Ấn Độ muốn mua máy bay không người lái tuần tra biển của Mỹ

Hãng PTI ngày 22/6 đưa tin Ấn Độ đang tìm cách mua máy bay không người lái đa năng công nghệ cao Predator của Mỹ để bảo vệ các tài sản trên biển của mình, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương.

an do muon mua may bay khong nguoi lai tuan tra bien cua my

Máy bay do thám không người lái (UAV) Predator. (Nguồn: airforce-technology.com)

Các nguồn tin cho biết Ấn Độ đã đề xuất nguyện vọng mua loại máy bay này trong thư yêu cầu gửi cho Mỹ hồi tuần trước.

Đây là một phần trong những nỗ lực của Chính phủ Ấn Độ trong việc thực hiện mục tiêu bảo vệ tài sản trên biển của nước này cũng như phát hiện các hành động xâm nhập từ hướng biển giống như vụ tấn công khủng bố Mumbai.

Thư yêu cầu trên được gửi đi chưa đầy hai tuần sau khi New Delhi được Washington công nhận là “Đối tác quốc phòng lớn” sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Đây là đề xuất mới nhất của phía Ấn Độ sau khi New Delhi yêu cầu mua loại máy bay Predator Avenger để trang bị cho lực lượng không quân nước này./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast