Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những đóng góp to lớn của Đại thi hào Nguyễn Du đối với văn hóa nhân loại.
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cùng đoàn đã thành kính dâng hương, hoa, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những đóng góp to lớn của Đại thi hào Nguyễn Du đối với nền văn học, văn hóa Việt Nam và thế giới.
Những tấm bia đá cổ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nguyễn Du ẩn chứa nhiều câu chuyện quý giá về dòng họ Nguyễn Tiên Điền và sự tri ân sâu sắc của các thế hệ đối với Đại thi hào dân tộc.
Hai cây cổ thụ chừng hơn 300 năm tuổi nằm trong khuôn viên Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Nguyễn Du ở Hà Tĩnh không chỉ là điểm nhấn về mặt cảnh quan mà còn gắn với những câu chuyện liên quan đến dòng họ Nguyễn Tiên Điền.
Với Hà Tĩnh, di sản Đại thi hào Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều là một “mỏ vàng” văn hóa tinh thần. Thế nhưng, dù đã có nhiều nỗ lực, đến nay, tiềm năng ấy vẫn chưa thực sự chuyển hóa thành sản phẩm du lịch xứng tầm.
Lần đầu đến tham quan, trải nghiệm tại Hà Tĩnh, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My mong muốn sẽ có nhiều lần quay lại để khám phá vẻ đẹp văn hóa, con người núi Hồng, sông La.
Đầu xuân Giáp Thìn, du khách khi về với Khu di tích Nguyễn Du (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) không chỉ được thưởng lãm các bức họa mà còn thích thú khi được hóa thân vào các nhân vật trong Truyện Kiều.
“Hội thi viết thư pháp huyện Nghi Xuân” năm 2024 là dịp quảng bá, tôn vinh các giá trị của kiệt tác Truyện Kiều, qua đó góp phần gìn giữ và phát huy nét đẹp truyền thống văn hóa của người Việt.
Mùa xuân đến trên quê hương Hà Tĩnh là khi muôn hoa đua nở, vạn vật sinh sôi, thức dậy trong lòng người bao niềm hân hoan. Cùng với sum vầy bên gia đình, những chuyến du xuân giúp mỗi người thêm niềm vui hạnh ngộ, gắn kết.
Xuân Giáp Thìn 2024, Ban Quản lý Khu di tích Nguyễn Du (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã đưa sản phẩm du lịch “Hóa thân vào nhân vật Truyện Kiều” qua những trang phục cổ, giúp du khách có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ tại nơi lưu niệm Đại thi hào.
Nhà trưng bày nằm trong Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du ở thị trấn Tiên Điền (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) là nơi lưu giữ nhiều kỷ vật quý gắn liền với cuộc đời của chủ nhân Truyện Kiều và dòng họ Nguyễn Tiên Điền.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục phát huy nội lực truyền thống cách mạng và tranh thủ ngoại lực để xây dựng tỉnh nhà ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Từ đầu năm lại nay, Khu di tích Nguyễn Du (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đón 13.848 lượt khách, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm trước khi dịch COVID-19 diễn ra.
Tham gia chuyến khảo sát không gian văn hóa di sản do Quỹ Bảo tồn và phát huy giá trị Truyện Kiều và Nguyễn Du tổ chức, các nhà nghiên cứu cho rằng, Hà Tĩnh giàu tiềm năng di sản văn hóa, cần “đánh thức”, khai thác phát triển du lịch trong tương lai.
Mặc dù mới đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng tuyến đường L4 thuộc TDP Lam Hồng, thị trấn Tiên Điền (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đã trở thành nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông vì tai nạn bất ngờ.
Thông qua sự kết nối, tổ chức của đơn vị đối tác trên lĩnh vực du lịch là Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, 90 du khách đã đến tham quan Hà Tĩnh tại Khu di tích Nguyễn Du (Nghi Xuân) và Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc).
Ông Trần Hữu Tài (SN 1974, ở TP Hồ Chí Minh) cho biết, từng về Hà Tĩnh tham quan Khu di tích Nguyễn Du và mong muốn sẽ có dịp mang bộ sưu tập quý giá của mình giới thiệu với người dân quê hương Đại thi hào.
Những đại tự, hoành phi, câu đối tại Khu di tích Nguyễn Du (thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ca ngợi, tôn vinh và trân trọng công lao của các vị tiền nhân, góp phần tô điểm thêm nét cổ kính của di tích.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Ban quản lý Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du cũng như chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh tăng cường giữ gìn và phát huy hơn nữa giá trị của những di sản quý báu về Đại thi hào Nguyễn Du.
Mỗi lần đến Tiên Điền (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), tôi lại có một cảm thức khác nhau. Lần này bằng cách khai mở những trầm tích văn hóa, tôi suy nghĩ đến khởi nguồn đã làm nên miền đất này.
Sau thời gian hoàn thành hậu kỳ toàn bộ 3 phần phim và được Cục Điện ảnh cấp phép, bộ phim tài liệu nghệ thuật “Đại thi hào Nguyễn Du” sẽ ra mắt khán giả cả nước vào tháng 7/2021.
Sau hơn 2 năm sản xuất, bộ phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du vừa hoàn thành và chính thức được Cục Điện ảnh cấp phép phổ biến rộng rãi. Nhà sản xuất chính thức thông tin sẽ tham dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII, sắp diễn ra tại TP Huế.
Nhân dịp đoàn làm phim "Kiều" về báo công tại khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), phóng viên Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện với nhà sản xuất, đạo diễn Mai Thu Huyền.
Sau 2 năm thực hiện, dự án phim điện ảnh “Kiều” do nghệ sỹ Mai Thu Huyền đạo diễn vừa hoàn thành, trước khi phát hành, đoàn làm phim đã về Nghi Xuân (Hà Tĩnh) báo công tại mộ và khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du.
Sinh ra trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, với niềm đam mê Truyện Kiều cháy bỏng, Phan Thị Tú Quyên ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi “Tìm hiểu về Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều".
Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi mua, bán hàng hóa tại chợ “cóc” tự phát ở xã Xuân Giang (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) nằm trên tuyến đường Nguyễn Nghiễm - Khu di tích Nguyễn Du đang được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng kiên quyết dẹp bỏ.
Sáng nay (26/9, tức 10/8 AL) - đúng ngày giỗ lần thứ 200 của cụ Nguyễn Du, du khách thập phương đã về với quê hương Tiên Điền, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để dâng hương tưởng nhớ Đại thi hào và tham quan Khu lưu niệm Nguyễn Du.
Cách TP Hà Tĩnh khoảng 50 km, khu di tích lưu niệm Nguyễn Du (Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) là nơi du khách có thể tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Đại thi hào dân tộc.
Ở Khu Lưu niệm Nguyễn Du (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), ông Hồ Bách Khoa được biết đến là người say mê sưu tầm, nghiên cứu những giá trị di sản Truyện Kiều và Nguyễn Du.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!