Trường công, đại học có phải là lựa chọn duy nhất?

(Baohatinh.vn) - Mỗi mùa thi khép lại cũng là lúc hàng nghìn học sinh đứng trước những ngã rẽ mới: trường THPT công lập, giảng đường đại học, nhưng cũng có thể là học nghề, đi làm để tích lũy kinh nghiệm hay khởi nghiệp. Dẫu khác nhau về lối đi, điểm đến của mỗi hành trình vẫn là khát vọng lập thân, lập nghiệp.

Những ngã rẽ sau mùa thi

Những ngày đầu tháng 7, khi kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được công bố, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh lại bước vào những ngày đan xen cảm xúc. Trước đó, kết quả Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2026 cũng đã được công bố. Có niềm vui khi con đạt kết quả như mong đợi, nhưng cũng có không ít trăn trở khi kết quả chưa như kỳ vọng.

bqbht_br_12.jpg
bqbht_br_13.jpg
Lựa chọn các trung tâm GDNN-GDTX, học sinh có nhiều chính sách ưu đãi trong quá trình đào tạo.

Năm nay, bên cạnh những trường hợp đạt điểm khá nhưng chưa thể vào ngôi trường mong muốn, câu chuyện lựa chọn hướng đi sau kỳ thi tiếp tục được nhiều phụ huynh quan tâm. Đặt ra phía sau đó là những câu hỏi quen thuộc: nếu không vào trường công thì sao, nếu không học đại học thì con sẽ đi con đường nào, và liệu còn những lựa chọn nào khác cho tương lai?

Ở vùng quê hiếu học như Hà Tĩnh, nhiều năm qua, trường công lập hay giảng đường đại học vẫn được xem là con đường quen thuộc để đi đến thành công. Chính suy nghĩ ấy khiến mỗi kỳ tuyển sinh không chỉ là cuộc đua của học sinh mà còn là cuộc đua của những kỳ vọng. Thế nhưng, cùng với sự thay đổi của xã hội và nhu cầu nhân lực, cách nhìn ấy đang dần chuyển biến.

Chị Nguyễn Thị Hằng (phường Thành Sen) - phụ huynh có con vừa tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chia sẻ: “Khi con không đạt kết quả như mong muốn, gia đình cũng rất buồn. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ hơn, tôi nhận ra, điều quan trọng không phải con học ở đâu mà là lựa chọn được hướng đi phù hợp với khả năng để sau này có nghề nghiệp ổn định và tự lập”.

Không chỉ phụ huynh, nhiều học sinh cũng chủ động hơn trong việc hoạch định tương lai. Em Nguyễn Lê Tiến - cựu học sinh Trường THPT Mai Thúc Loan cho biết: “Điểm số của em trong kỳ thi năm nay đủ để xét tuyển ở khá nhiều trường đại học. Dù vậy, em vẫn phải cân nhắc, dành thời gian tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng và cơ hội phát triển của từng ngành. Điều quan trọng là chọn được công việc phù hợp với năng lực và có cơ hội phát triển lâu dài”.

bqbht_br_11.jpg
Các trường nghề mở rộng quy mô đào tạo các mã ngành theo nhu cầu xã hội.

Trong khi đó, em Võ Thị Phương - cựu học sinh Trường THPT Cẩm Bình lại cân nhắc giữa học đại học trong nước và du học. “Em đang cân nhắc giữa học đại học trong nước và du học. Qua tìm hiểu từ những anh chị đi trước, em nhận thấy mỗi lựa chọn đều có ưu điểm riêng. Điều em hướng tới là một môi trường học tập phù hợp, giúp tích lũy kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm để tự tin bước vào thị trường lao động” - Phương cho hay.

Những chia sẻ ấy phản ánh sự thay đổi trong tư duy lựa chọn của nhiều gia đình. Thay vì chỉ hướng đến một đích đến duy nhất là đại học, phụ huynh và học sinh đã quan tâm nhiều hơn đến năng lực bản thân, triển vọng nghề nghiệp và nhu cầu nhân lực của xã hội. Sự chuyển biến ấy không phải ngẫu nhiên.

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án công nghiệp, logistics, năng lượng và dịch vụ quy mô lớn, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người trẻ ở các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, cơ khí, điện, tự động hóa và dịch vụ hiện đại. Điều đó đồng nghĩa với việc, sau mỗi mùa thi, phía trước học sinh không chỉ có một lối đi mà là nhiều lựa chọn khác nhau để lập thân, lập nghiệp.

Cơ hội rộng mở từ những hướng đi phù hợp

Nếu trước đây, câu chuyện sau mỗi mùa thi thường chỉ xoay quanh việc đỗ hay trượt, học đại học hay học nghề, thì hôm nay, người trẻ có thêm nhiều lựa chọn: học đại học, học nghề, đi làm để tích lũy kinh nghiệm rồi tiếp tục học, hay mạnh dạn khởi nghiệp từ một ý tưởng mới… Động lực của sự thay đổi ấy đến từ chính nhu cầu phát triển của Hà Tĩnh.

bqbht_br_18.jpg
Ngành công nghệ ô tô đang được doanh nghiệp đặt hàng đào tạo tại Hà Tĩnh.

Hiện nay, các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang sử dụng gần 29.100 lao động. Theo quy hoạch giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh dự kiến cần thêm 135-140 nghìn lao động, riêng khu vực khu kinh tế và khu công nghiệp cần khoảng 73 nghìn lao động, nâng tổng số lao động tại khu vực này lên khoảng 90-100 nghìn người vào năm 2030. Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các lĩnh vực cơ khí, điện, hàn, công nghệ ô tô, tự động hóa, công nghiệp chế tạo, logistics, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, năng lượng và nhiều ngành dịch vụ hiện đại. Đây đều là những lĩnh vực đòi hỏi kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường sản xuất.

Để đáp ứng nhu cầu đó, nhiều doanh nghiệp (DN) đã chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục triển khai mô hình đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng, giúp người học được thực hành ngay trong quá trình học và có cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Ông Nguyễn Bá Đồng - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Minh Đức, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh cho biết: “Quỹ hiện đang tài trợ học phí đào tạo nghề, đồng thời phối hợp với bộ phận nhân sự của DN và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn để tuyển sinh, đào tạo theo nhu cầu thực tế. Việc gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng giúp DN chủ động hơn trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực có tay nghề, đáp ứng yêu cầu sản xuất. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo nhằm tăng thêm cơ hội việc làm ổn định cho lao động trẻ”.

bqbht_br_16.jpg
bqbht_br_15.jpg
Hiện nay, các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang sử dụng gần 29.100 lao động.

Thực tế cho thấy, khi việc đào tạo gắn với nhu cầu của DN, người học không chỉ có thêm cơ hội việc làm mà còn dễ dàng thích nghi với môi trường sản xuất sau khi tốt nghiệp. Cùng với đó, Hà Tĩnh đang từng bước hoàn thiện các chính sách nhằm mở rộng cơ hội cho người trẻ sau mỗi mùa thi. Bên cạnh việc đẩy mạnh phân luồng, hướng nghiệp, phát triển giáo dục nghề nghiệp và tăng cường liên kết giữa nhà trường với DN, tỉnh cũng vừa ban hành Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”. Chương trình hướng tới xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, đồng thời kết nối các nguồn lực để học sinh, sinh viên có điều kiện hiện thực hóa ý tưởng của mình.

Ông Phan Văn Sâm - Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết: “Mục tiêu của công tác hướng nghiệp là giúp học sinh có đầy đủ thông tin để lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu phát triển của xã hội. Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hướng nghiệp, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ người học, trong đó có Chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, qua đó tạo thêm điều kiện để các em phát huy năng lực, tự tin lập thân, lập nghiệp”.

bqbht_br_14.jpg
Công nhân làm việc tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng.

Mùa thi đã khép lại, nhưng hành trình trưởng thành của mỗi học sinh mới chỉ bắt đầu. Trong bối cảnh Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ với những cơ hội phát triển mới, trường công lập hay giảng đường đại học vẫn luôn là những cánh cửa đáng trân trọng, nhưng không phải là cánh cửa duy nhất. Khi tri thức, kỹ năng, sự sáng tạo và bản lĩnh ngày càng trở thành thước đo của thành công, mỗi ngã rẽ đều có thể mở ra một tương lai rộng mở nếu người trẻ biết lựa chọn đúng hướng đi và không ngừng nỗ lực trên hành trình mình đã chọn.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Bẫy “cày phim AI”: Cảnh giác nguy cơ mất tiền, lộ dữ liệu cá nhân

Bẫy “cày phim AI”: Cảnh giác nguy cơ mất tiền, lộ dữ liệu cá nhân

Phim ngắn AI với kịch bản giật gân, tình tiết dồn dập đang thu hút người xem, trong đó có nhiều người dùng tại Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đằng sau sức hút giải trí là những nguy cơ tiềm ẩn từ các chiêu trò dụ xem quảng cáo, nạp tiền, cài đặt ứng dụng lạ, có thể khiến người dùng mất tiền, lộ lọt dữ liệu cá nhân.
CDC Hà Tĩnh khuyến cáo phòng ngừa bệnh do não mô cầu

CDC Hà Tĩnh khuyến cáo phòng ngừa bệnh do não mô cầu

Chùm 4 ca bệnh nhiễm não mô cầu nhóm B vừa ghi nhận tại một trường THCS ở TP Hồ Chí Minh (1 trường hợp tử vong) tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của căn bệnh truyền nhiễm này. Cơ quan chuyên môn ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ sức khỏe.
Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Trẻ mắc cúm A gia tăng, làm gì để phòng bệnh?

Thời tiết thất thường khiến trẻ mắc cúm A, cúm B và một số bệnh truyền nhiễm khác tại Hà Tĩnh gia tăng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh, đưa trẻ đi khám kịp thời để tránh biến chứng.
Cán bộ quản lý phát huy năng lực trên bục giảng

Cán bộ quản lý phát huy năng lực trên bục giảng

Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, Hà Tĩnh đã bố trí 615 cán bộ quản lý sang trực tiếp giảng dạy. Trên cương vị mới, các thầy cô đã phát huy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy, học tại các nhà trường.
Vinschool trở thành đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International tại Việt Nam

Vinschool trở thành đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International tại Việt Nam

Là đối tác đầu tiên của Mental Health First Aid International (MHFA) tại Việt Nam, Vinschool bắt đầu triển khai chương trình “Youth Mental Health First Aid” (Youth MHFA) theo lộ trình, giúp giáo viên và nhân viên biết cách nhận diện các dấu hiệu sức khỏe tinh thần cần được quan tâm, hỗ trợ ban đầu và kết nối học sinh với các nguồn trợ giúp phù hợp.
Thu, chi trường học: Công khai để tạo đồng thuận

Thu, chi trường học: Công khai để tạo đồng thuận

Sau sắp xếp mạng lưới giáo dục, Hà Tĩnh đang tăng cường quản lý thu, chi đầu năm học theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định, lấy nhu cầu thực tế của học sinh và sự tự nguyện làm căn cứ, quyết tâm ngăn ngừa lạm thu, tạo đồng thuận trong Nhân dân.
Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

Việc triển khai phong trào thi đua nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân về vai trò của văn hóa, thể thao; đồng thời phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân Hà Tĩnh.
Giúp người già học kỹ năng số

Giúp người già học kỹ năng số

Chuyển đổi số mang đến nhiều tiện ích trong đời sống, nhưng với không ít người cao tuổi ở Hà Tĩnh, việc sử dụng công nghệ vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Phổ cập kỹ năng số sẽ giúp người cao tuổi làm quen với công nghệ, tự tin, chủ động thụ hưởng những tiện ích của xã hội số.
Sắp xếp bộ máy hướng tới mô hình tinh gọn, tránh chồng chéo chức năng

Những trường hợp nào được nghỉ hưu trước tuổi 5-10 năm?

Theo quy định, một số nhóm người lao động có thể được hưởng lương hưu trước tuổi nghỉ hưu thông thường từ 5 đến 10 năm, thậm chí không giới hạn độ tuổi, nếu đáp ứng các điều kiện về thời gian đóng BHXH, đặc thù nghề nghiệp hoặc mức suy giảm khả năng lao động.
Thêm nhiều nguồn lực trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Thêm nhiều nguồn lực trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác chăm lo người nghèo ở Hà Tĩnh đang được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến mục tiêu tạo điều kiện để người dân vươn lên, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.
Thoát nghèo, không chỉ là thêm một khoản hỗ trợ

Thoát nghèo, không chỉ là thêm một khoản hỗ trợ

Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người nghèo vươn lên. Song, giảm nghèo bền vững không chỉ cần nguồn lực mà còn đòi hỏi sự đồng hành về kiến thức, kỹ năng cho người dân.
Nặng lòng với học trò bản Rào Tre

Nặng lòng với học trò bản Rào Tre

Bằng tình yêu thương và sự tận tụy, cô giáo Hoàng Thị Thưu, Trường Tiểu học Phúc Trạch – Phân hiệu Hương Liên (Hà Tĩnh), đã trở thành người mẹ thứ hai của học sinh dân tộc Chứt.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!