S-400 Triumf gây chú ý trong cuộc tập trận Nga - Belarus

Cuộc tập trận chung Nga - Belarus bắt đầu từ ngày 10/2, được NATO mô tả là đợt triển khai lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

S-400 Triumf gây chú ý trong cuộc tập trận Nga - Belarus

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận chung “Quyết tâm của liên minh” sẽ diễn ra ngày 10-20/2 tại 5 khu huấn luyện quân sự, chủ yếu ở phía tây và tây nam Belarus, gần biên giới của nước này với Ba Lan và Ukraine. Ảnh: AP.

S-400 Triumf gây chú ý trong cuộc tập trận Nga - Belarus

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf được hai quốc gia sử dụng trong cuộc tập trận chung. Đây là một phần trong giai đoạn thứ hai của cuộc thử nghiệm các lực lượng ứng phó liên minh Nga - Belarus. Ảnh: AP.

S-400 Triumf gây chú ý trong cuộc tập trận Nga - Belarus

Trước đó, các hệ thống phòng không S-400 và Pantsir-S đã di chuyển đến Belarus vào ngày 9/2, để tham gia cuộc tập trận chung giữa Nga và nước này. Ảnh: CFP.

S-400 Triumf gây chú ý trong cuộc tập trận Nga - Belarus

Hình ảnh xe chiến đấu bộ binh BMD được sử dụng trong cuộc tập trận quân sự chung giữa hai nước. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

S-400 Triumf gây chú ý trong cuộc tập trận Nga - Belarus

Trực thăng quân sự cũng được hai nước điều động để tham gia cuộc tập trận. Ảnh: AFP.

S-400 Triumf gây chú ý trong cuộc tập trận Nga - Belarus

Hình ảnh binh sĩ và trực thăng quân sự của Belarus trong cuộc tập trận ngày 10/2. Nga và Belarus không thông báo chi tiết về quy mô của cuộc tập trận này. Tuy nhiên, theo ước tính của NATO, có khoảng ​​30.000 binh sĩ, lực lượng hoạt động đặc biệt, máy bay chiến đấu, bao gồm cả SU-35s, tên lửa kép Iskander và hệ thống tên lửa phòng không S-400. Ảnh: AFP/Bộ Quốc phòng Nga.

S-400 Triumf gây chú ý trong cuộc tập trận Nga - Belarus

Máy bay chiến đấu SU-35s của Nga cũng được sử dụng trong cuộc tập trận. Ảnh: AP.

S-400 Triumf gây chú ý trong cuộc tập trận Nga - Belarus

Hình ảnh hệ thống phòng không S-400 của Nga ở Brest, Belarus, trong video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 9/2. Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng “đây là đợt triển khai lớn nhất của Nga ở Belarus kể từ Chiến tranh Lạnh”. Ảnh: AFP.

S-400 Triumf gây chú ý trong cuộc tập trận Nga - Belarus
S-400 Triumf gây chú ý trong cuộc tập trận Nga - Belarus

Cũng trong ngày 10/2, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley đã điện đàm với người đồng cấp Belarus Viktor Gulevich, để thảo luận về “các vấn đề cần quan tâm” liên quan đến an ninh khu vực. Belarus sau đó đã xác nhận cuộc gọi, và tiết lộ là do ông Milley khởi xướng. Tuy nhiên, cả hai bên thống nhất giữ kín chi tiết về cuộc đàm thoại. Ảnh: AP.

S-400 Triumf gây chú ý trong cuộc tập trận Nga - Belarus

Hiện vẫn chưa rõ liệu vũ khí hạt nhân có được sử dụng trong cuộc tập trận này hay không. Tuy nhiên, tên lửa “Iskander-M” mà NATO cho biết đã được Nga đưa đến Belarus, có thể mang đầu đạn hạt nhân. Ảnh: AP.

S-400 Triumf gây chú ý trong cuộc tập trận Nga - Belarus

Một hình ảnh vệ tinh cho thấy việc triển khai quân đội và vũ khí tại căn cứ không quân Zyabrovka ở Belarus ngày 10/2. Ukraine đã chỉ trích những cuộc tập trận là cách gia tăng “áp lực tâm lý”. Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian gọi các cuộc tập trận này là “một cử chỉ rất bạo lực”. Ảnh: Reuters/Maxar.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast