Thưởng Tết 2024 có thể tăng so với cùng kỳ

Số lao động có việc làm trong quý III/2023 đạt 51,3 triệu người, theo Tổng cục Thống kê. Trong bối cảnh kinh tế có dấu hiệu khởi sắc, sau 1 năm làm việc, hầu hết người lao động đều hy vọng có khoản tiền lương, thưởng cao để có một kỳ nghỉ Tết ấm no, hạnh phúc.

Thưởng Tết 2024 có thể tăng so với cùng kỳ

Người lao động tìm kiếm việc làm dịp cuối năm 2023. Ảnh: Hạnh Xuyến

Cứ tăng là mừng

Với thâm niên 20 năm làm việc tại một công ty kinh doanh văn phòng phẩm, mức lương hiện tại của chị Trần Hải Yến khoảng 14-15 triệu đồng/tháng. Càng gần cuối năm, chị Yến càng lo lắng về các khoản thu nhập để lo cho gia đình.

Là nhân viên kinh doanh, ngoài tiền lương cơ bản, chị Yến sẽ nhận được khoản tiền từ doanh thu bán hàng. Năm 2023, chị Yến và đồng nghiệp nhận khoản tiền Tết ở mức khá: Tiền thưởng Tết Dương lịch của chị là 1 triệu đồng, tiền thưởng Tết Âm lịch khoảng 12 triệu đồng, chưa tính tiền lương cơ bản tháng 13.

“Tôi hy vọng tiền thưởng Tết bằng năm ngoái, chưa dám mong nhiều hơn” - chị Yến bộc bạch.

Anh Nguyễn Như Luân là kỹ sư cơ khí ở một công ty sản xuất linh kiện điện tử trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Hơn 1 năm qua, anh Luân nhận mức lương khoảng 15 triệu đồng/tháng. Theo nam kỹ sư, mức lương này là ổn so với một sinh viên ra trường không lâu. Đây cũng là thời gian để anh cố gắng trau dồi kinh nghiệm, học hỏi thêm nhiều kỹ năng, hoàn thiện bản thân.

Theo các đồng nghiệp làm việc lâu năm tại công ty, anh Luân được biết tiền thưởng Tết dành cho vị trí kỹ sư là khoảng 20 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty sẽ có các hình thức hỗ trợ người lao động dịp Tết như: Tổ chức xe miễn phí đưa công nhân về quê; tặng hiện vật như gạo, bánh chưng...

Anh cũng chia sẻ thêm, trong năm 2023, các khoản thưởng đều đặn được công ty chăm lo khiến người lao động vô cùng phấn khởi.

“Tôi nghĩ thưởng Tết năm nay có thể nhiều hơn. Anh chị em hay nói vui với nhau cứ tăng là vui rồi” - anh Luân chia sẻ.

Do tính chất công việc đặc thù, anh Luân thường xuyên tăng ca. Những ngày cuối năm cũng không ngoại lệ, anh phải làm thêm vì khối lượng công việc dày đặc. Nghĩ tới tiền lương tháng thứ 13 và thưởng Tết, anh càng có thêm động lực làm việc.

“Thưởng Tết năm nay có thể tăng”

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Lan Hương - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội - cho biết, đối với khoản thưởng Tết theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có thể được nhận tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác theo quy chế đã công bố của doanh nghiệp.

Song, doanh nghiệp không bắt buộc phải thưởng Tết cho người lao động trong mọi trường hợp. Khoản thưởng được đưa ra căn cứ theo kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

“Pháp luật không quy định cụ thể về việc doanh nghiệp phải chi trả lương tháng 13 cho người lao động. Nhưng nếu giữa người lao động và người sử dụng lao động có thỏa thuận về lương tháng 13 trong hợp đồng lao động hoặc ghi nhận trong thỏa ước lao động tập thể thì doanh nghiệp bắt buộc phải chi trả khoản tiền trên” - bà Hương chia sẻ.

Theo ông Tống Văn Lai - Phó Cục trưởng Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Cục đã làm công văn trình Bộ liên quan đến yêu cầu lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh báo cáo tình hình tiền lương và thưởng Tết 2024 của doanh nghiệp đối với người lao động.

Dự kiến thời hạn báo cáo tình hình tiền lương và thưởng Tết của doanh nghiệp đối với người lao động trước ngày 25.12, tương tự năm ngoái. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo từ địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới đưa ra thông tin cụ thể. Song, Phó Cục trưởng cũng thông tin thêm: “Tình hình kinh tế năm nay tốt hơn nên lương, thưởng của người lao động có thể tăng nhưng tăng mức nào thì chưa biết”.

Theo Lao động

Đọc thêm

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã triển khai cùng lúc nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, việc hỗ trợ những mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững ngày càng phát huy hiệu quả.
Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, 5 năm qua, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác giảm nghèo. Với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Đức Thọ giảm đáng kể.
Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hương Sơn.
Những người "dệt lưới" an sinh

Những người "dệt lưới" an sinh

Cần mẫn đưa chính sách an sinh đến với từng người, từng nhà, những nhân viên dịch vụ thu BHXH Hà Tĩnh được ví như người “dệt lưới”, giúp nhiều người có chỗ dựa vững chắc…
Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Là huyện miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên Hương Khê là địa phương có số nhà tạm, nhà dột nát cần phải xóa nhiều nhất Hà Tĩnh. Với quyết tâm: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện đã huy động các nguồn lực và bằng nhiều cách làm sáng tạo đã về đích chương trình sớm hơn so với kế hoạch đề ra.