Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

(Baohatinh.vn) - Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2022 nhằm tuyên truyền, vận động người dân xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Sáng 5/6, Chi đoàn Cảnh sát môi trường Công an tỉnh, Chi đoàn Công ty CP Dược Hà Tĩnh phối hợp với Đoàn thanh niên xã Thạch Hải (huyện Thạch Hà) tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải tại bãi biển Thạch Hải.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Hoạt động này nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 do Sở TN&MT phát động.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Nhân dịp này, Chi đoàn Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã trao 5 mô hình “Cá heo ăn rác” trị giá 10 triệu đồng cho xã Thạch Hải; Chi đoàn Cơ quan Chính quyền huyện trao cờ Tổ quốc cho ngư dân vùng biển.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Cùng với xã Thạch Hải, tại các địa phương khác của huyện Thạch Hà như thị trấn Thạch Hà, xã Việt Tiến, Tượng Sơn, Thạch Đài, Thạch Văn, Thạch Trị..., đông đảo đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân cũng tích cực hưởng ửng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường năm 2022. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên xã Thạch Trị dọn dẹp rác thải ở bãi biển địa phương.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Việt Nam là một trong 12 trung tâm đa dạng sinh học, top 16 quốc gia sở hữu sự đa dạng sinh học cao nhất trên toàn cầu. Tuy nhiên, “ngôi nhà tự nhiên” của nước ta đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái nghiêm trọng, cùng với thách thức lớn về ô nhiễm môi trường, nguồn nước, suy thoái đất, rác thải nhựa, đại dương và tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu… Trong ảnh: Người dân Hương Khê chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường trong sáng 5/6.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm nay có chủ đề “Chỉ một Trái đất” với phương châm “Sống bền vững hài hòa với thiên nhiên” – đây cũng là thông điệp tại hội nghị đầu tiên về môi trường do Liên hợp quốc tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển diễn ra cách đây 50 năm nhằm thống nhất cùng chung tay bảo vệ hành tinh xanh. Trong ảnh: UBND huyện Lộc Hà và Huyện đoàn Lộc Hà ra quân dọn dẹp bãi biển Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Thông điệp này cùng với chủ đề “Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống” của Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5) kêu gọi các quốc gia phải quyết tâm hành động và mỗi người cần thay đổi thái độ, hành vi ứng xử với thiên nhiên, điều chỉnh cách thức khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng bền vững, chú trọng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giải quyết các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, sức khỏe, an ninh lương thực, sinh kế cho người dân. Trong ảnh: Đoàn Thanh niên thị trấn Nghèn, Can Lộc tổ chức dọn dẹp vệ sinh ở nghĩa trang liệt sỹ.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Dịp này, Sở TN&MT Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai các hoạt động tuyên truyền, tổ chức ra quân vệ sinh môi trường làm sạch đường phố, khơi thông cống rãnh, phát quang đường làng, ngõ xóm; thu gom, phân loại rác thải tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu vực công cộng, đường giao thông, sông hồ, các khu du lịch, bãi biển… Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên xã An Hòa Thịnh (Hương Sơn) dọn dẹp vệ sinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.

Các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh tích cực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Các hoạt động cũng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân cùng hành động xây dựng một tương lai chung, xây dựng một lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giải quyết các vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu, sức khỏe, an ninh lương thực. Trong ảnh: Huyện đoàn Kỳ Anh tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhựa.

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast