Bất chấp nguy hiểm, hàng trăm người dân kéo nhau đến tắm hồ Ngàn Trươi

(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, hàng trăm người dân thị trấn Vũ Quang và vùng lân cận bất chấp mực nước sâu nguy hiểm vẫn kéo nhau xuống tắm tại hồ Ngàn Trươi (Vũ Quang).

Video: Bất chấp nguy hiểm, hàng trăm người dân xuống tắm hồ Ngàn Trươi

Chiều 5/7, có mặt ở thượng lưu đập dâng công trình thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang, chúng tôi chứng kiến hàng trăm người dân, trong đó có rất nhiều trẻ em đang vô tư bơi trong lòng hồ (phía đập thượng lưu). Nhìn lòng hồ xanh thẩm, rộng mênh mông, chúng tôi không khỏi rùng mình.

Bất chấp nguy hiểm, hàng trăm người dân kéo nhau đến tắm hồ Ngàn Trươi

Bất chấp hồ nước sâu nguy hiểm rất nhiều trẻ em vô tư bơi trong lòng hồ (phía đập thượng lưu)

Em Nguyễn Thị Mai Lan ở thị trấn Vũ Quang cho biết, mấy ngày hôm nay em và các bạn trong thị trấn cứ chiều đến là rủ nhau đi tắm ở hồ Ngàn Trươi. Nước ở đây rất sâu nhưng em biết bơi và một số bạn có áo phao nên không sợ!

Lan cũng cho biết, hầu hết các bạn đều đến đây tắm một mình, không có bố mẹ đi kèm.

“Hơn 1 tháng qua bắt đầu xuất hiện nhiều người đến hồ để tắm, mấy ngày nắng nóng gần đây lượng người càng đông. Nhiều người ở xã Sơn Thọ, Sơn Trường (Hương Sơn) cũng sang đây để tắm. Chúng tôi vẫn biết là nguy hiểm, nhưng do nắng nóng và hồ nước sạch, đẹp quá nên vẫn cứ liều” – một người dân đến tắm ở đây nói.

Bất chấp nguy hiểm, hàng trăm người dân kéo nhau đến tắm hồ Ngàn Trươi

Mặc dù đơn vị quản lý đã cắm biển cấm 2 đầu đường xuống chân đập

Ông Văn Thắng – Phó Ban Quản lý, đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 (Ban 4) cho biết, đơn vị đang thi công hoàn thiện một số hạng mục công trình và đang tạm thời quản lý, vận hành hồ chứa nước Ngàn Trươi. Hiện nay, mực nước trong hồ Ngàn Trươi đang ở cao trình +29m (có độ sâu khoảng 19 - 20m). Mái đập phía thượng lưu được gia cố bằng mái bê tông, có độ dốc khá lớn nên dễ gây trượt chân khi tắm, rất nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù Ban 4 đã cắm biển cấm (cấm tắm và cấm vào khu vực đang thi công), nhưng người dân vẫn bất chấp.

Đề nghị chính quyền địa phương (thị trấn Vũ Quang) và Ban 4 cần tăng cường công tác tuyên truyền và có giải pháp ngăn cấm triệt để, không cho người dân xuống lòng hồ Ngàn Trươi tắm, tránh những hậu quả đáng tiếc xẩy ra.

Một số hình ảnh PV ghi lại chiều 5/7:

Bất chấp nguy hiểm, hàng trăm người dân kéo nhau đến tắm hồ Ngàn Trươi

Bất chấp nguy hiểm, hàng trăm người dân kéo nhau đến tắm hồ Ngàn Trươi

Từ 17h, người dân bắt đầu kéo nhau ra hồ Ngàn Trươi tắm

Bất chấp nguy hiểm, hàng trăm người dân kéo nhau đến tắm hồ Ngàn Trươi

Ô tô, xe máy dựng kín trên thân đập, nhiều người ở các huyện Hương Sơn, Hương Khê cũng đến đây tắm

Bất chấp nguy hiểm, hàng trăm người dân kéo nhau đến tắm hồ Ngàn Trươi
Bất chấp nguy hiểm, hàng trăm người dân kéo nhau đến tắm hồ Ngàn Trươi

Nhiều trẻ em đi một mình không có người lớn đi kèm

Bất chấp nguy hiểm, hàng trăm người dân kéo nhau đến tắm hồ Ngàn Trươi

Hiện nay, mực nước trong hồ Ngàn Trươi đang ở cao trình +29m (có độ sâu khoảng 19-20m). Mái đập phía thượng lưu được gia cố bằng mái bê tông, có độ dốc khá lớn nên dễ gây trượt chân khi tắm, rất nguy hiểm đến tính mạng.

Chủ đề Đuối nước, chết đuối

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast