Áp thấp gây thời tiết xấu

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương phát bản tin cảnh báo trên khu vực quần đảo Hoàng Sa xuất hiện một vùng áp thấp.

Ảnh mây vệ tinh.
Ảnh mây vệ tinh.

Vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 16,5 - 17,5 độ vĩ bắc, 112,5 - 113,5 độ kinh đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc vào vịnh Bắc bộ và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông mạnh, ở vịnh Bắc bộ có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài gây thời tiết xấu trên biển, áp thấp được dự báo sẽ gây mưa nhiều từ các tỉnh Quảng Trị ra đến các tỉnh phía đông đồng bằng Bắc bộ. Tại nhiều tỉnh thành Nam bộ cũng có mưa dông nhiều vì gió tây nam phát triển.

Theo Tuoitre

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast