Cán bộ dân số hoạt động hiệu quả hơn khi được trang bị kiến thức pháp luật

(Baohatinh.vn) - Hoạt động tập huấn nghiệp vụ, truyền thông, giúp cán bộ, cộng tác viên (CTV) dân số Hà Tĩnh trang bị kiến thức pháp luật liên quan đến công tác DS-KHHGĐ, phục vụ hiệu quả cho công việc.

Đảm nhận vai trò CTV dân số tại tổ dân phố (TDP) 1 - phường Nam Hồng (TX Hồng Lĩnh) đã 15 năm nay, chị Hồ Thị Thủy (SN 1968) được đánh giá là một CTV tận tụy, trách nhiệm ở cơ sở. Tuy nhiên, hạn chế về tuổi tác nên chị Thủy khá chật vật trong việc tiếp cận công nghệ thông tin, cập nhật thường xuyên các văn bản, quy định liên quan đến công việc qua mạng.

Cán bộ dân số hoạt động hiệu quả hơn khi được trang bị kiến thức pháp luật

Chị Thủy đã có 15 năm đảm nhận công tác dân số tại địa phương.

Nhờ những buổi tập huấn nghiệp vụ do Trung tâm Y tế TX Hồng Lĩnh phối hợp Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh tổ chức, chị Thủy và cán bộ, CTV dân số trên địa bàn được cập nhật nhiều thông tin bổ ích.

Chị Thủy chia sẻ: “Các văn bản, quy định pháp luật liên quan đến công tác dân số được cán bộ cấp trên truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, giúp chúng tôi dễ dàng tiếp cận để áp dụng, triển khai trong quá trình tuyên truyền, vận động người dân”.

Cán bộ dân số hoạt động hiệu quả hơn khi được trang bị kiến thức pháp luật

Ngoài tham gia lớp tập huấn, chị Thủy còn được cán bộ Trung tâm Y tế thị xã trực tiếp phổ biến các quy định pháp luật về chính sách dân số.

Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật về DS-KHHGĐ nói riêng, quy định pháp luật nói chung cho cán bộ, CTV dân số vẫn được Trung tâm Y tế thị xã quan tâm thực hiện bằng hình thức phù hợp.

Trưởng phòng Dân số - Truyền thông Trung tâm Y tế thị xã Hà Thị Yến cho biết: “Từ đầu năm đến nay, ngoài tổ chức 4 lớp tập huấn với khoảng 200 lượt người tham gia, cán bộ dân số của trung tâm còn trực tiếp tham dự các cuộc họp giao ban tại cơ sở cùng CTV dân số; trao đổi trực tiếp, qua điện thoại để nắm bắt tình hình, kịp thời cung cấp thông tin, trang bị kiến thức pháp luật cho đội ngũ này”.

Nhờ đó, tại 52 TDP trên địa bàn thị xã, công tác tuyên truyền được triển khai hiệu quả, tỷ lệ người vi phạm chính sách dân số của địa phương thấp hơn bình quân chung trong toàn tỉnh.

Cán bộ dân số hoạt động hiệu quả hơn khi được trang bị kiến thức pháp luật

Buổi tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền pháp luật về dân số do Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức cho đội ngũ cộng tác viên dân số trên địa bàn huyện Can Lộc vào cuối tháng 10/2021.

Tại Can Lộc, gần 90 CTV dân số ở các thôn, TDP cũng được tham gia các lớp tập huấn trang bị kiến thức pháp luật về dân số.

Chị Bùi Thị Hồng Nguyên - Phó Trưởng phòng Dân số - Truyền thông Trung tâm Y tế huyện Can Lộc cho biết: “Nội dung các buổi tập huấn tập trung vào các đề án, mô hình nâng cao chất lượng dân số; một số chính sách cơ bản về DS-KHHGĐ; các văn bản, quy định liên quan mới được triển khai trên địa bàn tỉnh... Hoạt động này đã giúp CTV trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền dân số”.

Cán bộ dân số hoạt động hiệu quả hơn khi được trang bị kiến thức pháp luật

Cán bộ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh hướng dẫn các quy định liên quan cho cán bộ dân số xã Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc.

Thông qua các lớp tập huấn, cán bộ, CTV dân số đã có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung, chính sách về DS-KHHGĐ nói riêng. Điều này góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo báo cáo từ Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 14 lớp tập huấn nghiệp vụ kết hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về dân số tại 7 huyện, thị với 630 người tham gia.

Các văn bản, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về chính sách dân số được phổ biến sâu rộng. Nhiều quy định mới triển khai trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây được tuyên truyền kịp thời. Không chỉ là hoạt động chuyên môn của ngành dân số, việc tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, CTV còn góp phần nâng cao hiểu biết, tinh thần thượng tôn pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công lên 3,012 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP, nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2,789 triệu đồng lên 3,012 triệu đồng; đồng thời bổ sung, điều chỉnh nhiều chính sách hỗ trợ điều dưỡng, giáo dục, thăm viếng, di chuyển hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ.
Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Chuyện nghề "chui" cống ở Hà Tĩnh

Những người công nhân nạo vét bùn ở Hà Tĩnh mỗi ngày chui xuống lòng cống ngầm tối om, lội trong bùn thải, vớt rác và khơi thông từng đoạn cống. Công việc ít ai muốn chạm tới ấy diễn ra âm thầm dưới mặt đường, nơi họ phải đối mặt với mùi hôi, không gian chật hẹp và những hiểm nguy khó lường.
Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Sắp xếp cơ sở giáo dục ở Hà Tĩnh: Mở không gian lớn - dựng tương lai xa

Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

"Thoát" sức ì, bắt nhịp năm học mới

Sau một mùa hè với lịch sinh hoạt thoải mái, đây là thời điểm học sinh Hà Tĩnh từng bước điều chỉnh giờ giấc, thói quen, chuẩn bị cả về thể chất và tâm lý để trở lại nhịp học tập.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Kiến tạo nền tảng mới, nâng tầm chất lượng giáo dục

Nâng tầm chất lượng giáo dục ở Hà Tĩnh bắt đầu từ những chuyển biến trong tư duy và cách làm, từ quản trị nhà trường, tổ chức dạy học đến kiến tạo môi trường học tập. Cùng với đầu tư nguồn lực, việc khai thác hiệu quả công nghệ số, xây dựng không gian học tập mở và phát huy tính chủ động của người dạy, người học đang tạo nên những nền tảng mới, hướng tới một nền giáo dục chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Hà Tĩnh giảm gần 64% đầu mối trường học sau sắp xếp

Theo phương án điều chỉnh sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn vừa được UBND tỉnh phê duyệt, Hà Tĩnh sẽ còn 235 trường học, trung tâm, giảm 414 đầu mối so với thời điểm 30/6/2025, tương ứng tỷ lệ giảm 63,79%.
Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Năm học mới ở Hà Tĩnh: Trường lớp khang trang, đội ngũ sẵn sàng

Từ những ngôi trường nội trú ở vùng biên đang dần được hoàn thiện đến hàng trăm tỷ đồng đầu tư nâng cấp trường lớp, Hà Tĩnh đang dồn nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới. Cùng với cơ sở vật chất, bài toán đội ngũ giáo viên cũng được chủ động sắp xếp, tạo nền tảng cho những bước chuyển mới của giáo dục.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương báo công dâng Bác nhân dịp các ngày lễ lớn

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026); kỷ niệm 195 năm thành lập (1831 - 2026), 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991 - 2026), đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương, báo công tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.
[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

[Infographic] Mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

Theo BHXH Việt Nam, trong năm học 2026-2027, với mức lương cơ sở (mức tham chiếu) là 2.530.000 đồng/tháng, tổng mức đóng BHYT học sinh, sinh viên là 1.366.200 đồng/năm (tương ứng 113.850 đồng/tháng). Được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50%, số tiền thực tế học sinh, sinh viên tự đóng là 683.100 đồng/năm (khoảng 56.925 đồng/tháng).
Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Vấn đề hôm nay: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp

Hà Tĩnh đang bứt phá mạnh mẽ với hạt nhân là KKT Vũng Áng cùng hàng loạt dự án lớn đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra hiện nay là “khát” lao động, đặc biệt tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Bài toán nhân lực tại khu kinh tế trọng điểm - thực trạng và giải pháp.
Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Vì sao 40 tuổi đã phải chuẩn bị cho tuổi già?

Tại Hà Tĩnh, chủ động chăm sóc sức khỏe, tích lũy tài chính... ngay từ tuổi trung niên đang được xem là nền tảng để mỗi người hướng tới cuộc sống độc lập, chất lượng hơn khi về già.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!