Đội Quản lý thị trường số 3 - Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH xuất nhập khẩu thực phẩm sạch NK với số tiền 34 triệu đồng vì không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ đối với 350kg chân gà và 125kg đuôi lợn đông lạnh.
Tại vỉa hè hay ở khu vực chợ truyền thống, các loại thức ăn chế biến sẵn được bày bán đủ loại nhưng hầu như không được che đậy; nhiều món ăn chín được đặt cạnh đồ ăn sống không đảm bảo vệ sinh...
Sáng 11/5, Công an TP Hà Nội cho biết, cán bộ, chiến sĩ Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 19 làm nhiệm vụ, phát hiện và thu giữ 1,5 tấn xúc xích không có hoá đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cơ quan công an xác định, tính đến thời điểm bị phát hiện, 4 cơ sở trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã đưa ra thị trường 3.500 tấn giá đỗ ngâm, tưới hóa chất.
Trong đợt cao điểm này, Hà Tĩnh kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Công an TP Đà Nẵng vừa phát hiện gần 1 tấn chả các loại (chả bò, chả heo, chả da heo, chả quết) dương tính với chất hàn the bằng kit test nhanh tại một cơ sở sản xuất ở quận Thanh Khê.
Xử phạt tài xế, tiêu hủy gần 1 tấn da trâu không rõ nguồn gốc; Công an Thạch Hà liên tiếp làm rõ các vụ trộm cắp tài sản; xử phạt 762 trường hợp vi phạm giao thông trong 4 ngày lễ; xe máy và ô tô đối đầu trên Quốc lộ 15A khiến 2 người tử vong… là những thông tin chính sẽ có trong bản tin Podcast hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Trần Văn Thanh, trú tỉnh Thái Bình là người thu mua, vận chuyển 985 kg da trâu không rõ nguồn gốc, đã bị lực lượng chức năng huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xử phạt 10 triệu đồng và tiêu hủy tang vật.
Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh chỉ có 1 vụ ngộ độc thực phẩm với 2 người mắc, 325 ca ngộ độc đơn lẻ. Tuy vậy, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn tiềm ẩn...
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh cảnh báo, thời tiết nắng nóng sẽ khiến vi khuẩn phát triển, xâm nhập vào thực phẩm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ngộ độc.
Phát hiện và xử lý 22 tấn thịt chim cút không rõ nguồn gốc xuất xứ; khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 1 đối tượng về tội “Buôn bán hàng cấm”; phê chuẩn quyết định khởi tố đối với 1 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”... là những tin an ninh trật tự nổi bật trên địa bàn Hà Tĩnh tuần qua.
Kiểm tra trong cốp xe, lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện có 44 thùng xốp chứa chim cút đã qua sơ chế không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng trọng lượng trên 2,2 tấn.
Theo kết luận của Sở Y tế, trong đợt kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán năm 2024 có 5,9% số cơ sở được kiểm tra đã vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã xử phạt vi phạm hành chính 332 cơ sở vi phạm với số tiền gần 600 triệu đồng; tịch thu, tiêu hủy hơn 4.000 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Do hạn chế về năng lực và tâm lý nể nang nên việc kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm ở cấp xã tại Hà Tĩnh chưa mang lại nhiều kết quả tích cực.
Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện một xe tải ngoại tỉnh chở 300kg tôm đã bốc mùi hôi thối.
Trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, Hà Tĩnh triển khai mạnh mẽ chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cho các hộ SXKD, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.