai trở lại trên địa bàn các xã, thị trấn. Đối tượng tập huấn lần này là bí thư, phó bí thư chi bộ, thôn trưởng và chi hội trưởng các tổ chức, đoàn thể - những người luôn sâu sát với quần chúng Nhân dân, là “cầu nối” đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống.

Cán bộ thôn - “cầu nối” đưa chủ trương, chính sách dân số đến người dân

Các cuộc tập huấn được xem là đợt tuyên truyền sâu rộng về công tác dân số đến cơ sở.

Ông Trần Xuân Quý - Bí thư kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 1 - thị trấn Phố Châu (Hương Sơn) thông tin: “Sau đợt tập huấn này, tôi sẽ lồng ghép những kiến thức đã được lĩnh hội để phổ biến đến bà con qua các cuộc họp chi bộ, tổ dân phố và qua công tác tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh để người dân hiểu và ý thức hơn về vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác này. Cùng với thôn, các chi hội, tổ chức đoàn thể cũng sẽ vào cuộc theo cách riêng của mình. Tôi tin rằng, công tác dân số sẽ có nhiều chuyển biến”.

Song song với việc cập nhật tình hình và các chủ trương về công tác dân số, qua đợt tập huấn lần này, đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố còn được hiểu thêm về các đề án nâng cao chất lượng dân số đang được triển khai trên địa bàn; nhận định rõ hơn về thực trạng của vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh; già hóa dân số, việc sàng lọc trước sinh và sơ sinh... đang có nguy cơ “cản trở” quá trình chuyển trọng tâm từ DS/KHHGĐ sang dân số và phát triển ở Hà Tĩnh.

Cán bộ thôn - “cầu nối” đưa chủ trương, chính sách dân số đến người dân

Đội ngũ cán bộ thôn sẽ là “cầu nối” đưa các chủ trương, chính sách về công tác dân số đến với từng người dân.

Ông Lê Công Trình - Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn 2 xã Quang Diệm (Hương Sơn) cho rằng: “Chương trình tập huấn hết sức ý nghĩa đối với cán bộ thôn như chúng tôi. Từ thông tin được ngành dân số chia sẻ, chúng tôi sẽ phát huy vai trò cây cao bóng cả trong việc vận động con cháu thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách về công tác dân số”.

Triển khai từ ngày 18/5/2022, đến nay, Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh đã triển khai tập huấn cho gần 1.000 cán bộ thôn, tổ dân phố tại 5 địa phương (thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Hương Khê).

Dự kiến, việc tập huấn sẽ tiếp tục được thực hiện ở các địa phương còn lại và kết thúc trước ngày 10/6.

Đợt tập huấn của Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh cho đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố được xem là đợt tuyên truyền lớn, tạo sức mạnh tổng hợp, sự chung tay của tất cả các lực lượng trong việc góp phần thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch mà ngành đề ra trong năm.

Anh Nguyễn Trung Kiên - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.