UAV Mỹ có thể thay thế tên lửa Tomahawk

Với nhiệm vụ kép của MQ-25A Stingray, dòng uav này có thể thay thế tên lửa hành trình Tomahawk ở một vài nhiệm vụ.

Theo Defense News, Hải quân Mỹ đã bắt đầu bước vào giai đoạn thử nghiệm với máy bay không người lái (UAV) MQ-25A Stingray - dòng UAV giúp mở rộng tầm tác chiến của tàu sân bay Mỹ lên rất nhiều.

Tạp chí quân sự Mỹ cho rằng, về thực chất MQ-25A Stingray là một loại phi cơ tiếp dầu cho các tiêm kích hạm của Mỹ, với loại phi cơ này bán kính oanh tạc và chiến đấu của các loại máy bay như F/A-18 hay F-35 có thể tăng lên tới 1.000 dặm (hơn 1.600 km).

uav my co the thay the ten lua tomahawk

Mỹ thử nghiệm MQ-25A Stingray.

Khoảng cách này giúp tàu sân bay Mỹ có thể phát động các cuộc tấn công từ vị trí nằm ngoài phạm vi tấn công của các hệ thống phòng thủ bờ biển của nhiều quốc gia trên thế giới.

Mặc dù về mặt kỹ thuật cả F/A-18 và F-35 đều có tầm bay vượt trên 1.000 km tuy nhiên bán kính hoạt động thực tế lại thấp hơn nhiều do giới hạn của lượng dầu mang theo. Muốn tăng tầm bay của các tiêm kích hạm, trước mỗi chiến dịch Hải quân Mỹ đều phải huy động nhiều máy bay tiếp dầu để tăng tầm bay cho những chiếc tiêm kích hạm.

Tuy vậy với hầu hết các loại tiếp dầu của phương Tây vốn được hoán cải từ máy bay chở khách dân dụng có kích thước lớn dễ dàng trở thành "mồi ngon" cho tiêm kích và phòng không đối phương. Nếu các kho chứa dầu trên không này bị tiêu diệt sẽ có thể làm "phá sản" một cuộc tấn công.

Chính vì vậy, ưu thế của MQ-25A Stingray là nó có kích thước nhỏ hơn được trang bị kỹ thuật tàng hình khiến việc bắn hạ nó khó khăn hơn các máy bay tiếp dầu khác. Hơn nữa MQ-25A Stingray có khả năng cất hạ cánh trên tàu sân bay giúp tăng cường đáng kể khả năng tấn công của tàu sân bay.

Ngoài nhiệm vụ tiếp dầu cho các tiêm kích hạm, MQ-25A Stingray có thể tham gia tấn công phủ đầu làm mềm hóa khả năng phòng thủ của đối phương với bom phá đường băng và tên lửa chống radar. Với khả năng đó MQ-25A Stingray thậm chí có thể thay thế vai trò của tên lửa hành trình Tomahawk trong hải quân Mỹ.

Một sĩ quan của Hải quân Mỹ nói về khả năng sử dụng UAV này trong việc tấn công phủ đầu: "Bạn có thể dùng Tomahawk để phá hủy căn cứ, sân bay, bệ phóng tên lửa phòng không của đối phương, nhưng mỗi lần sử dụng bạn sẽ mất đi 1 triệu USD hoặc hơn nữa và không thể tái sử dụng.

Trong khi nó (MQ-25A Stingray) bạn có thể sử dụng nó nhiều lần cho đến khi đạt được mục đích".

Một khi dòng UAV tối tân này hoàn thành thử nghiệm và đi vào trang bị, tàu sân bay Mỹ luôn giữ được khoảng cách an toàn với tên lửa chống hạm của đối thủ nhưng vẫn đảm bảo được khả năng tác chiến.

MQ-25A có khả năng tiếp dầu cho tất cả các dòng máy bay của Hải quân Mỹ là chiến đấu cơ F/A-18 Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử và trinh sát EA-18G Growler, và tiêm kích tàng hình F-35C… Việc có UAV tiếp dầu sẽ làm tăng khả năng hoạt động của tiêm kích tàu sân bay xa hơn và nhiều thời gian hơn.

Theo baodatviet.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast