Cứu hộ kịp thời tàu cá gặp nạn

Vào khoảng 21h ngày 04/8/2012 tàu cá Quảng Nam mang BKS: Qna 02351 TS của chủ tàu Nguyễn Cư (sinh năm 1967, ở Quảng Nam) cùng với 3 thuyền viên trên tàu đang đánh bắt cách cảng Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) khoảng 20 hải lý thì bị gặp nạn do tàu vỏ sắt vận tải chạy theo hướng bắc – nam đâm chìm....

Nhận được tín hiệu cấp cứu, các tàu đánh cá trong vùng đã kịp thời triển khai cứu hộ và tìm kiếm được 3 thuyền viên, riêng chủ tàu bị mất tích. Đến 18h ngày 05/8/2012 tàu cá bị chìm và 3 thuyền viên còn sống sót được các tàu cá lai, dắt về đến cảng Cửa Sót. Ngoài việc bị mất tích một người, thiệt hại hại về tài sản ước tính còn hơn 250 triệu.

Lai dắt tàu Qna 02351 TS vào cảng Cửa Sót

Lai dắt tàu Qna 02351 TS vào cảng Cửa Sót

Sau khi nhận được tin báo, Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND huyện Lộc Hà và Đồn biên phòng Cửa Sót đã cấp tốc ra biển cung cấp thuốc men, nhu yếu phẩm, động viên cho các thuyền viên, chỉ đạo lai dắt tàu bị nạn vào bờ an toàn. Trước mắt, UBND huyện Lộc Hà cũng đã hỗ trợ các thành viên trên tàu bị nạn 3 triệu đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast