Chuẩn bị tốt các hoạt động cho Lễ kỷ niệm 250 năm sinh Nguyễn Du

(Baohatinh.vn) - Sáng 11/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du – Danh nhân Văn hóa thế giới. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh cùng dự.

Chuẩn bị tốt các hoạt động cho Lễ kỷ niệm 250 năm sinh Nguyễn Du ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Cần chuẩn bị tốt các nội dung cho lễ kỷ niệm, trong đó làm nổi bật được tư tưởng, giá trị mà Đại thi hào để lại

Theo báo cáo của Tiểu ban nội dung, các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày sinh và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du đã và đang được tập trung triển khai thực hiện. Tiểu ban nội dung đã phối hợp, tổ chức tốt Cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm truyền Kiều”; tích cực làm việc với Bộ VHTT&DL để triển khai Chương trình nghệ thuật “Tiếng thơ ai động đất trời”, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng khu vực Bắc Trung Bộ và châu thổ sông Hồng;

Chuẩn bị tốt các hoạt động cho Lễ kỷ niệm 250 năm sinh Nguyễn Du ảnh 2
Bùi Đức Hạnh – Giám đốc Sở VHTT&DL: Với vai trò là cơ quan thường trực, Sở đang tập trung triển khai các hoạt động, đảm bảo công tác hậu cần cho lễ kỷ niệm
Chuẩn bị tốt các hoạt động cho Lễ kỷ niệm 250 năm sinh Nguyễn Du ảnh 3
Nguyễn Hải Nam – Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân: Từ tối 27/11 – 4/12/2015, huyện Nghi Xuân liên tục tổ chức các hoạt động như: đêm thơ, biểu diễn trò Kiều, trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Du”, trao học bổng Nguyễn Du...

Tiểu ban nội dung cũng đã phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam triển khai tập luyện chương trình nghệ thuật tại Hà Nội (do nghệ sỹ nhân dân Trần Bình tổng đạo diễn); dự thảo ma-két sân khấu, sơ đồ chỗ ngồi đại biểu, khán giả, mẫu giấy mời; phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức giới thiệu, ra mắt tập sách truyện Kiều dịch ra tiếng Nga…

Chuẩn bị tốt các hoạt động cho Lễ kỷ niệm 250 năm sinh Nguyễn Du ảnh 4
Nhà văn Đức Ban: Các gian trưng bày phục vụ lễ hội nên tránh ôn đồm để giữ vẻ sang trọng. Về chuỗi hoạt động do huyện Nghi Xuân tổ chức, cần có sự phối hợp với ngành chức năng để đảm bảo chất lượng và xứng tầm với lễ hội

Hiện tiểu ban đang tập trung hoàn thành việc xuất bản các ấn phẩm, các phim tài liệu về Nguyễn Du và Truyện Kiều; phối hợp với Hội Kiều học tổ chức Hội thảo khoa học Nguyễn Du và Truyện Kiều với quê hương Hà Tĩnh; tổ chức Tuần văn hóa và du lịch Nguyễn Du…

Chuẩn bị tốt các hoạt động cho Lễ kỷ niệm 250 năm sinh Nguyễn Du ảnh 5

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh: Các chương trình nghệ thuật cần cử người trực tiếp theo dõi, nắm bắt, góp ý và báo cáo với ban tổ chức; lưu ý đảm bảo chương trình có sự gắn kết với quê hương Hà Tĩnh

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện đề nghị Tiểu ban nội dung cần chuẩn bị tốt các hoạt động cho lễ kỷ niệm, trong đó làm nổi bật được tư tưởng, giá trị mà Đại thi hào để lại nhưng phải đảm bảo thời gian theo quy định; riêng phần trưng bày, cần có văn bản trình ban tổ chức để thẩm định sớm và tiến hành giới thiệu với công chúng.

Đối với chuỗi hoạt động của huyện Nghi Xuân, phải có sự phối hợp với ngành VH-TT&DL nhằm đảm bảo chất lượng nội dung cũng như tính nghệ thuật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở VH-TT&DL (cơ quan thường trực) phối hợp với tiểu ban nội dung và UBND tỉnh tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện theo yêu cầu để tổ chức thành công lễ kỷ niệm.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast