Mỹ chế tạo siêu pháo có tầm bắn khủng

Với mục tiêu chiến lược đối trọng với sức mạnh của Nga và Trung Quốc, Mỹ tiết lộ dự án chế tạo siêu pháo có tầm xa lên tới 1.600 km và xa hơn thế.

Theo quan chức cấp cao của quân đội Mỹ, loại siêu pháo có thể dùng để đánh phá cấp chiến lược hay chiến thuật trong việc hỗ trợ các lực lượng quân đội hay thậm chí tiêu diệt mục tiêu trước khi bộ binh có mặt tại trận chiến.

Mỹ chế tạo siêu pháo có tầm bắn khủng

Lữ đoàn pháo binh mặt đất 65 của quân đội Mỹ khai hỏa Hệ Thống Hỏa tiễn cơ động cao trong buổi diễn tập bắn đạn thật với quân đội Kuwait ngày 8/1/2019 gần Camp Buehring, Kuwait. (Ảnh Bill Boecker).

Mark Esper Bộ trưởng Lục quân Mỹ nói rằng: “Về mức độ chiến thuật, chúng ta cần có khả năng vượt xa hơn tầm bắn của pháo binh quân địch về cỡ đạn pháo và tổ chức".

Phát biểu trong một cuộc họp báo với các phóng viên tại Lầu Năm góc, ông Esper so sánh sự tiến bộ về mặt kỹ thuật này giống như ngọn giáo và cây kiếm.

Bộ trưởng giải thích rằng: “Tại sao ngọn giáo được phát minh ra đời? Vì đối thủ của bạn có cây kiếm nhưng ngọn giáo cho bạn lợi thế về cự li”.

Điều quan trọng nhất khi bắt buộc phải đối đầu trực tiếp là khả năng có thể pháo kích vượt xa cự li phản pháo của kẻ địch.

Ông này nói thêm: “Đó chính là lợi thế mà siêu pháo tầm xa có thể đem lại cho chúng ta khi so sánh với quân đội Nga”.

Giống như mẫu tiêm kích tàng hình đa nhiệm thế hệ thứ 5 F-35 có thể bay vào các môi trường khó khăn thay cho các mẫu thế hệ thứ 4 trong việc làm mềm các mục tiêu. Siêu pháo tầm xa cũng có thể loại bỏ các mối đe dọa cho các lực lượng mặt đất cũng như cơ sở quân đội thiết yếu khác.

Điều này được ông Esper đặt ra trong trường hợp Hải quân Mỹ không thể tiến vào biển Đông vì tàu chiến Trung Quốc cản trở nhưng vẫn có thể khai hỏa từ các căn cứ cố định trên mặt đất.

Siêu pháo tầm xa 1.000 dặm (khoảng 1.600 km) này là một phần nằm trong nỗ lực lớn của Lục quân Mỹ nhằm phát triển công nghệ khai hỏa tầm xa chính xác, đây được coi là ưu tiên chiến lược trong việc hiện đại hóa lực lượng.

Người đứng đầu Bộ chỉ huy tương lai của Quân đội Mỹ thông báo với các nhà lập pháp vào hồi tháng 9/2018 rằng họ đang nghiên cứu để đạt được công nghệ này và đơn giản hóa quá trình thâu lược vì mức độ cần thiết là rất cao. Việc đó bao gồm cung ứng và bắn thử nghiệm siêu pháo cự li tầm xa lên đến 1.150 dặm.

Đại tướng John Murray phát biếu trước Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện rằng: “Chúng ta đang không chỉ tập trung nghiên cứu và mở đường cho vũ khí siêu thanh mà còn cả Siêu pháo tầm xa chiến lược có tầm bắn vượt quá 1000 dặm”. Tuy nhiên Bộ trưởng Esper đã không thông báo cho các phóng viên thời gian dự kiến siêu pháo này có thể bắn thử./.

Theo VOV/VTC

Đọc thêm

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.