Các địa phương chăm lo cho trẻ em bằng nhiều chương trình ý nghĩa

(Baohatinh.vn) - Huyện Lộc Hà, Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp tục thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với thế hệ tương lai bằng việc phát động nhiều chương trình, kế hoạch, việc làm, hành động cụ thể, mang ý nghĩa thiết thực trong thời gian tới.

Sáng 23/5, tại Trường Tiểu học thị trấn Lộc Hà, UBND huyện Lộc Hà tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023; Tháng Nhân đạo năm 2023 và Ngày hội trẻ em, học sinh học bơi.

Trong những năm qua, các cấp, ngành và toàn xã hội ở huyện Lộc Hà đã tập trung chăm lo cho sự nghiệp phát triển trẻ em cả về y tế, giáo dục, văn hoá, bảo vệ và giáo dục. Nhờ vậy, đời sống vật chất lẫn tinh thần của thế hệ tương lai trên địa bàn đã được cải thiện.

Đặc biệt, các trẻ em mồ côi không nơi n­ương tựa, có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, bị ảnh hưởng chất độc da cam... đã đư­ợc ưu tiên quan tâm, chăm sóc để hòa nhập với cộng đồng, đạt thành tích cao trong học tập, trở thành những con ngoan, trò giỏi.

Các địa phương chăm lo cho trẻ em bằng nhiều chương trình ý nghĩa

Tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống đuối nước do các em học sinh Tiểu học và THCS thị trấn Lộc Hà biểu diễn.

Để tiếp tục chăm lo cho thế hệ trẻ tốt hơn, huyện Lộc Hà đã tổ chức phát động Tháng hành động vì trẻ em (tháng 6) với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” và Ngày hội trẻ em, học sinh học bơi năm 2023.

Qua đây, toàn huyện sẽ hướng tới mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, ngành, gia đình và cộng đồng các vấn đề về trẻ em; tăng cường phối hợp trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tình trạng bạo lực, xâm hại và phòng tránh tai nạn thương tích ở trẻ em; tạo môi trường phát triển lành mạnh, giảm thiểu các tổn hại đến sức khỏe, tinh thần, tính mạng của con trẻ...

Các địa phương chăm lo cho trẻ em bằng nhiều chương trình ý nghĩa

Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Cường phát động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023; Tháng nhân đạo năm 2023 và Ngày hội trẻ em, học sinh học bơi.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Cường yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp, mô hình hoạt động về xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em theo thẩm quyền; tích cực vận động các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ tặng quà, đỡ đầu các cháu đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi; trang bị thêm kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em;

Tăng cường tuyên truyền về vấn đề phòng chống đuối nước, cảnh giác với tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích đối với con trẻ; các trường học triển khai bàn giao, phối hợp quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại địa phương...

Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà cũng yêu cầu, nhắc nhở các địa phương, đơn vị, tổ chức đoàn thể thực hiện tốt Tháng Nhân đạo năm 2023 với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”. Qua đó, huy động thêm được nhiều nguồn lực để chăm lo cho các đối tượng yếu thế, chung tay thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn.

Cũng nhân dịp này, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật (Sở LĐ-TB&XH tỉnh) đã trao tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng); UBND huyện Lộc Hà trao tặng đại diện 23/50 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng), Hội Chữ thập đỏ huyện trao tặng đại diện 20/45 suất quà (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng); Câu lạc bộ bơi lội Trường TH thị trấn Lộc Hà tặng 10 suất quà (mỗi suất 400 nghìn đồng) cho các em học sinh tàn tật, có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích cao trong học tập... trong toàn huyện.

Các địa phương chăm lo cho trẻ em bằng nhiều chương trình ý nghĩa

Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật tỉnh...

Các địa phương chăm lo cho trẻ em bằng nhiều chương trình ý nghĩa

... lãnh đạo huyện Lộc Hà tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tin liên quan:

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast