Quân đội Đức tiến hành thử nghiệm vũ khí laser trên tàu hải quân

Theo báo Hình ảnh của Đức ngày 8/3, quân đội nước này đã tiến hành thử nghiệm một loại vũ khí laser trên tàu hải quân. Các mục tiêu bị phá hủy một cách tuyệt đối chính xác.

Quân đội Đức tiến hành thử nghiệm vũ khí laser trên tàu hải quân ảnh 1
(Nguồn: spacebattles.com)

Báo trên cho hay được sự ủy nhiệm của Quân đội Đức, Tập đoàn quốc phòng Rheinmetall của nước này đã tiến hành thử nghiệm hệ thống vũ khí mới trên biển.

Hệ thống này có tên gọi vũ khí Laser Năng lượng Cao (HEL) được gắn theo tháp pháo trên tàu chiến, gồm một nguồn laser, một kính viễn vọng để tập trung chùm tia laser và một thiết bị điều chỉnh chùm laser cân bằng với các yếu tố tác động bên ngoài.

Để vận hành vũ khí laser này cũng cần có một nguồn cung cấp năng lượng và hệ thống làm lạnh.

So với các hệ thống vũ khí thông thường, vũ khí laser có ưu điểm là tiêu diệt mục tiêu nhanh hơn. Theo báo trên, vũ khí bắn mục tiêu với tốc độ ngang bằng tốc độ ánh sáng.

Ngoài ra, việc sử dụng vũ khí này cũng hiệu quả về năng lượng, chính xác, không ồn và kinh tế hơn. Bộ Quốc phòng Đức mô tả vũ khí mới nêu trên là "sự lựa chọn đầy hứa hẹn"./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast