Tại xã Cẩm Duệ, do ảnh hưởng của mưa lớn cộng với xả tràn hồ Kẻ Gỗ (hiện đang xả với lưu lượng 150m3/s) đã khiến 8 thôn trên địa bàn bị ngập diện rộng, bao gồm các thôn: Thống Nhất, Mỹ Đông, Quốc Tuấn, Chu Trinh, Tân Mỹ, Trần Phú, Đại Tăng, Phương Trứ. Hiện nay, chính quyền địa phương đã tiến hành cắm biển cảnh báo tại các tuyến đường và điểm ngập sâu.
Xã cũng thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh và các trang thông tin điện tử của địa phương để người dân biết và chủ động đảm bảo an toàn. (Trong ảnh: Người dân xã Cẩm Duệ di chuyển bằng thuyền do ngập lụt sâu)
Tại xã Cẩm Lạc, mực nước đo được ở hồ sông Rác đạt 24,22/23,2m, dung tích hiện đạt 100% thiết kế (124,5 triệu m3). Hiện nay, tràn đập Win (thuộc thôn Hà Văn) của hồ sông Rác đang ngập sâu trên 2m. Để đảm bảo an toàn cho người dân, UBND xã Cẩm Lạc đã cắm biển cảnh báo. Ngoài điểm tràn đập Win, trên địa bàn xã Cẩm Lạc còn có 2 điểm, bao gồm: ĐH 128 (thôn Trung Sơn - đường lên cơ sở 2 của Trại giam Xuân Hà), cầu Đẹng (thôn An Sơn) cũng đang bị ngập sâu. Hiện nay, địa phương cũng đã cắm biển cảnh báo.
“Mưa lớn kéo dài từ hôm qua đến nay khiến nhiều nhà dân ở các vùng trũng thuộc thôn An Sơn, Thọ Sơn bị ngập. Hiện nay, xã đã tiến hành di dời 65 hộ dân là những người già cả, neo đơn về các địa điểm an toàn” – ông Hoàng Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc cho biết.
Tại xã Cẩm Trung, ngay trong sáng nay, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tiến hành cắm biển cấm, cấm lưu thông tại khu vực tuyến đường tuần tra ven biển vì có nguy cơ sạt lở cao.
Ông Trần Viết Chiến - Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung cho biết: “Tuyến đường tuần tra ven biển hiện có 6 điểm sạt lở hết sức nguy hiểm. Do kết cấu địa chất yếu nên chỉ cần mưa lớn kéo dài là các điểm này lại bị sạt lở. Hiện nay, địa phương đã có công văn gửi các sở, ngành chuyên môn kiểm tra, hỗ trợ địa phương phương án khắc phục”.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập úng và sạt lở cao, phường Vũng Áng khẩn trương triển khai phương án di dời thêm 186 hộ dân với 484 nhân khẩu tại các khu vực thấp trũng, ven khe suối đến nơi an toàn.
Chính quyền phường đã huy động toàn bộ lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên, tổ dân phố cùng phương tiện hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản, lương thực, vật dụng thiết yếu.
Bà con nhân dân được các lực lượng đưa tới nơi tránh trú an toàn tại điểm Trường Tiểu học Kỳ Thịnh 2.
Mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao đã gây ngập 130 hộ dân và ngập cục bộ tại một số thôn: Trung Giang, Liên Miệu, Thanh Hoà, Vĩnh Thọ, Vĩnh Long, Vĩnh Phú, Đồng Tiến của xã Kỳ Khang. Trong ảnh: Tình hình ngập lụt tuyến đường ĐH89 đoạn qua thôn Vĩnh Phú.
Nhà dân bị ngập nước.
Tuyến đường ven biển, đoạn giáp ranh giữa xã Kỳ Khang và phường Hải Ninh hiện vẫn bị sạt lở.
Trước tình hình đó, chính quyền xã Kỳ Khang đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời người, tài sản và vật nuôi đến nơi an toàn; bố trí lực lượng túc trực 24/24h; tiếp tục theo dõi, sẵn sàng ứng phó với diễn biến mưa lũ phức tạp.
Lượng mưa đo được tại xã Kỳ Xuân khoảng 300 mm. Sạt lở do mưa lớn khiến hàng trăm khối đất đá tràn ra tuyến đường 551. Ông Lê Tài Tuấn – Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân cho biết: Vào tối qua (30/10), tại Km 16+800, tuyến tỉnh lộ 551, đoạn từ xã Kỳ Xuân đến xã Kỳ Văn bị sạt lở, hàng trăm m3 đất, đá đổ xuống đường với chiều dài khoảng 30m. Sạt lở khiến các phương tiện không thể lưu thông qua đoạn đường này.
Chính quyền các địa phương đang tích cực huy động lực lượng, phương tiện để giải phóng đất đá; lập rào chắn, cắm biển cảnh báo mức độ nguy hiểm tại khu vực sạt lở.
Ngoài điểm sạt lở tại Km 16+800, trên tuyến tỉnh lộ 551 còn xuất hiện một số điểm sạt lở khác, đất đá cũng đã tràn xuống đường.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, cảnh báo từ đêm 30/10 đến ngày 3/11, trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở mức BĐ2 - BĐ3, có nơi trên BĐ3; sông La lên trên mức BĐ1.
Khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm như: nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, vùng tập trung dân cư, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc, ven biển. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 2.
Dự báo từ chiều tối 30/10 đến hết ngày 1/11, toàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 400mm; đồng bằng ven biển phía Nam có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 200 - 400mm, có nơi trên 600mm.