Phát hiện ấm sứ cổ quý hiếm

Cổ vật có hình đầu gà, kích thước nhỏ, men rạn màu xanh ngọc, toàn thân còn nguyên.

Ấm sứ này là một trong những hiện vật được các nhà nghiên cứu xác định thuộc nhóm cổ vật quý hiếm, khung niên đại nằm trong giai đoạn Thế kỷ XIII - XIV và thường sử dụng trong các gia đình quý tộc đời nhà Trần.

Ấm sứ cổ có vòi hình đầu gà
Ấm sứ cổ có vòi hình đầu gà

Ngoài cổ vật trên, trong đợt sưu tập lần này, Bảo tàng Hà Tĩnh còn phát hiện bộ sưu tập gốm sứ cổ khá đẹp gồm: bát, liễn, âu (thời Trần), đĩa hoa lam (thời Lê) và nhiều đồ sứ phục vụ dân sinh trong các giai đoạn lịch sử và là những kỷ vật của nhân dân Hà Tĩnh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast