Ấm nghĩa đồng bào...

(Baohatinh.vn) - Khi Tết cổ truyền còn cách xa hàng tháng trời, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhiều tổ chức, cá nhân đã bắt đầu lên kế hoạch quà tết cho người nghèo. Càng gần ngày tết, những chuyến đi về với người nghèo càng tất bật, rộn rã. Như những dòng suối nhỏ, hàng ngàn suất quà, hàng tỷ đồng đã được tự nguyện tích góp, huy động để cùng hội tụ về một cái tết ấm nghĩa đồng bào...

Ấm nghĩa đồng bào... ảnh 1

Hội Nông dân Hà Tĩnh phối hợp với Công ty CP Chăn nuôi Mitraco và Công ty TNHH Thương mại VIC Con heo vàng tổ chức trao quà cho đồng bào dân tộc Chứt, bản Rào Tre (xã Hương Liên – Hương Khê)

Câu chuyện nòi giống Lạc Hồng với mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân luôn nhắc nhở mỗi người Việt Nam về đại gia đình lớn là đồng bào cả nước. Bởi vậy mà, truyền thống ông cha ta bao đời đều răn dạy cháu con, rằng “bầu ơi thương lấy bí cùng”, “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”... Bởi vậy mà, bao đời nay, người Việt luôn biết nhường cơm, sẻ áo; đùm bọc, sẻ chia với những số phận, cuộc đời nghèo khó hơn mình... Ngày nay, khi cuộc sống phát triển vượt bậc, việc hướng về người nghèo, chia sẻ với đồng bào còn khó khăn càng được xã hội đặc biệt quan tâm, nhất là trong thời khắc tết đến, xuân về.

Chuẩn bị đón Xuân Ất Mùi, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã sớm chỉ đạo các ngành, địa phương, đặc biệt là Sở Tài chính chuẩn bị hơn 7 tỷ đồng cấp cho các đơn vị, địa phương để bố trí kinh phí tặng quà các đối tượng có công với cách mạng. Ban vận động “Ngày vì người nghèo” Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân quyên góp ủng hộ 1,8 tỷ đồng để chuẩn bị 5.000 suất quà tặng các gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 1.000 suất quà cho trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Ấm nghĩa đồng bào... ảnh 2

Đoàn TN Công ty Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh trao tặng 37 suất quà cho đồng bào dân tộc Chứt (Hương Liên, Hương Khê)

Cộng hưởng với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã hướng tới người nghèo và các đối tượng chính sách với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đó là những chương trình “Xuân yêu thương”, “Mùa xuân tình nguyện” với các đội sinh viên tình nguyện ở các trường đại học, đoàn thanh niên ở các cơ quan, doanh nghiệp đã mang tết đến với các cụ, các mẹ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và hàng trăm người nghèo các huyện miền núi: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn; là 1.000 suất quà tết, những căn nhà tình nghĩa được hoàn thành và những chương trình thắm tình quân dân của Bộ đội Biên phòng tỉnh; là 8.300 suất quà tết cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn thuộc 12/12 huyện, thị xã, thành phố của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup; là 1.500 suất quà tết được quyên góp từ cán bộ trong toàn hệ thống Ngân hàng Đầu tư & Phát triển dành cho người nghèo Hà Tĩnh...

Đội sinh viên tình nguyện Hà Tĩnh thuộc Học viện Tài chính tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” tại Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Đội sinh viên tình nguyện Hà Tĩnh thuộc Học viện Tài chính tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” tại Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Đó cũng có thể là dăm, mươi suất quà nhỏ hay chỉ là chiếc bánh, gói quà của các tổ chức, cơ quan san sẻ từ khoản thu nhập khiêm tốn của mình; là đồng tiền tiết kiệm của những em bé góp quà tết tặng bạn nghèo...

Đón những món quà nặng nghĩa tình, người nghèo không chỉ vui vì có cái tết đủ đầy hơn mà còn hạnh phúc khi cảm nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả cộng đồng. Ngọn lửa ấm của tình người được thắp lên đã xua đi những buồn lo của bao số phận bất hạnh; làm vơi bớt nỗi vất vả, lo toan của người nghèo trong cuộc sống. Để tết đến, xuân về, mỗi nếp nhà thêm ấm những tin yêu...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast