Nga triển khai hệ thống “soi” tàu ngầm, phi cơ ở tất cả đại dương

Bộ Quốc phòng Nga đã bắt đầu triển khai hệ thống giám sát đại dương có một không hai, có thể dễ dàng phát hiện tàu chiến - báo Izvestia của Nga đưa tin.

nga trien khai he thong soi tau ngam phi co o tat ca dai duong

Đây là một hệ thống thủy âm theo dõi dưới nước độc đáo, có thể khiến toàn bộ các đại dương trở nên "trong suốt", giúp phát hiện các tàu nổi, tàu ngầm và thậm chí là phi cơ bay thấp và trực thăng. Hệ thống này có tên gọi là Garmonya.

Trung tâm của hệ thống này là một tổ hợp robot đặc biệt bố trí cùng với thiết bị thủy âm dưới nước. Tàu ngầm sẽ triển khai các robot này thành các trạm thủy âm giám sát.

Các thông tin thu nhận được truyền về trạm chỉ huy thông qua các vệ tinh.

Hiện Cơ quan Liên bang về các công trình xây dựng đặc biệt (Spetsstroy) đang chuẩn bị tiến hành huấn luyện việc sử dụng hệ thống giám sát đại dương này. Dự kiến hệ thống giám sát sẽ được triển khai ở khu vực vịnh của Severomorsk.

Theo các chuyên gia, các phần riêng lẻ của hệ thống đã đi vào hoạt động. Dự kiến hệ thống hoàn chỉnh sẽ hoạt động với đầy đủ chức năng từ năm 2020.

Theo Lao động

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast