Tổng thống Biden kêu gọi người dân Mỹ tiêm phòng để chống lại biến thể Omicron

Ngày 21/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người dân nước này tiêm vaccine để chống lại biến thể Omicron đang càn quét thế giới trước lễ Giáng sinh thứ hai của đại dịch.

Tổng thống Biden kêu gọi người dân Mỹ tiêm phòng để chống lại biến thể Omicron

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP)

Số ca nhiễm biến thể Omicron đang gia tăng trên khắp châu Âu, Mỹ và châu Á, bao gồm cả ở Nhật Bản, nơi một ổ dịch COVID-19 đã bùng phát tại một căn cứ quân sự với ít nhất 180 trường hợp mắc.

Tổng thống Mỹ Biden phát biểu tại Nhà Trắng, nơi ông tiết lộ kế hoạch mua 500 triệu bộ xét nghiệm COVID-19 nhanh để phát miễn phí cho những người Mỹ đầu từ tháng 1/2022: “Nếu bạn chưa được tiêm phòng đầy đủ, bạn có lý do chính đáng để lo lắng. Lựa chọn của bạn có thể là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết”.

Ông Biden đã cho điều động khoảng 1.000 nhân viên quân y để hỗ trợ các bệnh viện đang bị quá tải.

Biến thể Omicron hiện chiếm 73% tổng số ca mắc COVID-19 mới ở Mỹ, tăng từ mức chưa đầy 1% vào đầu tháng 12.

Ông Hans Kluge, Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phụ trách khu vực châu Âu , nói trong một cuộc họp báo ở Vienna rằng trong vòng vài tuần, biến thể Omicron sẽ thống trị ở nhiều quốc gia hơn trong khu vực, “đẩy các hệ thống y tế vốn đã phải chịu áp lực trong một thời gian dài đến bờ vực quá tải”.

Đức, Scotland, Ireland, Hà Lan và Hàn Quốc là một trong số các quốc gia đã áp dụng lại các biện pháp đóng cửa một phần hoặc toàn bộ cũng như các biện pháp giãn cách xã hội khác trong những ngày gần đây.

Bồ Đào Nha đã ra lệnh cho các hộp đêm và quán bar đóng cửa và yêu cầu người dân làm việc ở nhà trong ít nhất hai tuần kể từ ngày 18/12.

Theo Tổng thống Mỹ, lựa chọn về việc tiêm vaccine “có thể là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết”. (Ảnh: AP)

Nicola Sturgeon, Thủ hiến Scotland thuộc Vương quốc Anh, đặt ra kế hoạch đưa ra những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với các sự kiện cộng đồng lớn, bao gồm cả các trận đấu thể thao, trong ba tuần sau lễ Giáng sinh.

Bộ trưởng ứng phó COVID-19 của New Zealand Chris Hipkins cho biết, nước này áp đặt một số biện pháp phòng chống COVID-19 cứng rắn nhất thế giới và hiện đang hoãn việc mở lại biên giới cho đến cuối tháng 2/2022.

Thủ tướng Olaf Scholz cho biết, Đức sẽ áp dụng các bước mới bao gồm hạn chế các cuộc tụ tập riêng tư đối với những người đã được tiêm vaccine ở mức tối đa là 10 người trước Giao thừa. Ông Scholz đồng ý với người đứng đầu 16 bang của Đức rằng các sự kiện lớn, bao gồm cả các trận đấu bóng đá, sẽ không có khán giả.

Theo Thủ tướng Anh Boris Johnson, ông sẽ không đưa ra các biện pháp hạn chế COVID-19 mới ở Anh trước Giáng sinh, nhưng tình hình vẫn vô cùng khó khăn và Chính phủ nước này có thể cần phải hành động sau đó.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh Rishi Sunak đã công bố gói hỗ trợ thêm 1 tỷ Bảng Anh (1,3 tỷ USD) cho các doanh nghiệp trong ngành khách sạn và các lĩnh vực kinh doanh khác bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Omicron.

Thụy Điển sẽ yêu cầu tất cả nhân viên làm việc tại nhà nếu có thể và áp đặt các quy định giãn cách xã hội chặt chẽ hơn.

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson cho biết: “Tôi hiểu rằng nhiều người cảm thấy mệt mỏi vì điều này, tôi cũng vậy, nhưng chúng ta hiện có một biến thể virus mới, có nghĩa là chúng ta đang ở trong một tình huống dịch mới”.

Omicron đã gây ảnh hưởng nặng nề đến thị trường tài chính trong những ngày gần đây vì lo ngại về sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

Biến thể này lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 11 ở miền Nam châu Phi và Hong Kong (Trung Quốc) và hiện đã được báo cáo ở ít nhất 89 quốc gia. Mức độ nghiêm trọng mà biến thể Omicron gây ra vẫn chưa rõ ràng, nhưng WHO cảnh báo rằng nó đang lây lan nhanh hơn so với biến thể Delta và hiện gây nhiễm bệnh ở những người đã được tiêm chủng hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19.

Israel đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron ở nước này.

Theo VTV

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Niger: Gần 50 người chết giữa sa mạc Sahara

Giới chức Niger ngày 4/6 cho biết ít nhất 49 người đã chết vì khát sau khi bị mắc kẹt nhiều ngày giữa sa mạc Sahara ở miền Bắc nước này do xe tải chở họ bị hỏng.
Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Triều Tiên hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 3/6, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này đã hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng hạt nhân của mình theo cấp số nhân, nhân chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới được khánh thành.
Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ukraine muốn đàm phán trực tiếp với Nga

Ngày 3/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thay vì "chờ đợi" Mỹ giải quyết mọi xung đột.
Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

WMO cảnh báo tác động của El Nino có thể kéo dài tới năm 2028

Theo Euronews, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cảnh báo hiện tượng El Nino nhiều khả năng sẽ quay trở lại trong mùa hè năm nay, làm gia tăng nguy cơ nắng nóng, hạn hán và mưa cực đoan trên phạm vi toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm nhiệt độ Trái Đất tăng lên.
Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Căng thẳng Nga-Pháp gia tăng

Truyền thông Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nêu rõ Nga phản đối việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu của nước này, coi đây là hành động bất hợp pháp.
Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Mỹ: Tranh cãi quanh lễ hội kỷ niệm 250 năm lập quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị hủy chương trình biểu diễn âm nhạc trong khuôn khổ lễ hội Great American State Fair dự kiến diễn ra tại khu National Mall ở thủ đô Washington D.C. vào cuối mùa Hè năm nay, sau khi hàng loạt nghệ sĩ tuyên bố rút lui khỏi sự kiện vì lo ngại yếu tố chính trị.
Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Mỹ tấn công các trận địa radar của Iran

Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà họ gọi là “hành động tự vệ” nhằm vào các địa điểm radar và UAV của Iran, khiến còi báo động phòng không vang lên trên toàn lãnh thổ Kuwait.
Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Theo tính toán mới công bố của công đoàn Viska dựa trên dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, Iceland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia đắt đỏ nhất thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!