Cảnh báo: Lũ sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố đang lên nhanh

(Baohatinh.vn) - Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ có trục qua Bắc Trung bộ nối với vùng thấp bão số 4 suy yếu nên khu vực Hà Tĩnh có mưa rải rác; riêng khu vực Hương Khê có mưa rất to, lượng mưa từ 7h đến 11h ngày 26/7 từ 100 - 130mm.

canh bao lu song ngan sau ngan pho dang len nhanh

Mưa lớn khiến nước lũ tràn về sáng nay tại khu vực đang thi công đập Họ, xã Hương Long, Hương Khê. Ảnh: Đức Quyền

Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, mực nước lúc 12 giờ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố như sau: sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ ở mức 11.12m (trên báo động II 0.88m), tại Hòa Duyệt ở mức 6.82m (dưới báo động 1 0.68m). Sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm ở mức 11.09m (dưới báo động II 0.41m). Sông La tại Linh Cảm ở mức 2.07m (dưới báo động I 2.43m)

Theo dự báo, chiều và đêm nay (26/7), khu vực Hà Tĩnh còn có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Riêng khu vực miền núi có nơi mưa rất to và dông.

Lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố đang lên nhanh. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông có khả năng ở mức như sau:

Sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ ở mức 12.50m, trên báo động II 0.5m; tại Hòa Duyệt ở mức 7.50m, xấp xỉ báo động I. Sông Ngàn Phố tại trạm Sơn Diệm ở mức 12.0m, trên báo động II 0.5m. Sông La tại Linh Cảm ở mức 2.80m, dưới mức báo động I 1.70m.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo: Mưa lớn tập trung trong thời đoạn ngắn, cần đề phòng khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp, đặc biệt tại các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast