Lễ khai ấn tại Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng - Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lễ khai ấn tại Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng (phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh) được tổ chức hằng năm vào ngày mùng 10 tháng Giêng để tưởng nhớ, tri ân công lao của Đức Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng.

Tối ngày 31/1 (mùng 10 tháng Giêng), Ban Quản lý Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng (TX Hồng Lĩnh) tổ chức lễ khai ấn đầu Xuân Quý Mão 2023.

Dự lễ có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND TX Hồng Lĩnh cùng du khách, phật tử trong vào ngoài tỉnh.

Lễ khai ấn tại Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng bắt đầu tổ chức từ năm 2014. Từ đó đến nay hằng năm từ ngày mùng 10 đến hết ngày 18 tháng Giêng, lễ khai ấn đã trở thành một trong những hoạt động quan trọng của Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng dịp đầu xuân năm mới.

Lễ khai ấn tại Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng - Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lãnh đạo TX Hồng Lĩnh dâng hương tưởng nhớ Đức Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng.

Tại lễ khai ấn đầu Xuân Quý Mão 2023, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng tổ chức lễ tế truyền thống cầu Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa do Đại đức Thích Thanh Vượng - trụ trì chùa Đại Hùng thực hiện.

Ngay sau phần lễ tế truyền thống, BQL Khu di tích đã tiến hành nghi lễ khai ấn, phát ấn cho du khách thập phương và các phật tử.

Lễ khai ấn tại Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng - Hà Tĩnh

Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng (phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh) có lịch sử trên 700 năm, bao gồm chùa Đại Hùng và đền thờ Thủy tổ Kinh Dương Vương cùng các bậc Vua Hùng. Đây là nơi thờ cúng Thủy tổ Kinh Dương Vương và các bậc Vua Hùng duy nhất ở khu vực miền Trung.

Tin liên quan:

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast