Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện Hương Khê đã quan tâm thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát. Toàn huyện có 293 nhà được hỗ trợ để xóa tạm, nhà dột nát. Trong đó, đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo là 204 nhà; người có công, thân nhân liệt sĩ là 89 nhà. Huyện đã khởi công 290/293 nhà, đạt 99%; có 42/293 nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng.
Thời gian qua, toàn huyện đã huy động được trên 2,680 tỷ đồng; 8.000 viên gạch xây, 100m2 gạch lát, 28 tấn xi măng; trên 1.500 ngày công để hỗ trợ thực hiện chương trình.
Dịp này, lãnh đạo huyện Hương Khê đi kiểm tra tiến độ sản xuất vụ xuân ở một số địa phương.
Về sản xuất vụ xuân, tổng diện tích gieo cấy lúa đạt 3.758 ha (100% kế hoạch), trong đó; cây trồng cạn có 497 ha cây lạc; 1.669 ha cây ngô; 119,5 ha khoai lang; 420 rau, đậu thực phẩm… Đặc biệt, có 34 hộ dân xã Hương Xuân liên kết với Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao sản xuất thử nghiệm 5ha cây dứa Queen. Bước đầu, cây dứa sinh trưởng, phát triển tốt, một số diện tích dứa đã ra hoa.
Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Thái Phúc Sơn đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư kịp thời tham gia đóng góp ngày công để hỗ trợ các hộ nghèo, người có công; cảm ơn lực lượng quân sự, biên phòng trực tiếp hỗ trợ ngày công xây dựng các gia đình khó khăn, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chung trên địa bàn.
Đồng thời, đề nghị các phòng, ngành, địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình đến tận từng hộ, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai để có giải pháp huy động nguồn nhân lực, vật lực để hoàn thành đúng tiến độ. Thường xuyên kiểm tra, động viên, đôn đốc các hộ gia đình, cá nhân tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành trước ngày 19/5. Phân công các cơ quan, đơn vị làm đầu mối đỡ đầu, hỗ trợ, nhất là các đối tượng neo người, người già, người bệnh tật, ốm đau...
Tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tiếp tục ủng hộ kinh phí, vật tư, vật liệu, nhân lực để thực hiện có hiệu quả chủ trương xóa nhà tạm, dột nát.
Lãnh đạo huyện Hương Khê cũng đánh giá cao các hộ dân mạnh dạn xây dựng các mô hình nông nghiệp có quy mô, bài bản; một số mô hình đã cho hiệu quả kinh tế cao, cần có đánh giá hiệu quả để nhân rộng trong thời gian tới. Riêng mô hình trồng dứa liên kết bước đầu cho thấy phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Cây trồng vụ xuân nhìn chung đang sinh trưởng, phát triển tốt.
Đề nghị ngành nông nghiệp và các địa phương làm tốt công tác dự tính, dự báo tình hình các loại sâu bệnh hại trên cây trồng; kịp thời hướng dẫn; phân công cán bộ, viên chức trực tiếp xuống đồng nhằm sớm phát hiện và hướng dẫn kịp thời cho người dân phun phòng đầy đủ các dịch, bệnh gây hại; không để dịch hại lây lan diện rộng, khó kiểm soát; phối hợp với công ty thủy lợi thực hiện việc tưới tiêu đồng rộng, đảm bảo không để tình trạng khô hạn, thiếu nước.
Đặc biệt, hiện nay, dịch đạo ôn cổ bông trên cây lúa và dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, do đó, cán bộ chuyên môn phải bám sát địa bàn, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn, đôn đốc bà con nông dân chủ động trong công tác phát hiện và triển khai phòng trừ; đảm bảo 100% diện tích lúa trên địa bàn được phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông trước khi trổ. Khẩn trương tập trung huy động các nguồn lực để xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan ra diện rộng.
Đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị để tiến tới sản xuất vụ hè thu đảm bảo lịch thời vụ.