Hà Tĩnh ban hành kết luận kiểm tra về ATTP trong dịp tết Nguyên đán

(Baohatinh.vn) - Theo kết luận của Sở Y tế, trong đợt kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán năm 2024 có 5,9% số cơ sở được kiểm tra đã vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

Sở Y tế Hà Tĩnh vừa ban hành Kết luận số 448/KL-SYT về kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, từ ngày 12/1/2024 đến hết ngày 5/2/2024, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 13 huyện, thành phố, thị xã.

Hà Tĩnh ban hành kết luận kiểm tra về ATTP trong dịp tết Nguyên đán

Đoàn đã kiểm tra 119 cơ sở tại 13 huyện, thị xã, thành phố.

Đoàn đã kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tập trung chủ yếu vào những mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp tết Nguyên đán như: các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả...

Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã kết hợp công tác tuyên truyền hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm. Lấy mẫu kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng sản phẩm, khi thấy sản phẩm có nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra tại 119 cơ sở cho thấy, có 112 cơ sở chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm (chiếm tỷ lệ 94,1%). Tại thời điểm kiểm tra, đoàn đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 7 cơ sở (chiếm 5,9%) với tổng số tiền phạt là 32 triệu đồng. Các lỗi vi phạm được phát hiện chủ yếu như: nơi chế biến có côn trùng (ruồi) xâm nhập; vi phạm quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm với hành vi: kho bảo quản không đầy đủ kệ; người chế biến tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định; không thực hiện về chế độ kiểm thực 3 bước.

Hà Tĩnh ban hành kết luận kiểm tra về ATTP trong dịp tết Nguyên đán

Qua kiểm tra, có 94,1% cơ sở chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, 5,9% số cơ sở được kiểm tra có vi phạm.

Kết luận kiểm tra cũng kiến nghị, đối với UBND cấp huyện, cần rà soát, cập nhật, quản lý thường xuyên các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn (bao gồm các lĩnh vực y tế, nông nghiệp và công thương). Tăng cường công tác thông tin truyền thông, giáo dục về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức để thay đổi hành vi theo chiều hướng có lợi cho sức khỏe của người dân. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; giám sát chặt chẽ việc khắc phục tồn tại sau kiểm tra của cơ sở vi phạm. Chủ động xây dựng và phê duyệt kinh phí hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp với UBND cấp huyện, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực ATTP để các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và người dân biết, thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lấy mẫu kiểm nghiệm định kỳ, đột xuất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn theo quy định pháp luật; kiến nghị xử lý kịp thời khi phát hiện sản phẩm thực phẩm có nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Chủ đề An toàn vệ sinh thực phẩm

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.