1 người dân bàn giao 44 cá thể rùa quý hiếm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Vườn Quốc gia Vũ Quang vừa tiếp nhận 44 cá thể rùa quý hiếm do ông Phạm Việt Thắng (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) bàn giao để thả về môi trường tự nhiên.

1 người dân bàn giao 44 cá thể rùa quý hiếm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang

Ông Phạm Việt Thắng, trú phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh (đứng thứ 2 từ trái sang) bàn giao các cá thể rùa cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Chiều nay (14/11), Vườn Quốc gia Vũ Quang tiến hành tiếp nhận 44 cá thể rùa quý hiếm do ông Phạm Việt Thắng trú ở phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) bàn giao.

Trong đó, có 3 cá thể rùa cổ sọc (tên khoa học là Mauremys sinensis), là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IIB, được quy định trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm; 41 cá thể rùa hộp trán vàng (tên khoa học là Cuora galbinifrons), là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IB, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

1 người dân bàn giao 44 cá thể rùa quý hiếm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang

Các cá thể rùa hiện đang được Vườn Quốc gia Vũ Quang chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Được biết, các cá thể rùa này do ông Phạm Việt Thắng mua lại từ người dân ở các địa bàn khác nhau trong quá trình đi công tác. Sau khi thu mua, ông Thắng đã liên hệ với Vườn Quốc gia Vũ Quang để xin bàn giao số động vật này cho Vườn chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.

Do sức khỏe của các cá thể rùa chưa được tốt, nên hiện nay, Vườn Quốc gia Vũ Quang đang tập trung chăm sóc, khi đảm bảo các điều kiện cần thiết, Vườn sẽ tiến hành thả về môi trường tự nhiên.

1 người dân bàn giao 44 cá thể rùa quý hiếm cho Vườn Quốc gia Vũ Quang

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast