Cung cấp phương tiện tránh thai miễn phí, thúc đẩy dịch vụ KHHGĐ tại chỗ ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đến thời điểm hiện tại, các phương tiện tránh thai miễn phí đợt 1 do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS/KHHGĐ) hỗ trợ đã được cấp phát về các trạm y tế ở Hà Tĩnh, tạo điều kiện để cung ứng các dịch vụ KHHGĐ tại chỗ, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Với việc nhận cấp phát 2.700 vĩ thuốc và các phương tiện tránh thai miễn phí, những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4, hoạt động tư vấn, chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại các trạm y tế ở huyện Cẩm Xuyên đã trở nên nhộn nhịp hơn.

Cung cấp phương tiện tránh thai miễn phí, thúc đẩy dịch vụ KHHGĐ tại chỗ ở Hà Tĩnh

Người dân Cẩm Lĩnh đến Trạm Y tế xã để được nghe tư vấn các biện pháp KHHGĐ.

Chị Nguyễn Thị Dung - cán bộ dân số Trạm Y tế xã Cẩm Nhượng cho biết: "Ở vùng biển, công tác dân số vốn đã gặp khó khăn, lại xa trung tâm nên việc tư vấn và thực hiện các biện pháp KHHGĐ tại chỗ cho người dân ở ngay trạm y tế có vai trò hết sức quan trọng. Vì thế, sau khi nhận các phương tiện tránh thai miễn phí, chúng tôi đã giao cho cộng tác viên (CTV) dân số rà soát, cấp phát ngay về cho người dân trên từng địa bàn. Ngoài ra, xã cũng đã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, thông báo rộng rãi cho chị em có nhu cầu đến thực hiện KHHGĐ ngay tại trạm”.

Từ đầu năm đến nay, ngoài việc tư vấn, chăm sóc SKSS thường xuyên cho người dân, Trạm Y tế xã Cẩm Nhượng đã đặt vòng và cấy thuốc tránh thai cho 20 người, cấp phát hàng trăm vĩ thuốc tránh thai cho chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Cung cấp phương tiện tránh thai miễn phí, thúc đẩy dịch vụ KHHGĐ tại chỗ ở Hà Tĩnh

Đội ngũ CTV dân số xã Cẩm Nhượng trực tiếp đến tận các gia đình tư vấn cho chị em.

“Việc bổ sung các phương tiện tránh thai miễn phí đã tạo điều kiện cho chúng tôi có thêm nhiều lựa chọn trong thực hiện các biện pháp KHHGĐ. Thuận lợi nữa là mô hình dịch vụ tại chỗ tiếp tục được thực hiện tại trạm y tế đã đáp ứng nhu cầu chăm sóc SKSS cho người dân bất cứ lúc nào”, chị Nguyễn Thị Hoa ở thôn Dinh Tân (Cẩm Nhượng) chia sẻ.

Phương tiện tránh thai miễn phí được cấp phát kịp thời trong những tháng đầu năm cũng đã mang lại niềm hy vọng lớn cho người làm công tác dân số ở thị xã Hồng Lĩnh trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm.

Chị Hà Thị Yến - Trưởng phòng Dân số truyền thông, Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh cho hay: “Đến thời điểm hiện tại, gần 1.000 phương tiện tránh thai đã được chuyển về cho các xã, phường. Khi chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ chưa được triển khai, thì đây sẽ là yếu tố quan trọng góp phần duy trì và tăng tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi thực hiện các biện pháp KHHGĐ, giảm tỷ lệ sinh con ngoài ý muốn. Theo đó, trong hơn 1 tháng nay tại 6 xã, phường ở Hồng Lĩnh, dịch vụ KHHGĐ tại chỗ thu hút số lượng người đến để được cung cấp kiến thức và sử dụng các phương tiện tránh thai tăng hơn so với cùng kỳ năm 2021”.

Cung cấp phương tiện tránh thai miễn phí, thúc đẩy dịch vụ KHHGĐ tại chỗ ở Hà Tĩnh

Dịch vụ KHHGĐ tại chỗ ở Trạm Y tế phường Trung Lương (Hồng Lĩnh) thu hút nhiều chị em đến để được cung cấp kiến thức, phương tiện tránh thai.

Theo thông tin từ Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh, đợt 1 năm 2022, Hà Tĩnh đã được cấp phát tổng cộng 22.500 vĩ thuốc uống tránh thai các loại và gần 1.000 vòng tránh thai.

“Sự quan tâm, tạo điều kiện của Tổng cục DS/KHHGĐ không chỉ thúc đẩy dịch vụ KHHGĐ tại chỗ, mà còn là giải pháp để các địa phương nỗ lực thực hiện chỉ tiêu về các biện pháp tránh thai hiện đại được ngành dân số giao”, chị Hoàng Thị Thùy Dương - cán bộ Phòng nghiệp vụ, Chi cục DS/KHHGĐ tỉnh cho biết

Chỉ tiêu của ngành DS/KHHGĐ Hà Tĩnh đặt ra trong năm 2022 là giảm tỷ suất sinh thô từ 12,05%0 xuống còn 11,65%0 (giảm 0,4%0); giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 34,57% xuống còn 31,57% (giảm 3%) và tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại từ 65% lên 68%.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.