Thời tiết bất lợi, vụ cá Bắc vẫn mang về 600 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Vụ cá Bắc tuy thời tiết không mấy thuận lợi nhưng “mẹ” biển đã ban tặng nhiều loại hải sản có giá trị cho ngư dân Hà Tĩnh.

Những ngày này, ngư dân Lê Tiến Hoài (xã Thạch Kim, Thạch Hà) liên tiếp “trúng” các luồng cá đục với sản lượng khá. Anh Hoài cho biết: “Từ cuối tháng 2 đến nay, thời tiết tương đối thuận lợi nên chúng tôi tăng cường vươn khơi, mỗi chuyến đi trở về có thể khai thác được từ 50 - 60 kg cá đục, bán trực tiếp ngay tại cảng Cửa Sót với giá từ 100 - 150 đồng/kg tùy kích cỡ”.

bqbht_br_z6357615693522-44ccbfc081b56a81613bf90ff96d2d12.jpg
Ngư dân khai thác được số lượng lớn các đục trong những ngày qua.

Sau khi bán hết số hải sản đánh bắt được trong chuyến biển vừa qua, anh Trần Văn Tuấn - ngư dân xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) lại hối hả bổ sung thêm dầu, đá lạnh, vệ sinh thuyền... chuẩn bị cho những ngày ra khơi mới. Anh Tuấn cho biết: “Mùa này, tàu chúng tôi chuyên đánh bắt cá cơm, ruốc, cá bạc má... Sản lượng từ đầu mùa đến nay cũng đạt trên vài chục tấn. Tuy thời tiết bất lợi, bám biển khó khăn nhưng sản lượng đạt được tương đối tốt nên các bạn thuyền đều có thêm thu nhập”.

Thông tin từ Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh, trong các đợt thời tiết thuận lợi, lượng tàu thuyền xuất - cập cảng cá Cửa Sót trung bình từ 40 - 60 lượt/ngày. Khoảng 1 tuần trở lại đây, ngư dân trở về đều khai thác được số lượng lớn cá cơm, cá đục, ruốc... với khoảng hơn 120 tấn cập cảng. Cá cơm, ruốc khi cập cảng thường được thương lái thu mua ngay, vận chuyển đến các cơ sở sản xuất để chế biến nước mắm, ruốc…

Qua thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2025, Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh cũng đã thực hiện giám sát hơn 800 tấn sản lượng thủy sản qua cảng theo quy định.

bqbht_br_img-0212.jpg
Ngư dân chuyển ruốc vào bờ để chuẩn bị xuất bán cho thương lái.

Vụ cá Bắc còn đem lại nguồn lợi thủy sản ven bờ giàu có như cá cơm, nhuyễn thể, cá nục, tôm biển, cá cháo, ruốc… giúp tăng năng suất và sản lượng khai thác cho ngư dân các xã vùng bãi ngang. Anh Trần Văn Huấn (thôn Yên Lợi, xã Xuân Yên, Nghi Xuân) cho biết: “Nhờ Tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ hoạt động có hiệu quả, những năm trở lại đây, nguồn lợi cũng giàu có hơn nhiều, các loại hải sản sinh trưởng tốt. Mùa này, chúng tôi chỉ tranh thủ ra khơi vào những ngày “trời yên biển lặng” nhưng mỗi thuyền ít cũng được vài ba triệu đồng/chuyến”.

bqbht_br_img-0202.jpg
Khoảng 1 tuần trở lại đây, ngư dân trở về đều khai thác được số lượng lớn cá cơm, cá đục, ruốc.

Vào mùa biển động, đa số ngư dân ven bờ có tàu với công suất từ 15 - 20 CV đánh bắt cách bờ chừng 8 - 10 hải lý. Thuyền nhỏ đi 2 người, thuyền lớn hơn 4 người, những chuyến biển thường chỉ kéo dài khoảng chừng 4 - 5 tiếng sẽ quay về.

Anh Phạm Văn Hưng (thôn Bắc Văn, xã Thạch Văn, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Với bà con đánh bắt ven bờ, mùa này là mùa cá tôm xuất hiện nhiều, hàm lượng dinh dưỡng cao, bán được giá nhưng hiểm nguy cũng không ít. Năm nay, các luồng cá về gần bờ dày đặc hơn các năm trước nên nếu “trời êm”, ngư dân có thể kiếm được từ 6 - 9 triệu đồng (chưa trừ chi phí sản xuất, khấu hao ngư cụ)”.

bqbht_br_ca-chao.jpg
Ngư dân phấn khởi vì nguồn hải sản khai thác dồi dào hơn vụ trước.

Cùng với việc tập trung khai thác của ngư dân, chính quyền địa phương cũng tập trung thực hiện các giải pháp phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, hỗ trợ ngư dân tích cực bám biển.

Là địa phương có trên 200 hộ dân tham gia đánh bắt hải sản với hơn 250 tàu, thuyền các loại, thời gian qua, xã Kỳ Xuân (Kỳ Anh) chú trọng thực hiện mô hình dân vận khéo về “các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; phòng chống tai nạn, cứu hộ, cứu nạn trên biển (IUU)”. Sau gần 5 tháng triển khai mô hình, nhận thức của ngư dân có nhiều chuyển biến tích cực, việc chuyển đổi sang nghề khai thác sử dụng ngư cụ hợp pháp hoặc chuyển đổi nghề khác giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài, hướng đến khai thác bền vững nguồn lợi tự nhiên.

bqbht_br_z6372433713296-2afea59d59640c264aeb50b2b866db15.jpg
Xã Kỳ Xuân tập trung tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Ông Dương Xuân Sáu - Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân (Kỳ Anh) cho biết: “Ngư dân tại địa phương đã chấm dứt hoàn toàn việc dùng chất nổ khai thác ven bờ, giao nộp ngư cụ đánh bắt trái phép như: chất nổ, mô tơ kích điện, kíp nổ, súng điện, máy phát điện, lưới giã cào, hàng trăm mét dây điện, vòi lặn, dây neo. Ngư dân cũng rất phấn khởi vì nguồn hải sản khai thác dồi dào hơn, một số loài hải sản hiếm như: tôm biển cỡ lớn, cá ngứa,… đã thấy xuất hiện trở lại; các loại khác như cá chỉ vàng, cá rọc, cá cơm, ruốc… cũng có số lượng nhiều hơn”.

bqbht_br_z6319731280878-cdb4723aa1d31ac8e4922aa78eb960db.jpg
Ngư dân Cẩm Xuyên tích cực bám biển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo thông tin từ Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 4.025 tàu thuyền các loại, trong đó: tàu từ 15m trở lên có 79 chiếc; tàu từ 12 đến dưới 15m có 279 chiếc; tàu có chiều dài dưới 12m có 3.667 chiếc. Từ tháng 10/2024 đến nay, ngư dân vẫn tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi để bám biển, vươn khơi khai thác vụ cá Bắc. Nguồn lợi khá nhiều loài như cá cơm, nhuyễn thể, cá nục, cá đù, cá đục, tôm, cá lẹp, ruốc… Nhờ vậy, sản lượng khai thác thủy sản vụ cá Bắc đạt hơn 15.300 tấn, ước giá trị đạt trên 600 tỷ đồng.

Thắng lợi từ vụ cá Bắc là bước đệm cho bà con ngư dân Hà Tĩnh tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sửa sang lại tàu thuyền, sắm sửa ngư lưới cụ bước vào khai thác vụ cá Nam sắp tới.

Đọc thêm

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.
Theo chân nhà vườn “đếm quả tính tiền” mùa cam Tết

Theo chân nhà vườn “đếm quả tính tiền” mùa cam Tết

Tết Nguyên đán cận kề cũng là lúc vườn cam của gia đình anh Phan Văn Định ở thôn Anh Hùng (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) lại rộn ràng bước vào mùa thu hoạch. Dọc những hàng cây trĩu quả, họ tỉ mẩn đếm từng trái, mỗi con số được ghi lại là tích thêm thành quả của một vụ mùa được chờ đón nhất trong năm.
Khám phá làng hoa mới nổi ở Hà Tĩnh

Khám phá làng hoa mới nổi ở Hà Tĩnh

Khi những luống hoa bắt đầu bung nở tạo nên màu sắc rực rỡ khắp các khu vườn cũng là thời điểm làng hoa Long Sơn (xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) ngập tràn hương Tết.
Chung sức tô thắm diện mạo nông thôn Hà Tĩnh

Chung sức tô thắm diện mạo nông thôn Hà Tĩnh

Người dân Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư, trồng cây xanh, nạo vét kênh mương, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.
Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Giữa đại ngàn Trường Sơn, tại xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh), những mầm lim xanh bản địa đang được âm thầm ươm dưỡng, góp phần làm giàu rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.
Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Vụ xuân 2026, triển khai Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 12 địa phương ở Hà Tĩnh đã xây dựng các mô hình sản xuất lúa áp dụng hệ thống thâm canh cải tiến (SRI) gắn với canh tác giảm phát thải trên diện tích 150 ha.