Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, Hà Tĩnh có mưa rào và giông

(Baohatinh.vn) - Thông tin vừa được ông Lê Ngọc Quyết - Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh chia sẻ trong tin báo về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông phát đi giữa chiều nay (23/9).

Theo đó, do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu kết hợp rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục ở vào khoảng 14 - 16 vĩ độ Bắc có xu hướng nâng trục lên phía Bắc; trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn yếu về phía Tây nên nên đêm nay và ngày mai (24/9), trên địa bàn tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, hồi 13 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc, 117,9 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

ap thap nhiet doi tren bien dong ha tinh co mua rao va giong

Vị trí và đường đi áp thấp nhiệt lúc phát lúc 14h30 chiều 23/9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 13 giờ ngày 24/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 7-8, biển động) từ vĩ tuyến 13 đến 18 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 113 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

ap thap nhiet doi tren bien dong ha tinh co mua rao va giong

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển khu vực Giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Định-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast