Bão số 4 vừa vào Biển Đông, giật cấp 12 hướng thẳng Bắc Trung bộ

(Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 28/8, bão số 4 (cơn bão Podul) di chuyển nhanh và vượt qua đảo Luzon của Philippines đi vào Biển Đông.

Bão số 4 vừa vào Biển Đông, giật cấp 12 hướng thẳng Bắc Trung bộ

Bão Podul vượt qua đảo Luzon của Philippines đi vào Biển Đông

Hồi 10 giờ ngày 28/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Chiều nay 28/8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai sẽ chủ cuộc họp với các bộ, ngành để triển khai công tác ứng phó bão Podul.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Podul di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Podul mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11.

Bão số 4 vừa vào Biển Đông, giật cấp 12 hướng thẳng Bắc Trung bộ

Thực hiện phương châm "4 tại chỗ", các địa phương của huyện Hương Khê đã ký hợp đồng dự trữ lương thực để ứng cứu kịp thời với mưa bão. Ảnh: Hữu Trung

Do ảnh hưởng của bão Podul, ở vùng biển phía Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Bắc vĩ tuyến 14,5 độ Vĩ Bắc; Phía Đông kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Podul di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 30/8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Bão số 4 vừa vào Biển Đông, giật cấp 12 hướng thẳng Bắc Trung bộ

Các địa phương đang tốc lực đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu trước khi bão đến. Ảnh: Nguyễn Oanh

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 31/8, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Theo dự báo, khả năng lượng mưa từ ngày 30/8- 1/9 tất cả các khu vực Hà Tĩnh sẽ dao động ở mức 200 - 400 mm, nhiều khả năng sẽ xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Tiếp đó, từ 3 - 4/9, mưa tiếp tục trở lại do ảnh hưởng cơn bão mới trên biển Đông.

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh
Tin liên quan:

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Chủ đề Bão Podul - Cơn bão số 4

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast