24 chiến sĩ, nhân viên y tế Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ cứu nạn

Đoàn biệt phái gồm 24 chiến sĩ cứu hộ và nhân viên y tế 22h hôm nay bay sang Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt sau trận động đất.

24 chiến sĩ, nhân viên y tế Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ cứu nạn

Các chiến sĩ sắp xếp phương tiện, thiệt bị trước giờ khởi hành, chiều 9/2. Ảnh: Phạm Chiểu

Chiều 9/2, Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân đội cứu nạn, cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ. 24 chiến sĩ đến từ TP HCM, Hà Nội, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đều trên 10 năm kinh nghiệm, nhiều lần tham gia các vụ cứu nạn trong điều kiện khắc nghiệt.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết đoàn nhận lệnh chỉ vài giờ sau khi được Thủ tướng đồng ý, sang Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhiều thiết bị chuyên dụng, hiện đại nhất. Đây là lần đầu tiên Bộ Công an đưa chiến sĩ cứu hộ làm nhiệm vụ quốc tế ở nơi rất xa lãnh thổ Việt Nam.

Các chiến sĩ ra sân bay Tân Sơn Nhất bay ra Hà Nội nhập đoàn để sang Thổ Nhĩ Kỳ cứu hộ, chiều 9/2. Video: Văn Điệp

Trung tá Nguyễn Chí Thanh, 42 tuổi, thuộc Phòng cảnh sát PCCC TP HCM, cho hay công tác cứu nạn sẽ rất khó khăn nhưng sẽ cố gắng hết sức, hoàn thành nhiệm vụ. Trước đó, trung tá Thanh hai lần xuống hang sâu 220-280m ở Hà Giang, Cao Bằng đưa thi thể nạn nhân bị mắc kẹt lên mặt đất vào năm 2020.

Trận động đất mạnh 7,9 độ richter vào ngày 6/2 đã khiến hơn 15.000 người Thổ Nhĩ Kỳ và Syria thiệt mạng. Tính đến 9/2. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ban bố báo động cấp độ 4 và kêu gọi sự trợ giúp từ cộng đồng quốc tế.

Theo Phạm Chiểu - Đình Văn/VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast